Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Hai 17/02/2020 (Vị Xuyên - côn đồ Bắc Kinh)


Điểm Tin Thứ Hai 17/02/2020 (Vị Xuyên - côn đồ Bắc Kinh)
Anh Tuấn Phạm
  • VNTB – Người Vũ Hán không chỉ vứt tiền, họ còn bắt đầu tự sát … (VNTB) - Hải Minh (VNTB) – Về mặt tâm lý học, chống lại cái chết luôn dễ dàng hơn để chiến thắng nỗi sợ hãi cái chết bằng cách… chết. Cưỡng bức ý chí, buộc phải chết chính là khi con người hoàn toàn toàn tuyệt vọng. Bao nhiêu người Trung Quốc giờ đây thấm thía hơn hai chữ “nhân quyền”, bao nhiêu người cay đắng nhận ra nguyên tắc “kinh tế cao hơn nhân quyền”. Tập Cận Bình: kinh tế cao hơn nhân quyền. Nhân quyền thời kỳ Tập Cận Bình tồi tệ chỉ sau sự kiện Thiên An Môn
  • VNTB – Khi não trạng đặc sệt ‘bị trị’ (VNTB) - Trần Kiên (VNTB) – Khi đề cập đến hình thái xã hội thời phong kiến, các quan điểm sử học – chính trị hiện tại của nhà nước Việt Nam luôn phân thành tầng lớp thống trị và tầng lớp bị trị. Đấu tranh là áp bức? ... Tiếp đến, trong lập luận về đấu tranh giai cấp tại Việt Nam, PGS.TS. Lê Thị Thanh Hà (Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nhận định, “Sẽ là ảo tưởng nếu cho rằng: xã hội Việt Nam hiện nay không còn sự khác biệt giai cấp, không còn mâu thuẫn giai cấp, không còn đấu tranh giai cấp.”
  • VNTB – Quyền tự do công đoàn: từ WTO cho đến kỳ vọng của EVFTA (VNTB) - Võ Hàn Lam (VNTB) – Nhiều ý kiến của người Việt lại hy vọng với những gì hứa hẹn cho việc ký kết EVFTA, sẽ giúp người lao động có được quyền tự do công đoàn; qua đó sẽ góp phần thúc đẩy quyền tự do lập hội của người Việt Nam. Bên cạnh sự hồ hởi như kể trên, không ít ý kiến ngờ vực vì các quyền dân sự này vốn bàng bạc trong rất nhiều thỏa thuận mà nhà nước Việt Nam đã ký kết, như lúc gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đến gần đây nhất và cũng được kỳ vọng nhiều nhất là CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương). Giờ thì vừa có thêm EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU).
  • Hai con quái vật – anh Lê Công Định chọn con nào? (BoxitVN) - (Thư gởi anh Lê Công Định)
    Trần Lương - Lá thư dưới đây vốn đã được đăng trên trang Đàn chim Việt, nhưng có lẽ tác giả gửi gắm trong đó nhiều điều tâm huyết nên lại gửi đến BVN một lần thứ hai. Sau khi cân nhắc, chúng tôi xin vui lòng đăng lên để bạn đọc trong nước cùng LS Lê Công Định tham khảo, nếu có thể thì có sự phản hồi, bởi vì theo chúng tôi đây là một vấn đề thời sự rất đáng được trao ...
  • Malaysia kêu gọi phương Tây đóng vai trò ''duy trì hòa bình'' tại Biển Đông (RFI) - Trọng Thành - Tại hội nghị an ninh quốc tế ở Munich, Đức, bộ trưởng Quốc Phòng Malaysia kêu gọi các cường quốc phương Tây đóng vai trò duy trì hòa binh và ổn định tại Biển Đông, và không biến khu vực này thành bãi chiến trường cho một ''cuộc chiến tranh ủy nhiệm'' như tại Trung Đông và Bắc Phi
  • VNTB – Kỳ vọng EVFTA nhìn từ nền giáo dục hiện tại của Việt Nam (VNTB) - Mai Lan (VNTB) – Tỉ lệ bỏ phiếu cho EVFTA là: 401 ủng hộ, 192 chống, và 40 phiếu trắng. EVFTA được EU gọi là “thỏa thuận tham vọng, chi tiết, hiện đại nhất mà EU từng ký với một nước đang phát triển”. Nghị viện châu Âu tuyên bố rằng thỏa thuận thương mại với Việt Nam “có thể bị tạm ngừng nếu có vi phạm nhân quyền” trong tương lai. Câu hỏi đặt ra: thế nào là nhân quyền trong một quốc gia chưa có sự cạnh tranh về quyền quản trị quốc gia, chưa có sự cạnh tranh của các đảng phái chính trị, và lá phiếu của người dân vẫn dừng lại ở yêu cầu ‘Đảng cử – Dân bầu’, nghĩa là ‘bó đũa so cột cờ’?
  • VNTB – Biên giới tháng 2: ngạo nghễ Việt Nam (VNTB) - Hữu Sự (VNTB) – ‘Ngạo nghễ’ tức tỏ ra không một chút sợ sệt. ‘Ngạo nghễ Việt Nam’ xứng đáng được xướng tên gọi để ghi nhớ sự kiện 17/2/1979. Sự kiện 600 ngàn quân Trung Quốc, tấn công các điểm thuộc phòng tuyến 6 tỉnh Biên giới Bắc Việt Nam. Bắc Kinh, sử dụng lực lượng pháo binh để dọn chiến trường nhằm nghiền nát ý chí và tinh thần người Việt Nam theo mô thức ‘đánh nhanh, thắng gọn, dập tinh thần’. Đáp trả, Lệnh Tổng động viên, ký số 29, đốc thúc hàng vạn quân cũ và mới đã nô nức đi lên chiến trường vùng cao, và nhiều trong số đó đã nằm lại nơi mà máu tươi thấm đất Mẹ để bảo vệ giá trị chủ quyền và tự tôn dân tộc.
  • VNTB – Có lẽ cụ Tổng – Chủ vừa sảy lời!? (VNTB) - Lynn Huỳnh (VNTB) – Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý “Văn kiện là văn bia, còn để lại đời sau.” Bởi vậy, việc tiếp thu các ý kiến đóng góp phải có quan điểm, lập trường, lý lẽ, phương châm là bình tĩnh lắng nghe, trân trọng tất cả các ý kiến, cân nhắc thật kỹ, rồi tiếp thu tối đa – https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-an-kien-la-van-bia-con-de-lai-doi-sau-616467.html. Phát biểu nói trên được ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại buổi họp hôm 14-2, có nội dung “Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội 13 của Đảng, gửi đại hội đảng bộ cơ sở đóng góp ý kiến”. Thành ngữ có câu “Khôn làm văn tế, dại làm văn bia”
  • Sử xanh và Văn bia (BoxitVN) - Đỗ Thành Nhân - Ông Nguyễn Phú Trọng, có thể nói là một lãnh tụ, một nguyên thủ quốc gia của Việt Nam, khi đồng thời nắm hai vị trí quyền lực trong tứ trụ, đó là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Đồng thời, với trình độ của một giáo sư, tiến sĩ và kinh nghiệm của một người hơn 50 năm tham gia hoạt động chính trị, cho nên mỗi câu nói của ông đều là lời vàng, ý ngọc cho cả đất nước với hơn 97 triệu dân. ...
  • Dịch Covid-19: Việt Nam đưa 3 máy bay chở 400 công dân Trung Quốc về nước (RFA) - Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đăng tải hình ảnh người dân nước này làm thủ tục về nước ở quầy của Vietnam Airlines ở 3 thành phố của Việt Nam, đồng thời bày tỏ cảm ơn sự nỗ lực của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam và mong muốn hai nước sớm khôi phục đi lại bình thường.
  • VOA 4 giờ 30 sáng (VOA) - Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế.
  • Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: Vai trò của nhà nước trong kinh tế (Bài 11) (BoxitVN) - Đoàn Hưng Quốc - Cuộc tranh luận về vai trò của nhà nước trong kinh tế giống một quả lắc đồng hồ từ trái sang phải rồi lại quay ngược lại: Trong thập niên 60-70 kinh tế Hoa Kỳ bị trì trệ vì chiến tranh Việt Nam, khủng hoảng dầu hỏa Trung Đông và vai trò mở rộng của nhà nước song song với chương trình Chống Nghèo (The Great Society) vô cùng tốn kém của tổng thống Lyndon Johnson vốn thuộc cánh Cấp Tiến (Liberal); Sang thập niên 80 cánh Bảo Thủ (Conservative) ...
  • Hồ sơ Libya chiếm trọng tâm Hội nghị An ninh Munich (RFI) - RFI - Hội nghị An ninh Munich diễn ra từ hôm 14/02 với sự tham dự của hàng chục nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ cùng các bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng của các nước. Hôm nay, 16/02/2020, diễn ra cuộc họp của các ngoại trưởng. Chủ đề Libya và lệnh cấm vận vũ khí bao trùm hội nghị. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đã được ký từ hôm 12 tháng Giêng, nhưng các cuộc giao tranh vẫn nổ ra thường nhật ở rải rác quanh Tripoli, vũ khí vẫn tiếp tục được chuyển tới Libya.
  • Venezuela diễn tập quân sự để thể hiện sức mạnh (RFI) - Thu Hằng - Ngày 15/02/2020, quân đội Venezuela đã tổ chức diễn tập quân sự ở thủ đô Caracas, cũng như trên khắp đất nước. Tổng thống Nicolas Maduro muốn chứng tỏ sức mạnh quân sự trước lời đe dọa của tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela. Theo phóng viên của Reuters, cuộc diễn tập quy mô lớn được tổ chức sau khi có khoảng 4 triệu tình nguyện viên tham gia lực lượng dân vệ phòng bị
  • Bắc Kinh tuyên truyền Mỹ là thủ phạm gây ra dịch virus corona (BoxitVN) - Lục Du - Chính quyền Trung Quốc đang muốn thông qua tuyên truyền để đánh lạc hướng sự tập trung của người dân vào việc Bắc Kinh bất lực trước sự bùng phát dịch virus corona. Thay vì nhận trách nhiệm, họ đổ lỗi cho phương Tây. Nhà cầm quyền Trung Quốc đang thực hiện chiến thuật này bằng mọi cách có thể, từ việc sử dụng người phát ngôn của chính phủ cho tới các giáo viên trong trường học, theo Bitter Winter. Trang Bitter Winter cho ...
  • Trung Quốc của Tập Cận Bình : Đế quốc cảm cúm (RFI) - Thụy My - « Chúng ta không sợ bão tố, hiểm nguy hay rào cản ». Chủ tịch Trung Quốc khẳng định như trên vào ngày 31/12/2019. Và bây giờ thì ông Tập đã có tất cả ! Dịch bệnh do virus corona hoành hành dữ dội do chế độ độc tài của Tập Cận Bình che giấu, Donald Trump có hẳn một đại lộ thênh thang trước mặt cho nhiệm kỳ hai sau vụ truất phế
  • Tập Cận Bình nhận đã sớm trực tiếp chỉ đạo chống dịch Covid-19 (RFI) - Trọng Thành - Lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục cuộc chiến truyền thông lấy lại thế chủ động, trong bối cảnh khủng hoảng do dịch Covid-19 dường như chưa thấy lối ra. Báo chí chính thức Trung Quốc hôm qua, 15/02/2020, công bố bài phát biểu của ông Tập trong một cuộc họp Bộ Chính Trị ngày 03/02, trong đó Tập Cận Bình nhấn mạnh, ngay từ ngày 07/01 đã trực tiếp chỉ đạo phòng chống virus corona mới.
  • Tổng giám đốc WHO chỉ trích quốc tế thiếu chuẩn bị đối phó dịch bệnh (RFI) - Thu Hằng - Dịch Covid-19 là một vấn đề khẩn cấp đối với Trung Quốc và không thể dự tính được dịch sẽ lây lan đến đâu. Trên đây là phát biểu của tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) tại Hội nghị về An ninh Munich ngày 15/02/2020. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định : « Trung Quốc giúp thế giới tiết kiệm thời gian. Nhưng chúng ta không biết là bao nhiêu thời gian ». Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới chỉ trích cộng đồng quốc tế thiếu chuẩn bị đối phó với những thách thức dịch tễ tương tự
  • Tài xế taxi Đài Loan tử vong vì virus Corona (VOA) - Một tài xế lái taxi đã tử vong vì chủng virus Corona mới (COVID-19) ở Đài Loan, đánh dấu lần đầu tiên hòn đảo này ghi nhận người chết vì virus mà nay đã làm 5 ca tử vong ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc.