Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Bảy 29/02/2020 (ANM)

Thảm sát Đồng Tâm.
Điểm Tin Thứ Bảy 29/02/2020 (ANM)
Anh Tuấn Phạm
  • MỘT LẦN NỮA VẠCH MẶT TỘI ÁC ĐỒNG TÂM (Đợt 5) (BoxitVN) - 16 tổ chức, 364 cá nhân - Lẽ ra bản tuyên bố này tạm dừng lại sau khi nhiều phương tiện truyền thông của xã hội dân sự kể từ ngày 9-1-2020 cho đến tận gần đây đã liên tục truyền đạt tiếng nói phẫn nộ ngút trời lên án lũ cướp đêm và cướp ngày mà nhà thơ Nguyễn Duy từng chỉ đích danh là “cướp nay có Đảng có Đoàn” - chúng tôi xin thêm: cướp nay có cả Trung đoàn Cảnh Sát Cơ Động vũ trang tận răng của ...
  • Nỗi đau đớn uất hận tột cùng (BoxitVN) - Mạc Văn Trang - Chiều nay cụ Nguyễn Khắc Mai, nghệ sĩ Nguyễn Kim Chi, nhà văn Nguyên Bình và tôi rủ nhau về viếng cụ Lê Đình Kình. Bà Dư Thị Thành ôm lấy từng người chúng tôi, nghẹn ngào nức nở. Bà là vợ kế, trẻ hơn cụ Kình gần hai mươi tuổi, vốn là một phụ nữ nông dân khỏe mạnh, chất phác, nhưng nay trông bà xơ xác, héo hon… Ôm lấy vai bà, ai cũng rưng rưng nước mắt… Bà dẫn chúng tôi lên thắp hương viếng cụ Kình ...
  • Phiên toà xét xử Blogger Trương Duy Nhất được hoãn đến 9/3 (VOA) - Hội đồng Xét xử tuyên bố hoãn phiên xét xử “vì lý do luật sư vắng mặt”, nhưng luật sư cho biết đã yêu cầu hoãn vì lmột trong hai luật sư bào chữa không nhận Quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật
  • Chửi Hàn và Hàn chửi (VOA) - Ai vừa phát biểu là phải lấy tinh thần Park Hang-seo làm chủ đạo để phát triển mọi lĩnh vực ở Việt Nam, nay lại quay ra chửi người Hàn thậm tệ? Sau đại dịch này, nếu dân Hàn không còn sang Việt Nam du lịch, họ rút Samsung về Hàn hoặc dời sang Ấn Độ thì...
  • Kinh tế Việt Nam có thể nhân dịch bệnh COVID-19 để ‘thoát Trung’? (BoxitVN) - Cơ hội thoát Trung. Trong một cuộc phỏng vấn với Trí Thức Trẻ liên quan tác động của dịch COVID-19 đối với kinh tế Việt Nam, được đăng tải vào hôm 19/2, viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - tiến sĩ Trần Hoàng Ngân nhận định rằng kinh tế của Việt Nam bị ảnh hưởng ngay tức thì vì là quốc gia láng ...
  • VNTB- Người chết vì Corona có thể thay đổi nguyên nhân chết… (VNTB) - Mai Tú Ân (VNTB) – Việc Bộ Y Tế thông báo rằng Việt Nam đã chấm hết việc cứu chữa 16 người Việt Nam mắc bệnh Corona biến thể mới, vì có còn gì đâu con gì để chữa. Đây là một thắng lợi hiển nhiên mà máy móc tối tân của chúng ta đã ghi chép lại rõ ràng và đầy đủ để không ai cãi chày cãi cối được. Chỉ có một vấn đề nhỏ mà ta phải cẩn trọng. Chúng ta đã thành công khi truy quét, tiêu diệt và thu hẹp từ con số 16 đối tượng nhiễm xuống còn một đối tượng nhiễm duy nhất. Đó là cả thành phố Sài Gòn hay cả nước Việt Nam
  • Quan hết thời cũng thành dân oan (BoxitVN) - Đỗ Thành Nhân - Gần đây, nhiều người đã chứng kiến những chiến sĩ công an nhân dân mang băng rôn đứng giữa thủ đô Hà Nội biểu tình đòi đất. Trong khi trước đó, báo công an chuyên chụp mũ những người biểu tình nhận tiền của Việt Tân tổ chức biểu tình gây mất an ninh trật tự, chống phá đảng, nhà nước. Ngay chính những người công an, lực lượng có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự, chống biểu tình, đến khi oan ức mà không ai chịu ...
  • Tin Việt Nam 28/2/2020 (VOA) - Việt Nam sẽ lãnh đạo ASEAN trong Hội nghị Cấp cao đặc biệt Mỹ - ASEAN. Việt Nam tái khẳng định sự ủng hộ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Bác sĩ Việt chia sẻ với thế giới thông tin chữa trị người Trung Quốc nhiễm Corona.
  • Chiến hạm Trung Quốc bị tố chiếu laser vào phi cơ tuần tra Mỹ gần Guam (RFI) - Trọng Nghĩa - Hải Quân Hoa Kỳ ngày 27/02/2020 tố cáo tàu chiến Trung Quốc đã chiếu laser vào một chiếc phi cơ tuần tra biển P-8A Poseidon của Hải Quân Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế. Đài truyền hình Mỹ Fox News trích dẫn thông cáo của Hạm Đội Thái Bình Dương cho biết vụ việc xẩy ra vào ngày 17/2 tại một vùng biển quốc tế, cách đảo Guam khoảng 380 hải lý (610 km) về hướng tây
  • Syria: Bachar tấn chiếm Idleb, trục Nga – Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ tan vỡ? (RFI) - Minh Anh - Tuần trăng mật giữa Nga và Thổ phải chăng đang lâm nguy? Từ nhiều tuần qua, chiến sự bùng lên dữ dội giữa quân đội trung thành với chế độ Damas và các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng tỉnh biên giới Idleb, khiến gần một triệu thường dân phải bỏ nhà cửa chạy sơ tán. Giới quan sát lo ngại những mục tiêu trái ngược giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria dẫn đến một thảm kịch nhân đạo lớn chưa từng có. Vùng Idlib hay còn gọi là Idleb, nằm ở phía tây bắc Syria, giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ, với khoảng 1,5 triệu dân, chủ yếu sống bằng nghề nông, đặc biệt là trồng cây ô liu. Năm 2015, tổng thống Syria, Bachar al-Assad từng tuyên bố: “Idleb sẽ là mồ chôn phiến quân”. Lời đe dọa này giờ có nguy cơ biến thành hiện thực. Từ tháng 12/2019, chế độ Damas mở các đợt tấn công nhắm vào Idleb, ổ kháng cự cuối cùng của phe nổi dậy chống chính quyền Bachar al-Assad.
  • Tỉnh Idleb - Syria: 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, Ankara ồ ạt phản công (RFI) - Trọng Thành - Ít nhất 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng tại tỉnh Idleb, miền tây bắc Syria hôm 27/02/2020. Theo Ankara, thủ phạm là không quân Syria. Đây là một trong các tổn thất nặng nề chưa từng có mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phải gánh chịu trong những thập niên gần đây. Ankara tuyên bố đã phản công mạnh để trả đũa
  • Bài học virus corona : Cơ hội phi « Trung Quốc hóa » kinh tế toàn cầu ? (RFI) - Tú Anh - Siêu vi Corona chủng mới đã lan khắp địa cầu. Thị trường tài chính hốt hoảng, nhiều lãnh vực kinh tế tê liệt vì lệ thuộc vào công xưởng Trung Quốc. Giới doanh nhân, y tế, chính trị ráo riết đối phó ra sao ? Đâu là những biện pháp cần làm ? Đâu là những ngộ nhận? Với góc nhìn kinh tế, Le Figaro xem đại họa corona là cơ hội để phương Tây « thoát Trung ». Siêu vi Corona : Biến đại họa thành cơ hội cân bằng thương mại
  • VNTB – Bloomberg: Tập Cận Bình không phải là nhà độc tài khi Trung Quốc không muốn dân chủ (VNTB) - Minh Trí lược dịch (VNTB) – Mike Bloomberg từ chối gọi ông Tập Cận Bình là một nhà độc tài. Ông lý giải là vì người dân [Trung Quốc] “dường như không muốn” dân chủ. Cựu thị trưởng New York đã xuất hiện vào tối thứ Tư tại Tòa nhà CNN ở Nam Carolina và được đề cập những nhận xét “độc tài” của ông trong cuộc tranh luận sơ bộ của đảng Dân chủ vào đêm hôm trước, cũng như việc ông từ chối gọi ông Tập Cận Bình là ‘nhà độc tài’. “Vấn đề là độc tài là gì. Họ không có dân chủ trong bầu cử. Đó là sự thật. Họ có một hệ thống để bổ nhiệm các nhà lãnh đạo từ một nhóm nhỏ có vài người.” Bloomberg trả lời. Ông tiếp tục nói rằng nếu dân chủ là quá trình công dân bầu ra các nhà lãnh đạo của họ, “đó không phải là điều Trung Quốc dự định và dường như họ không muốn làm điều đó.”
  • Hoa Kỳ đề nghị giúp Iran ứng phó dịch virus corona (VOA) - Hôm 28/2, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết Hoa Kỳ đã đề nghị giúp đỡ Iran ứng phó dịch corona, nơi dịch bệnh khiến 34 người chết, và làm dấy lên nghi ngờ về sự sẵn sàng chia sẻ thông tin của Tehran.