Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Tư 22/01/2020 (ANM)

Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Cộng
Điểm Tin Thứ Tư 22/01/2020 (ANM)
Anh Tuấn Phạm
  • VNTB – Các quốc gia đang đoàn kết chống bành trướng Bắc Kinh? (VNTB) - Diễm My dịch - Vào ngày 28 tháng 1, Bắc Kinh tuyên bố tất cả các vùng đặc quyền kinh tế ven biển (EEZ) là “khu phi quân sự nước ngoài” và xác định tất cả không gian biển nằm trong “bản đồ 9 đoạn” do Trung Quốc công bố để tạo thành “vùng chủ quyền” của Trung Quốc. Dù các tuyên bố chủ quyền Biển Đông là bất hợp pháp, nhưng các quan chức của Bắc Kinh đang ngày càng khuyến khích các hành động ngang ngược của nhóm đội hải cảnh tại vùng biển này.
  • Trung Quốc dòm ngó sông Mêkông để tìm đường ra Biển Đông (RFI) - Thụy My - Mêkông, dòng sông huyền thoại của châu Á đang nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc nhằm tìm đường ra Biển Đông. Đào đắp, xây đập… Bắc Kinh muốn tạo ra một tuyến đường thủy chiến lược, bất chấp sự phản đối của dân địa phương và các nhà sinh thái. AFP và Japan Times cho biết tại Thái Lan, cuộc đấu tranh diễn ra trên một chiều dài 97 kilomet.
  • Người Việt hải ngoại tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa (VOA) - Trong không khí đón chào Tết nguyên đán, cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington ngày 18/01/2020 tổ chức lễ tưởng niệm trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 giữa hải quân Việt Nam Cộng hòa và lực lượng hải quân Trung Quốc. Hàng trăm người đã tới tham dự chương trình và dâng tặng những đoá hoa hồng cho 74 người lính Việt Nam Cộng hòa đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia trong trận hải chiến lịch sử đó. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm để cộng đồng người Việt ở hải ngoại cùng ghi nhớ và nhắc nhở các thế hệ sau về chủ quyền quốc gia cũng như những sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc.
  • Hoàng Sa trong trí nhớ người Việt (BoxitVN) - 1. Đặt tên cho con: Hoàng Sa - Quyen Vinh - Vậy là Trung Quốc đã cướp Hoàng Sa của chúng ta 45 năm. Xem lại ảnh này lần nào cũng rưng rưng: Chị Ngô Thị Kim Thanh 28 tuổi một tay ngăn nước mắt một tay bấu chặt con trong bụng tại lễ truy điệu chồng, Hạm phó chiến hạm Nhật Tảo Nguyễn Thành Trí. Chị đã làm khai sinh cho con như một lời gửi gắm: tên Nguyễn Thanh Triết, tự Hoàng Sa. Hoàng Sa cũng là lời thề chung của người ...
  • Một văn bản giải trí cực cao của Thanh tra Chính phủ (RFA) - Việc yêu cầu chính những người có tiềm năng hối lộ, nhận hối lộ và lạm tiêu công quỹ phải lập báo cáo về việc làm của họ là điểm gây cười chính. Ông Liêm đang yêu cầu trẻ mẫu giáo thực hành bài học công dân hay sao?
  • Đồng Tâm là một thảm họa – cho Đảng CSVN (BoxitVN) - Nguyễn Văn Vui - Đồng Tâm là một thảm họa. Trước tiên là cho gia đình cụ Lê Đình Kình và những người nông dân dũng cảm khác ở Đồng Tâm: gia đình tang tóc, thương vong, tù tội oan ức, chỉ hai tuần trước ngày Tết linh thiêng. Cửa nhà thì tan hoang, ruộng đồng mất trắng và tương lai của họ và con cháu họ dưới chế độ này là vô cùng đen tối. Nhưng nhìn rộng ra thì Đồng Tâm là một thảm họa lớn, vô cùng nhức nhối, ...
  • Vì sao Đồng Tâm? (RFA) - Hà Nội hiện nay trung bình cứ 4 xã/phường thì tiềm ẩn 1 Đồng Tâm* do chưa dứt điểm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai. Thực trạng này đang được coi là một nguy cơ tiềm ẩn, và vấn đề đang ngày càng nguy hiểm hơn.
  • Thảm sát Đồng Tâm: Oan nghiệt đến bao giờ? (RFA) - Những kẻ chủ mưu trong vụ thảm sát Đồng Tâm tưởng đã phá kỷ lục về mức độ nham hiểm và tàn độc. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi chuyện lại kết thúc thảm bại. Nhưng những kẻ thủ ác ấy dường như vẫn chưa ngấm đòn trong khi mọi ý đồ và hành động vô thiên vô pháp của họ đang để lại những hiệu ứng ngược mà vòng oan nghiệt chưa biết đến bao giờ mới kết thúc...
  • Thấy gì qua hai cuộc quyên tiền phúng điếu cụ Lê Đình Kình? (VOA) - Dĩ nhiên nhiều người trong nước quan tâm hơn và điều gây ngạc nhiên là những người ở độ tuổi 16-17 (tôi chọn chỉ gửi quảng cáo tới những người từ 16 tuổi trở lên) quan tâm tới vụ việc và dám tương tác với chia sẻ của tôi...
  • Hơn 4600 lao động chưa được nhận lương Tết 2020 (RFA) - Số liệu báo cáo chưa đầy đủ của 40/83 liên đoàn lao động trên cả nước cho biết có hơn 4600 lao động trong tổng 21 doanh nghiệp chưa được nhận tiền lương trước Tết, tổng số tiền khoảng 95 tỷ đồng.
  • Câu đối Tết Canh Tý (BoxitVN) - Hà Sĩ Phu - Yêu nước, phải Sáng lòng! Nhân quyền, không Miễn phí! 1/ Câu đối vui đón năm Con Chuột. - Tối ba mươi, lịch đã định ngày, phải đón lũ Chuột nhắt, Chuột đồng, ngôn ngữ gọi đàn kêu… chí … chí!
    - Sáng mồng một, lòng lo trừ họa, bèn mua chàng Mèo mướp, Mèo mun, bài ca diệt chuột hát… meo… meo! Lời dẫn: Nhà anh Ba lúc nhúc những Chuột, bị đánh duổi là Chuột cứ chui tụt vào chiếc Bình mà chủ nhân bảo là chính sứ ...
  • Chúc mừng năm mới Canh Tí (BoxitVN) - Bạn đọc và Bạn bè yêu quý, Một năm Kỷ Hợi qua đi trong nhọc nhằn mà kết thúc là phát đạn Đồng Tâm với bao nhiêu hệ lụy tiếp liền theo làm phân rẽ chính kiến của hầu như toàn thể dân tộc, khiến cho người có chút lương thức không ai không nát lòng. Nhân dịp năm mới Canh Tí (2020), xin gửi đến quý cộng tác viên cùng Bạn đọc và Bạn bè khắp nơi trên trái đất - những người bạn đã hết lòng gắn bó với chúng ...
  • VOA 4 giờ 30 sáng (VOA) - Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế.
  • Eo biển Ormuz : Tám nước châu Âu ủng hộ thành lập lực lượng tuần tra (RFI) - Tú Anh - Trong một bản tuyên bố chung công bố hôm thứ Hai, bốn nước Pháp, Đan Mạch, Hy Lạp và Hà Lan, tham gia chiến dịch bảo đảm an ninh eo biển Ormuz, từ nay được sự « ủng hộ chính trị » của Đức, Bỉ, Ý và Bồ Đào Nha. Nhiều thành viên khác tham gia sẽ được loan báo trong những ngày tới.
  • Chính trị Nga : Putin công bố dự luật thành lập Hội Đồng Nhà Nước (RFI) - Tú Anh - Năm ngày sau khi tổng thống Putin thông báo ý định sửa đổi Hiến Pháp, Hạ Viện Nga đã nhận được bản dự luật tu chính với một loạt biện pháp như là tăng cường thẩm quyền Quốc Hội trong việc bổ nhiệm thủ tướng, giới hạn nhiệm kỳ tổng thống không được quá hai lần sáu năm. Tuy nhiên, điểm được chú ý nhất là thành lập Hội Đồng Nhà Nước với quyền hành rộng rãi bao gồm chính sách đối ngoại, đối nội, kinh tế và xã hội
  • Boeing Ukraina : Iran xin lỗi nhưng từ chối giao hộp đen (RFI) - Tú Anh - Iran chính thức xác nhận đã phóng hai tên lửa do Nga chế tạo, bắn rơi máy bay dân dụng của Ukraina sáng ngày 08/01/ làm 176 người thiệt mạng trong đó có toàn bộ phi hành đoàn và hai công dân Ukraina. Một phái đoàn chính phủ và chuyên gia Iran đã đến Kiev với bức thư xin lỗi của tổng thống Rohani
  • GAFA : Mỹ- Pháp triển hạn đàm phán về thuế công nghệ số (RFI) - Tú Anh - Thương chiến Mỹ- Pháp không xảy ra trong năm nay. Trong cuộc điện đàm tối Chủ Nhật (giờ Paris) 19/01/2020, Donald Trump và Emmanuel Macron đồng ý tạm gác qua một bên những lời hù dọa trong chuyện đối đầu Mỹ-Pháp về dự định của Paris đánh thuế các tập đoàn công nghiệp số của Mỹ như Google, Apple , Facebook…
  • Phiên tòa truất phế TT Trump : “Lịch sử, nhưng kết quả đã an bài” (RFI) - Trọng Nghĩa - Trên báo chí Pháp ra ngày hôm nay, 21/01/2020, có hai chủ đề được bình luận rộng rãi : Phiên tòa truất phế tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức được tiến hành tại Thượng Viện Hoa Kỳ, và nguy cơ lan rộng của virus viêm phổi chết người xuất xứ từ Trung Quốc. Ngoài hai hồ sơ quốc tế đó, các báo tiếp tục quan tâm đến phong trào chống cải tổ hưu bổng tại Pháp vẫn chưa dứt hẳn
  • Mỹ hối thúc Trung Quốc tham gia hiệp ước hạt nhân ba bên (VOA) - Đại sứ giải trừ quân bị Mỹ Robert Wood: “Thực tế là kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc theo ước tính sẽ tăng gấp đôi trong mười năm tới, do đó chúng tôi nghĩ rằng giờ là lúc bắt đầu các cuộc đàm phán ba bên đó.”
  • Thương mại Mỹ-Trung : 18 tháng so găng, Trump được gì ? (RFI) - Thanh Hà - Donald Trump và Tập Cận Bình tạm khép lại cuộc đọ sức trên bàn cờ thương mại. Ở hiệp 1, Washington thắng Bắc Kinh 1-0. Để đổi lấy nhiều hợp đồng, tổng thống Trump tạm từ bỏ tham vọng đòi Trung Quốc ngừng gây cạnh tranh bất bình đẳng trên thị trường. Trên đây là phân tích của Jean François Dufour, giám đốc cơ quan tư vấn DCA – Chine Analyse
  • Canada : Giám đốc tài chính Hoa Vi chống lại việc bị dẫn độ (RFI) - Mai Vân | Tú Anh - Từ hôm qua 20/01/2020, bà Mạnh Vãn Châu ra trước tòa án Vancouver, hầu chống lại khả năng bà bị dẫn độ sang Hoa Kỳ. Trong hai ngày này luật sư của bà cố chứng minh bà không có phạm tội gì ở Canada và bà nên được trả tự do. Giám đốc tài chính Hoa Vi bị bắt ngày 01/12/2018 khi quá cảnh Vancouver và được tại ngoại hầu tra.
  • Vụ Rohingya: Một ủy ban điều tra Miến Điện bác bỏ cáo buộc diệt chủng (RFI) - Mai Vân - Miến Điện vào hôm qua, 20/01/2020 đã công bố kết luận bản báo cáo của một ủy ban do chính quyền thành lập cách nay một năm để điều tra về tình trạng bạo lực tại bang Arakan vào năm 2017, với các chiến dịch đàn áp của Quân Đội Miến Điện đã khiến hơn 750.000 người Rohingya phải chạy sang Bangladesh lánh nạn
  • Đi sauna bàn chuyện làm ăn có dễ không? (BBC) - Đi sauna để bàn việc đang gây tranh cãi ở Bắc Âu, nơi phe chỉ trích nói nó làm hỏng nỗ lực cải thiện đa dạng trong môi trường khởi nghiệp công nghệ.