Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Tư 15/01/2020 (ANM)

Nhà thờ đặt hình và lời dạy của Tập Cận Bình
Điểm Tin Thứ Tư 15/01/2020 (ANM)
Anh Tuấn Phạm
  • VNTB – Khi Tập Cận Bình hóa thành Đức Chúa trời (VNTB) - An Thuyên dịch (VNTB) – Mười điều răn đã bị xóa khỏi gần như tất cả ra khỏi ba nhà thờ và được thay thế bằng các quan điểm của Chủ tịch Tập Cận Bình. K.Marx nhận định, “Điều kiện tất yếu đầu tiên cho hạnh phúc của nhân dân là sự bãi bỏ tôn giáo” (The abolition of religion as the illusory happiness of the people is the demand for their real happiness) [1]. Nghịch lý là, những lãnh đạo ở nhiều chế độ theo chủ nghĩa cộng sản đang tìm cách tự thần quyền bản thân, biến bản thân thành chúa Trời, và phát ngôn thành lời răn. Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đang hình thành một nhà nước cộng sản tôn giáo như thế.
  • Vài dự báo về tình hình Biển Đông Năm 2020 (RFA) - Trong tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có nhiều biến động, trật tự quốc tế đang có những thay đổi khó lường. Tuy nhiên với tham vọng và quyết tâm trở trành “siêu cường”, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục lấn tới ở Biển Đông bằng nhiều cách thức khác nhau.
  • Hoãn phiên xử 8 thành viên Nhóm Hiến Pháp (RFA) - Phiên tòa dự kiến vào ngày 14 tháng 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm xét xử 8 thành viên thuộc nhóm có tên Hiến Pháp với cáo buộc ‘phá rối an ninh ‘bị hoãn.
  • Dự án kết nối Trung Quốc với ASEAN: Việt Nam thận trọng (RFI) - Thu Hằng - Tháng 11/2019, Viện khảo sát thiết kế số 5 Đường sắt Trung Quốc hoàn thành khảo sát miễn phí cho Việt Nam về quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, kết nối với đường sắt Hà Khẩu (Trung Quốc)
  • Nguyên chủ tịch OceanBank lĩnh thêm 15 năm tù vào án chung thân (RFA) - Ông Hà Văn Thắm, Nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị ngân hàng OceanBank, hôm 14/1 bị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên thêm 15 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
  • Nước mắm “quốc hồn quốc túy” của Việt Nam sẽ về đâu? (RFA) - Người tiêu dùng ở Việt Nam mới đây nhận được thông tin về một số cơ sở sản xuất nước mắm dùng chất tẩy rửa công nghiệp trong quá trình sản xuất. Những người quan tâm quan ngại gì về loại nước chấm được xếp vào món “quốc hồn quốc túy” của Việt Nam?
  • Sao phải điều 400 cảnh sát cơ động đến Đồng Nai? (RFA) - Bộ Công an ngày 13/1 đã điều động 400 cảnh sát cơ động về tỉnh Đồng Nai. Lý do được cho biết nhằm tăng cường hỗ trợ tấn công trấn áp tội phạm tại địa phương trong dịp Tết nguyên đán sắp tới. Dư luận lo ngại nguyên nhân thật sự của việc điều động này không như báo chí trong nước loan tải.
  • Bộ Công an điều 400 cảnh sát cơ động đến Đồng Nai (RFA) - Bộ Công an ngày 13/1 đã điều động 400 cảnh sát cơ động về tỉnh Đồng Nai. Lý do được cho biết nhằm tăng cường hỗ trợ tấn công trấn áp tội phạm tại địa phương trong dịp Tết nguyên đán sắp tới, dự kiến đến hết tháng 2.
  • Những chỉ dấu bất ổn đầu năm mới (BoxitVN) - Nguyễn Quang Dy - Từ đầu năm 2020, Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội Đồng Bảo an LHQ. Đó là tin mừng, nhưng cũng là thách thức. Ngay đầu năm mới đã có những chỉ dấu bất ổn. Trong nước, câu chuyện Đồng Tâm từ đối thoại nay thành đối đầu bạo lực, làm dư luận bất bình về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Tại Biển Đông, Trung Quốc lại cho tàu hải cảnh đến phía Nam Bãi Tư Chính quấy rối và ...
  • Ngày 9 tháng một – ngày tội ác cộng sản (BoxitVN) - Phạm Đình Trọng - Tiếng súng tội ác giết người Anh hùng nông dân giữ đất Lê Đình Kình 85 tuổi ở làng Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội rạng sáng ngày 9 tháng một, năm 2020 là sự tiếp nối tiếng súng tội ác giết người đàn bà yêu nước Nguyễn Thị Năm 47 tuổi ở Thái Nguyên sáng ngày 9 tháng bảy năm 1953. Tiếng súng tội ác của những người cộng sản bắn vào người dân Việt Nam yêu nước thương nòi đã nổ rền suốt chín ...
  • Thật trớ trêu, đau xót cho dân Đồng Tâm! (BoxitVN) - Nguyễn Đình Ấm - Mặc dù chỉ cách hồ Hoàn Kiếm hơn 40 km nhưng đã gần 4 năm qua những người nông dân lương thiện ở Đồng Tâm phải sống trong cảnh nơm nớp lo bị cướp đất, bắt bớ, đàn áp, ngày đêm sống trong tình trạng bất an! Nguồn cơn là năm 1980 chính phủ quyết định cắt 208 ha đất của huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức tỉnh Hà Sơn Bình trong đó có 47,36 ha thuộc xã Đồng Tâm để làm sân bay Miếu Môn. Thế nhưng dự án ...
  • MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM LÊN TIẾNG VỀ THẢM CẢNH TẠI XÃ ĐỒNG TÂM NGÀY 9 THÁNG GIÊNG NĂM 2020 (BoxitVN) - Bản Tin Báo Chí. Ngày 11 tháng 1 năm 2020. Lúc 4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, nhà cầm quyền Hà Nội đã huy động lực lượng an ninh đông đảo lên đến hàng ngàn người đến bao vây tấn công những dân oan tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội lấy cớ để bảo vệ an ninh cho việc xây dựng hàng rào bao quanh khu đất quốc phòng. Lực lượng an ninh đã sử dụng súng, chất nổ, lựu đạn cay, chó nghiệp vụ… tấn công ...
  • Nên trao gì cho ông Tô Lâm? (VOA) - Mạng thường dân đã rẻ, mạng “lão thành cách mạng” như cụ Kình vì khăng khăng thắc mắc, khiếu nại mà cũng trở thành rẻ nhưng chẳng lẽ mạng của “ba cán bộ, chiến sĩ công an” đã hy sinh khi “thi hành công vụ” theo lệnh thượng cấp cũng rẻ...
  • Bộ Công an họp báo về vụ Đồng Tâm, dư luận hoang mang (VOA) - Giới hoạt động nhận định rằng thông tin của Bộ Công an (BCA) hôm 14/1 khác với thông cáo trên Cổng thông tin Bộ vào hôm xảy ra sự việc ngày 09/01. Nhà báo tự do Lê Dũng (Dũng VOVA) nói với VOA rằng cách loan tin của BCA chứng tỏ họ rất “lúng túng, bưng bít" vụ đụng độ Đồng Tâm.
  • Bộ Công an giải trình lý do đưa quân đến Đồng Tâm (RFA) - Cảnh sát cơ động vào thôn Hoành lúc rạng sáng 9/1 để ‘kịp thời bảo vệ người dân’ trước lời đe dọa của nhóm chống đối. Ông Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu như vừa nêu hôm 14/1/2020 tại Hội nghị giao ban báo chí.
  • TUYÊN BỐ ĐỒNG TÂM 10.1.2020 (BoxitVN) - (Cập nhật đợt 3 24 tổ chức, 599 cá nhân) Các tổ chức và cá nhân đồng ý ký tên xin ghi rõ: Tên tổ chức và tên người đại diện/ Tên cá nhân và chức danh/nghề nghiệp (nếu có), tỉnh/thành (và quốc gia nếu ở nước ngoài) đang cư trú. Gửi về địa chỉ email: tuyenbodongtam2020@gmail.com
  • Lên tiếng vụ Đồng Tâm! (RFA) - Nhiều cá nhân, tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước và quốc tế lên tiếng về việc vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 lực lượng chức năng Nhà nước Việt Nam được trang bị vũ khí tấn công vào làng Đồng Tâm giết chết cụ Lê Đình Kình, bắt đi nhiều người chỉ vì khu đất tranh chấp. Lý do của việc lên tiếng là gì?
  • Đồng Tâm: Đám tang ông Lê Đình Kình, thiệt mạng hôm 9/01 bị phong tỏa? (BoxitVN) -
    Hình ảnh đầu tiên về đám tang ông Lê Đình Kình. Ngày 13/1, lễ tang cụ Lê Đình Kình, người thiệt mạng trong vụ bố ráp của chính quyền đêm 9/1 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, được tổ chức tại quê nhà. Thông tin trên mạng xã hội cho hay cả làng ở Đồng Tâm từ già đến trẻ đều đeo khăn trắng. BBC News Tiếng Việt hiện chưa thể tiếp cận được với các nguồn tin từ hiện trường. Một số nguồn tin giấu tên bên ...
  • Các nhà hoạt động Paris mở đầu tuần lễ tưởng niệm nạn nhân Đồng Tâm (BoxitVN) - Bài thơ ông Lê Phú Khải viết trong những ngày Đồng Tâm nguy biến. Người dân thương tiếc cụ Lê Đình Kình. Đã xuất hiện nhiều hình thức tưởng nhớ Cụ Lê Đình Kình. Tôi tin rằng dân Việt ta sẽ còn có nhiều hình thức tưởng niệm Cụ diễn ra ở nhiều nơi trong nước và trên thế giới.
  • Bỗng nghe vần “THẮNG” vút lên cao (BoxitVN) - Đỗ Thành Nhân - 1968. Chủ nhật 31/12/1967, ông Hồ Chí Minh ra Phủ Chủ tịch để đọc ghi âm thư chúc tết. Chiều 01/01/1968, sau khi căn dặn Bộ Chính trị những công việc cần làm, Ông lên máy bay đi Bắc Kinh chữa bệnh theo quyết định của Bộ Chính trị và hội đồng bác sỹ. (1) Bài thơ chúc tết được cho là nổi tiếng trong lịch sử hiện đại với câu cuối cùng là: “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta.” như là hiệu lệnh của Hà Nội phát lệnh ...
  • Những người phụ nữ dò mìn ở Quảng Trị (VOA) - Tại một cánh đồng vương vãi bom mìn còn sót lại từ thời chiến tranh Việt Nam, Lê Thị Bích Ngọc dẫn đầu một đội rà mìn toàn nữ. Họ làm công việc dọn dẹp bom mìn chưa nổ.
  • Tin Việt Nam 14/1/2020 (VOA) - Đám tang ông Kình bị ‘giám sát chặt’; vợ cáo buộc cảnh sát đánh đập. Vụ Đồng Tâm: Chính phủ nói công an ‘trấn áp,’ không ‘đàn áp’. Vụ Đồng Tâm: Facebooker bị bắt ở Cần Thơ. Hai cựu chủ tịch Đà Nẵng bị phạt tổng cộng 29 năm tù.
  • Mỹ chế tài thêm 7 giới chức Venezuela (VOA) - Hoa Kỳ ngày 13/1 áp đặt chế tài lên 7 giới chức Venezuela mà Mỹ cho là dẫn đầu nỗ lực của Tổng thống Nicolas Maduro nhằm kiểm soát quốc hội nước này khỏi tay nhà lãnh đạo đối lập Juan Guaido do Mỹ ủng hộ.
  • Hoa Kỳ muốn giảm hiện diện quân sự ở châu Phi và Cận Đông (RFI) - Mai Vân - Trên chuyến bay đến Bruxelles vào hôm qua, 13/01/2020, chủ tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ, tướng Mark Milley, cho biết là Hoa Kỳ muốn giảm số quân đóng ở châu Phi và Cận Đông. Tướng Milley đến Bruxelles tham dự cuộc họp Ủy Ban Quân Sự NATO trong hai ngày, 14 và 15/01/2020
  • Chủ quan, Iran bị Donald Trump phá thế trận Trung Đông (RFI) - Tú Anh - Chiến thắng của tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, chế độ giáo quyền Iran tự đánh mất uy tín, Nga muốn làm « sen đầm » ở Libya, Pháp khẩn cấp điều chỉnh chiến lược chống khủng bố ở Châu Phi… là những chủ đề quốc tế trên báo chí Pháp hôm nay 14/01/2020. Iran trong mê hồn trận : Tướng chết, bắn lầm máy bay, dân căm giận
  • Vụ ám sát tướng Iran Soleimani: TT Trump lại có giải thích mới (RFI) - Mai Vân - Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua, 13/01/2020, lại phải giải thích một lần nữa vì sao ông bật đèn xanh cho việc tiêu diệt viên tướng Iran Soleimani. Theo ông Trump, nhân vật này là mối đe dọa lớn đối với nước Mỹ. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ vẫn không giải thích rõ là mối đe dọa cụ thể ra sao. Ngoài ra, dù khẳng định rằng đe dọa cận kề nhưng ông Trump cũng cho là điều đó không quan trọng
  • Bắc Kinh tuyên truyền thất bại tại Đài Loan (VOABLOG) - Một báo cáo từ Đại học Gothenburg của Thụy Điển cho biết: Đài Loan phải chịu nhiều thông tin từ Bắc Kinh và các chính phủ khác hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.
  • Hơn 80% dân Đài Loan chối bỏ Tập Cận Bình (RFI) - Đức Tâm - Một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện đầu tháng Giêng 2020 cho thấy, tuyệt đại đa số dân Đài Loan bác bỏ đề xuất của Tập Cận Bình muốn thống nhất hòn đảo này với Trung Hoa lục địa theo mô hình « một quốc gia hai chế độ » mà Bắc Kinh đã áp đặt tại Hồng Kông
  • Chọn Thái Anh Văn, người dân Đài Loan khẳng định bản sắc riêng với Trung Quốc (RFI) - Minh Anh - Ngày 11/01/2020, đại đa số cử tri Đài Loan đã quyết định trao thêm cho bà Thái Anh Văn, thuộc đảng Dân Tiến, một nhiệm kỳ tổng thống mới. Thắng lợi vang dội này của bà còn là lời khẳng định của người dân Đài Loan rằng họ có một bản sắc khác biệt với Trung Hoa lục địa. Đây là một sự thay đổi quan điểm khó có thể được giới lãnh đạo Cộng Sản Trung Quốc chấp nhận.
  • Bầu cử Đài Loan: một cái tát vào mặt Tập Cận Bình (BoxitVN) - Từ Thức - Những người yêu chuộng tự do, chống đế quốc đỏ thở dài nhẹ nhõm: bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) vừa tái đắc cử Tổng thống Đài Loan. Đây là cái tát thứ hai của “đám đông thầm lặng” dành cho Tập Cận Bình, vài tuần lễ sau khi cử tri Hong Kong dồn phiếu cho phe dân chủ, trong cuộc bầu cử quận. Từ Đài Loan tới Hong Kong, người dân đã gào cho cả thế giới nghe: Chúng tôi không muốn trở thành Tàu. HAI TRIỆU PHIẾU. Chưa bao ...
  • Ăn Tết ở Mỹ có tốn kém? (VOA) - Các mặt hàng Tết truyền thống Việt Nam tại Mỹ có thể nói không chỉ đa dạng mà còn có giá thành khá rẻ. Ví dụ như các loại mứt Tết thường có giá từ vài đô la cho tới trên hai mươi đô la mỗi hộp tùy theo khối lượng. Còn các loại bánh chưng, bánh tét thường có giá từ trên mươi đô la cho tới 25 đô la tùy kích thước. Vì thế theo các bà nội trợ thì nếu khéo mua sắm, mỗi gia đình trung bình cũng chỉ tiêu tốn chừng 200 cho tới 300 đô la cho một cái Tết nơi hải ngoại.