Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Bảy 09/11/2019 (ANM)

Báo cáo Freedom on the Net 2019 (Tự do trên Mạng 2019), do tổ chức Freedom House công bố hôm 5/11 xếp Việt Nam vào danh sách các nước không có tự do Internet (Màu đỏ trên bản đồ thế giới)
Điểm Tin Thứ Bảy 09/11/2019 (ANM)
Anh Tuấn Phạm
  • Thảm hoạ cộng sản (Kỳ 1) (BoxitVN) - Phạm Đình Trọng - Bảy bãi đá san hô trong quần đảo Trường Sa của tổ tiên người Việt bị Tàu cộng đánh chiếm năm 1988. Mười lăm ngàn cây số vuông đất biên cương phía Bắc của lịch sử Việt Nam trở thành đất Tàu cộng từ năm 1999. Formosa đầu độc biển, giết chết sự sống cả dải biển miền Trung năn 2016. Rừng nguyên sinh Bà Nà, rừng tự nhiên Sơn Trà, rừng đại ngàn Tam Đảo bị san phẳng xây biệt thự làm cõi riêng lui tới ...
  • Công đoàn độc lập: Xu hướng tất yếu Việt Nam ‘không thể đảo ngược’ (VOA) - Một trong những ‘điểm nóng’ gây tranh cãi trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 là việc cho phép thành lập công đoàn độc lập giữa những yêu cầu từ thế giới dân chủ phương Tây về việc Việt Nam phải bảo vệ quyền lợi cho người lao động hơn nữa khi tham gia vào các hiệp định thương mại tự do...
  • Trung Quốc biến nguồn nước thành vũ khí, gây thêm hạn hán ở châu Á (BoxitVN) - Mai Vân - Trong bài phân tích “Trung Quốc biến nguồn nước thành vũ khí, gây thêm hạn hán ở châu Á - China is weaponizing water and worsening droughts in Asia”, công bố ngày 28/10/2019 vừa qua trên tờ báo Nhật Bản Nikkei Asian Review, Giáo sư Ấn Độ Brahma Chellaney đã vạch trần thủ đoạn của Trung Quốc lợi dụng vị trí đầu nguồn các con sông chảy qua các nước khác, ồ ạt xây đập để biến nguồn nước thành công cụ gây sức ép chính trị, với hệ ...
  • VNTB- Thu ngân sách 2020 sẽ khó lòng ‘bóp cổ’ dân hơn được nữa? (VNTB) - Minh Quân (VNTB) - Tốc độ bóp hầu bóp cổ dân chúng thông qua thành tích ‘thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước’ và được giới quan chức Việt Nam tự sướng bằng tính từ ‘đáng khích lệ’ sẽ khó lòng gia tăng hơn nữa trong những năm tới. Tại kỳ họp quốc hội tháng 10 - 11 năm 2019, một sự thật mà giới đại biểu ‘nghị gật’ phải thừa nhận là cơ cấu thu chưa bền vững khi tăng thu nội địa vượt dự toán 1,9% nhưng các khoản thu không có tính bền vững như tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết tăng mạnh. Đặc biệt, thu từ 3 khối doanh nghiệp đều không đạt kế hoạch.
  • VNTB - Vòng lẩn quẩn của sợi dây kinh nghiệm rút hoài không hết (VNTB) -Trúc Giang (VNTB) - “Chúng ta làm rất nhiều quy trình, rất nhiều thủ tục, rất nhiều tiêu chuẩn, nhưng chúng ta chọn không đúng người, không hiểu được người, không hiểu được cán bộ”, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói. Trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 7-11, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân liên tục “nhận trách nhiệm” về những tồn tại trong công tác cán bộ; đặc biệt là quy trình, thủ tục quá nhiều tầng nấc nhưng vẫn chọn sai người trong hệ thống. “Có tỉnh bổ nhiệm sai đến 1.700 trường hợp”, ông Lê Vĩnh Tân cho biết.
  • Blogger Mẹ Nấm gặp TT Trump, tưởng niệm nạn nhân của cộng sản (VOA) - Chiều ngày 7/11, Blogger Mẹ Nấm cùng ba nạn nhân khác bị các chế độ Chủ nghĩa Cộng sản bạo hành đã hội kiến với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng, nhân dịp nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tuyên bố chọn ngày 7/11/2019 là ngày Hoa Kỳ tưởng niệm các nạn nhân của cộng sản trên toàn thế giới.
  • Lê Văn Khoa, người hòa nhạc Việt Nam vào dòng nhạc thế giới (VOA) - Sinh tại Cần Thơ năm 1933 trong một gia đình Tin lành thuộc Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, nhạc sĩ Lê Văn Khoa có khiếu âm nhạc từ nhỏ. Theo lời ông kể, ông tự học nhạc từ một cuốn sách nhạc bằng tiếng Pháp lượm được ngoài đường vào năm 14, 15 tuổi.
  • “Thắp lửa yêu nước trong dân” bằng hành động cụ thể (RFA) - Thủ tướng VN khẳng định chỉ có khát vọng dân tộc, sức mạnh đoàn kết mới đưa VN phát triển. Và, để làm được điều đó, phải nâng cao trách nhiệm xã hội của mỗi công dân đối với vận mệnh đất nước, phải thắp lên ngọn lửa yêu nước, khát vọng dân tộc trong dân...
  • Việt Nam sẽ không khuất phục trước ngoại bang? (RFA) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước Quốc hội rằng: ‘Cha ông chưa bao giờ khuất phục trước ngoại bang”; vậy kế thừa truyền thống của cha ông, chính quyền Việt Nam đã làm được gì để noi theo truyền thống của ông cha trong mặt trận chống ngoại xâm?
  • Biển Đông: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao VN nói không loại trừ khả năng kiện TQ (BoxitVN) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hoài Trung nói rằng trong nhiều biện pháp để giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam không loại trừ khả năng tiến hành các hành động pháp lý‎, theo Reuters. Nhận định này được ông Trung đưa ra trong phát biểu tại phiên khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 11, diễn ra hôm 6/11 tại Hà Nội. Hội thảo khoa học quốc tế Biển Đông lần thứ 11. Bản ...
  • Mạng Xã Hội gây “chướng mắt” đảng và Nhà Nước Việt Nam? (RFA) - Đại tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An Việt Nam cho biết tại buổi thảo luận kỳ họp Quốc hội rằng công an đã làm thất bại nhiều âm mưu khủng bố, triệt phá nhiều vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là các thế lực phản động đang triệt để lợi dụng mạng xã hội để chống phá.
  • Xúc phạm nhóm nhạc Hàn Quốc, phải xin lỗi trước trường: sai lầm & đáng lên án (RFA) - Mới đây sự việc sau khi một học sinh lớp 8 tại TPHCM có lời nói và hành động được cho là xúc phạm một nhóm nhạc Hàn Quốc trên mạng xã hội, đã bị nhà trường đình chỉ học 4 ngày, xếp hạnh kiểm yếu, bắt đi lao động công ích và đọc kiểm điểm, gửi lời xin lỗi trước toàn trường khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Nhiều người cho rằng thầy cô giáo không nên có những hình phạt phản giáo dục, gây tổn thương tâm lý trẻ.
  • Greentrees phản bác phóng sự ‘Núp bóng môi trường’ của VTV (BoxitVN) - Đài truyền hình Việt Nam, VTV mới đây trình chiếu một phóng sự cho rằng nhiều tổ chức đã "núp bóng môi trường" để kích động người dân biểu tình, gây mất trật tự công cộng. "Nhân danh bảo vệ môi trường để lôi kéo, tập hợp người dân xuống đường phản đối đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước," là đoạn mở đầu của phóng sự "Núp bóng môi trường" trình chiếu tối 3/11. Phát thanh viên nêu danh hai tổ chức là Greentrees và Save Sơn Trà là ...
  • Việt - Mỹ trao đổi cách thức nâng cao quan hệ quốc phòng (RFA) - Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hôm 8/11 ra thông cáo cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này là ông Mark T. Esper sẽ có chuyến thăm tới Việt Nam trong tháng 11 tới đây. Mục đích của chuyến đi được cho biết nhằm trao đổi cách thức nâng cao quan hệ quốc phòng hai nước.
  • Một triệu đồng/tháng cho cha mẹ già là đủ, con cái Việt Nam chớ lo bất hiếu (RFA) - Một triệu đồng, chia ra 30 ngày, mỗi ngày được 33.000 đ. Số tiền này bằng một suất cơm bụi ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Cần Thơ… 33.000 đ/ngày, cho toàn bộ cuộc sống của một con người. Có ăn chay trường kỳ gian khổ như Đức Thích Ca cũng không thể sống nổi với chi phí đó.
  • Thói câm nín Việt Nam được Trung Quốc ‘trả lễ’ ra sao? (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Thật đúng là họa trời đày cho thói câm nín triệt khẩu trước Trung Quốc và tưởng đâu ‘im lặng thì nó tha cho’. Sắp tới sẽ là ăn cướp. Chỉ vừa tròn một tuần lễ sau khi tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc rút khỏi khu vực Bãi Tư Chính, hai tàu khác - mang tên Hải Dương Thạch Du 618 và Hải Dương Thạch ...
  • 6 ngư dân Việt Nam bị Malaysia bắt giữ vì đánh bắt hải sâm trộm (RFA) - Giám đốc phụ trách khu vực Sandakan, ông Mohd Khairulanuar Abd Majid được The Star trích lời cho biết chiếc tàu cá đã săn bắt trộm hải sâm, sử dụng thiết bị kim loại được thiết kế đặc biệt cho việc tìm kiếm dưới đáy biển, gây hai cho môi trường sinh thái, đặc biệt là đối với san hô.
  • Ngán ngại về đề nghị đầu tư của Trung Quốc vào cảng Vũng Áng! (BoxitVN) - RFA 2019-11-06
    Tweet - Báo trong nước loan tin cho biết Tập đoàn Cảng Hạ Môn của Trung Quốc vào ngày 27/10 đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc mở tuyến container tại cảng Vũng Áng, từ đó nối với cảng Hạ Môn ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Cũng trong buổi gặp gỡ, Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Cảng Hạ Môn cho biết ông thấy cảng Vũng Áng ở Hà ...
  • Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross thăm Việt Nam (VOA) - Hôm 8/11, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross và một phái đoàn đại diện cho 17 doanh nghiệp Mỹ đến Hà Nội, gặp gỡ Bộ trưởng Công thương Việt Nam và chứng kiến lễ ký kết giữa một tập đoàn năng lượng Mỹ và đối tác Việt Nam để xây dựng một nhà máy điện khí hóa lỏng trị giá 1,7 triệu đôla.
>
  • Các tỉnh miền Trung chuẩn bị đối phó với bão số 6 (RFA) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vào sáng ngày 8/11, nhận định đây là cơn bão mạnh và có diễn biến phức tạp nhất kể từ đầu năm đến giờ.
  • VNTB - Mười chuyện tiếu lâm có thể đưa bạn vào tù ở Đông Đức (VNTB) - Phạm Nguyên Trường dịch - Jonathan Miltimore* (VNTB) - Người Mĩ có truyền thống chế giễu các chính trị gia. Một số truyện hay, một số không hay hoặc không gây cười. Xin không nói tới hay hoặc gây cười, người Mĩ cho rằng đương nhiên là họ có quyền chế giễu các chính trị gia và các nhà lãnh đạo của chúng ta. Khác nhau giữa Obama và Chúa? Chúa không nghĩ mình là Obama. Chính quyền Trump dùng cái gì thay cho emails? Máy fax. Cười cợt các nhà lãnh đạo chính trị dường như là một trò tiêu khiển được cả hai đảng, cả cánh hữu và cánh tả chấp nhận. Có nhiều lí do. Các công trình nghiên cứu chứng tỏ rằng câu chuyện vui mang lại lợi ích về mặt tâm lí, về mặt xã hội và tinh thần. Người ta sử dụng chuyện tiếu lâm để nâng đỡ tinh thần cho nhau, để làm giảm căng thẳng và chế giễu những cái vô lý và giáo điều.
  • Berlin : Vị đắng từ một cuộc Cách Mạng thành công (RFI) - Đức kỷ niệm 30 năm Bức Tường Berlin sụp đổ trong đêm 09/11/1989. Nhưng có không ít người dân Đông Đức cho rằng phương Tây cướp đoạt cuộc Cách Mạng Hòa Bình của người dân tại Cộng Hòa Dân Chủ Đức tiến hành năm xưa.
  • Macron tin rằng Putin không muốn Nga thành "chư hầu" của Trung Quốc (RFI) - Trong một bài phỏng vấn báo chí đăng ngày 07/11/2019, tổng thống Pháp Macron đã biện hộ cho chủ trương hòa giải với Nga khi cho rằng Matxcơva không có chọn lựa nào khác ngoài “quan hệ đối tác” với châu Âu. Một lý do được ông Macron nêu bật là tổng thống Nga Putin không có ý định trở thành “chư hầu của Trung Quốc”.
  • NATO : Thủ tướng Đức bác bỏ đánh giá của tổng thống Pháp (RFI) - Trong bài trả lời phỏng vấn cho tuần báo Anh The Economist được đăng ngày 07/11/2019, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có một đánh giá triệt để về NATO, theo đó Liên Minh Bắc Đại Tây Dương đang ở trong tình trạng « chết não ». Nhận định đã khiến nước Đức, một thành viên quan trọng của NATO bất bình.
  • Tổng thống Pháp nói NATO đang ‘sống thực vật’ (VOA) - Tổng thống Pháp hôm 7/10 cảnh báo các nước châu Âu rằng NATO đang chết dần, viện dẫn lý do thiếu sự phối hợp trong khối và tính chất khó lường của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump
  • Tổng thống Mỹ bị phạt 2 triệu đô la (RFI) - Tòa án New York ngày 07/11/2019 phạt tổng thống Mỹ 2 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại cho một số hội từ thiện. Quyết định này đưa ra trong khuôn khổ một thỏa thuận mà tổng thống Trump đã thương lượng để chấm dứt một vụ kiện nhắm vào ông.
  • Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris ‘sẽ không ảnh hưởng gì’ (VOA) - Việc Mỹ rút ra khỏi Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu ‘sẽ không ảnh hưởng nhiều’ đến nỗ lực chung của nhân loại vì nước này ‘có cơ chế tự kiểm soát’, một nhà nghiên cứu về môi trường nói với VOA.
  • Tỷ phú Bloomberg định ra tranh cử tổng thống Mỹ năm tới (VOA) - Ông trùm truyền thông từng phục vụ ba nhiệm kỳ thị trưởng của thành phố lớn nhất nước Mỹ hồ nghi rằng không có bất kỳ ứng cử viên nào hiện nay của đảng Dân chủ có thể đánh bại được Tổng thống của đảng Cộng hòa
  • Người gốc Á áp đảo người da trắng tại Thung lũng San Gabriel (VOA) - Tới California, khi thấy xuất hiện các biển quảng cáo bằng tiếng Hoa cùng với các cửa tiệm Hàn Quốc, Nhật Bản phục vụ khẩu vị của hầu hết tất cả các nước châu Á, đó là những dấu hiệu cho thấy bạn đang bước vào Thung lũng San Gabriel.
  • Thưởng thức cà phê ở Mỹ theo phong cách Miền Nam xưa (VOA) - Khi bước chân vào những tiệm phở của người Việt ở ngoại ô Washington DC vào thời điểm này, điều thú vị đối với nhiều người không chỉ là được thưởng thức những tô phở nóng hổi mà quan trọng hơn là họ còn được nhâm nhi một ly cà phê nóng chuẩn theo phong cách miền nam Việt Nam. Ở đây cà phê là cà phê pha phin kèm theo một ly đá hay một phích nước nóng nho nhỏ để chế thêm, tùy theo bạn lựa chọn một ly cà phê đá hay một ly cà phê nóng.