Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Bảy 05/10/2019 (ANM)

Người biểu tình chống chính quyền đeo mặt nạ ở Hong Kong.
Điểm Tin Thứ Bảy 05/10/2019 (ANM)
Anh Tuấn Phạm
  • Bàn về “trung với Đảng” (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa là bốn đức tính được Đạo Nho đề cao từ trên hai ngàn năm. Đến nay khái niệm về “trung” đã biến đổi nhiều. Từ chỗ “trung với vua”, chuyển thành “trung với nước” và “trung với Đảng”. “Trung với vua” là gốc, có từ xưa, khái niệm “trung với Đảng” là mơ hồ, do ai đó vì xu nịnh mà buột miệng nói ra, rồi những kẻ khác vì kém trí tuệ và cuồng Đảng mà hùa vào, hoặc có người biết sai ...
  • Lại bàn về diễn văn của Tổng thống Trump đọc ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (BoxitVN) - Lưu Trọng Văn - Diễn văn của Tổng thống Trump tại Phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được cả thế giới đặc biệt quan tâm .Vì, nó đề cập tới những vấn đề cốt lõi của thế giới. Rất tiếc báo chí chính thống của VN hầu như cắt bỏ những phần rất quan trọng của Diễn văn này. Trump nói về một chân lý của thời đại là: Nếu bạn muốn tự do, hãy tự hào về đất nước của bạn. Nếu bạn muốn dân chủ, hãy giữ ...
  • VNTB - Cuba: nền y tế tuyệt vời hay huyền thoại vô nhân đạo? (VNTB) - An Viên (VNTB) - Các quốc gia cộng sản thường gắn liền với một huyền thoại nhất định để phục vụ cho tuyên truyền về tính “ưu việt của chủ nghĩa xã hội”. Và một huyền thoại thường được báo chí chính thống Việt Nam đăng tải khi đề cập đến Cuba là, “dù bị cấm vận, nhưng Cuba vẫn đang vươn mình phát triển, trở thành một trong những quốc gia có nền y tế hiện đại nhất trên thế giới”. [1]
  • Việt Nam cần thoát khỏi ngã ba đường (BoxitVN) - Nguyễn Quang Dy - Năm 2014, sự kiện dàn khoan HD-981 đã làm cả nước bị sốc, xô đẩy Biển Đông vào “khủng hoảng lần đầu” và thúc đẩy Việt Nam phải “đổi mới vòng hai” để thoát khỏi ngã ba đường. Nhưng 5 năm sau, Biển Đông lại “khủng hoảng lần hai”, trong khi Việt Nam vẫn chưa “đổi mới vòng hai”. Nói cách khác, Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi ngã ba đường. Nay đã đến lúc Việt Nam phải điều chỉnh chiến lược và cải tổ thể chế trước ...
  • Quốc dân Việt Nam muốn biết, vì sao? (VOA) - Hành động xâm phạm chủ quyền lãnh hải, hải đảo của Việt Nam mới nhất này, nhưng vẫn chưa phải là hành động cuối cùng, Trung Quốc đã ỷ mạnh hiếp yếu, vi phạm trắng trợn quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông...
  • Hà Nội không vội được đâu (VOABLOG) - Con lừa già kéo cỗ xe trách nhiệm vẫn mãi ì ạch trên con đường phục vụ nhân dân và người Hà Nội một lần nữa thấm thía câu “sấm” “Hà Nội không vội được đâu” nay đã vào thẳng chốn quan trường...
  • Ai còn mơ màng ‘đảng ta sẽ thoát Trung’? (VOA) - Cùng lúc và thật bỉ bôi, tinh thần ‘thoát Trung’ lẽ ra phải có sẽ được thay thế bằng những cuộc đấu đá sát phạt không tiếc thương giữa các nhóm ‘đồng chí’ trong đảng cầm quyền ở Việt Nam tại Hội nghị trung ương 11.
  • Những ‘bởi vì’ khiến Việt Nam đơn độc (VOA) - Tất cả những “bởi vì” ấy đang cản trở Việt Nam tiến gần với thế giới để bảo vệ mình. Trung Quốc biêt rõ điều ấy và thản nhiên tiếp tục đưa tàu vào khu vực Bãi Tư Chính để cảnh cáo Việt Nam rằng...
  • Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc ca ngợi quan hệ tốt đẹp giữa hai nước (RFA) - "Nhìn lại chặng đường 70 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước thì chúng ta có thể thấy rằng mối tình hữu nghị vừa là đồng chí, vừa là anh em đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và Thủ tướng Chu Ân Lai và các thế hệ tiền bối 2 nước đã đích thân vun đắp, gìn giữ và gầy dựng đã không ngừng lớn mạnh trong 70 năm vừa qua."
  • Biển Đông tháng 10: VN liệu có thể kiện? (BoxitVN) - Nguyễn Hiền - Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương Thạch Du 982 vào Biển Đông, tiếp tục gây nên lo ngại về một cuộc đối đầu mới với Việt Nam. Và đây được xem là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm làm suy yếu nỗ lực của Việt Nam trong theo đuổi, thăm dò dầu khí chung với các quốc gia khác. Các biện pháp hòa bình? Trong bối cảnh sự va chạm của Việt - Trung chưa dừng trên Biển Đông, thì gần đây nhất, Thời ...
  • Bãi Tư Chính: Hà Nội gián tiếp gợi lên phán quyết PCA khi phản đối Bắc Kinh (RFI) - Hà Nội vào hôm qua, 03/10/2019, một lần nữa lại lên tiếng phản đối Bắc Kinh cho tàu mở rộng hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông, đồng thời tái khẳng định Bãi Tư Chính hoàn toàn thuộc chủ quyền Việt Nam. Điều được giới quan sát chú ý là một lần nữa, Việt Nam đã viện dẫn phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực (La Haye) bác bỏ đường lưỡi bò Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng không nói thẳng mà chỉ gợi lên gián tiếp.
  • Việt Nam đang giam giữ 234 tù nhân lương tâm: Người Bảo vệ Nhân quyền (BoxitVN) - Vũ Quốc Ngữ - Thông cáo báo chí của Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders- DTD). Hà Nội, ngày 01/10/2019. Theo thống kê mới nhất của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, chế độ độc tài cộng sản Việt Nam đang giam giữ 233 tù nhân lương tâm bên cạnh việc quản chế tại gia nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy vì cô đang nuôi con nhỏ. Việt Nam vẫn là quốc gia đứng thứ 2 về số lượng tù nhân lương tâm ở Đông Nam Á, chỉ sau Myanmar. Con số trên ...
  • VNTB - Kẻ nào đã khiến những buồng phổi bị ung thư? (VNTB) - Trúc Giang (VNTB) - Đô thị tăng trưởng xanh là đô thị đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế thông qua các chính sách và hoạt động đô thị, nhằm giảm những tác động có ảnh hưởng bất lợi đối với môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên.
  • VNTB - Ngôn từ chính trị làm xiếc và thủ đoạn của Tỉnh ủy Hà Giang qua vụ “gian lận thi cử” (VNTB) - Phùng Hoài Ngọc (VNTB) - Một năm rưỡi đã trôi qua kể từ vụ gian lận thi cử lịch sử ở 3 tỉnh Tây Bắc xảy ra vẫn chưa khép lại. Cả tỉnh ủy và trung ương loay hoay cách xử lý. Sao cho tổn ại ít nhất cho bộ mặt và uy tín của Đảng. Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng đã ký giấy rút Triệu Tài Vinh bí thư Hà Giang về Hà Nội làm “Phó ban kinh tế trung ương”. Tuy vậy, việc ông Triệu dính bẩn cụ thể như thế nào, Tỉnh ủy Hà Giang giấu mãi bây giờ mới chịu hé lộ chút xíu khi thế cùng không thể che mãi.
  • VNTB - Tỉnh ủy Hà Giang không dám xác định trách nhiệm của Triệu Tài Vinh? (VNTB) - Nguyễn Tường Thụy (VNTB) - Cụm từ “cả họ làm quan” có lẽ xuất phát từ câu tục ngữ “Một người làm quan, cả họ được nhờ”. Trong chuyện tạm gọi là “thời sự hiện đại” hình như nó bắt đầu từ vụ ông phó bí thư huyện Kim Thành (Hải Dương) bố trí cho em trai, con trai, con dâu và con gái đều làm quan đầu huyện cả.
  • ‘Nhóm lợi ích’ và những mạng người ở Việt Nam (RFA) - Dư luận nói gì về vụ việc nhà báo Kiều Đình Liệu bị nhóm côn đồ hành hung cũng như tìm hiểu thế lực nào đứng phía sau các vụ việc hành hung, thậm chí dẫn đến cái chết với giới phóng viên tại Việt Nam?
  • Thượng úy công an cướp ngân hàng bị khởi tố tội ‘gây rối’ (VOA) - Công an tỉnh Thanh Hóa hôm 4/10 cho biết kẻ cầm súng xông vào cướp ngân hàng Vietcombank Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là Thượng úy công an Đào Xuân Tư, cán bộ Đội xây dựng phong trào Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, nói mặc dù thông tin ban đầu nghi là vụ cướp ngân hàng, nhưng sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra thì xác định đó là vụ “gây rối trật tự công cộng” nên Thượng úy Tư bị khởi tố về tội danh này, sau khi đã bị tước quân tịch và bị giam giữ.
  • Trang bị vũ khí sát thương cho cảnh sát giao thông để làm gì? (RFA) - Bộ Công an đề xuất cảnh sát giao thông được trang bị súng trường, tiểu liên và súng bắn đạn cao su khi làm nhiệm vụ. Với chức năng, nhiệm vụ của cảnh sát giao thông hiện nay thì đề xuất này không nhận được sự đồng tình của người dân.
  • Thủ tướng Hun Sen đến Việt Nam giải quyết các vấn đề biên giới (VOA) - Hôm 4/10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có mặt tại Hà Nội nhằm giải quyết các vấn đề biên giới trên đất liền với Việt Nam, điều mà một nhà quan sát Campuchia nói là để giúp “ngăn chặn các chính trị gia [phe đối lập] tận dụng [vấn đề biên giới] để phục vụ cho lợi ích chính trị.”
  • Campuchia và Việt Nam ký thỏa thuận mới về phân chia đường biên giới (RFA) - Theo truyền thông trong nước, trong cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm của Thủ tướng Hun Sen với việc ký kết 2 văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả 84% công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền. Đây được coi là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình và phát triển bền vững giữa hai nước.
  • Ước mơ thành cường quốc an ninh mạng của Việt Nam đang bị dập tắt (BoxitVN) - RFA tiếng Việt - Vào ngày 1/10/2019, CyStack - một công ty công nghệ hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng công bố báo cáo cho thấy trong quý III/2019, đã có tới 127.367 websites bị tấn công trên toàn cầu. Như vậy, cứ mỗi phút trôi qua lại có một website bị xâm phạm. Việt Nam lơ là với an ninh mạng. Đáng chú ý, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng các quốc gia bị tấn công website nhiều nhất thế giới trong ...
  • Chạy đâu cho thoát ô nhiễm? (VOA) - Ô nhiễm không phải là vấn nạn mới phát sinh tại Việt Nam. Cách nay hai thập niên, các chuyên gia môi trường, y tế, thậm chí kinh tế đã cảnh báo về vấn nạn này nhưng mức độ ô nhiễm chỉ tăng, không giảm...
  • Vì sao Mỹ « giơ cao đánh khẽ » với Airbus ? (RFI) - Sau Trung Quốc đến lượt Liên Hiệp Châu Âu lãnh đòn thuế quan của Mỹ. Le Monde (04/10/2019) trên trang nhất chạy tít lớn « Trump tấn công châu Âu sau khi WTO bật đèn xanh ». La Croix nhận định « Hỗ trợ của Liên Hiệp Châu Âu cho Airbus thổi bùng căng thẳng với Trump ».
  • Mỹ: Donald Trump công khai kêu gọi Trung Quốc điều tra về Joe Biden (RFI) - Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai đề nghị chính quyền Trung Quốc điều tra về cựu phó tổng thống Joe Biden, bên đảng Dân Chủ, đối thủ nặng ký của ông trong kỳ bầu cử tổng thống tới đây. Phát biểu của chủ nhân Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đang bị Hạ Viện điều tra theo thủ tục phế truất tổng thống liên quan đến vụ ông nhờ đồng nhiệm Ukraina Zelensky điều tra về đối thủ Joe Biden.
  • Giới công nghiệp Bắc Ailen phẫn nộ về kế hoạch Brexit của thủ tướng Anh (RFI) - Trong lúc giới lãnh đạo châu Âu vẫn thận trọng trước đề nghị mới của thủ tướng Anh Boris Johnson để đạt một thỏa thuận về Brexit, như tuyên bố của chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Donald Tusk vào hôm qua, 03/10/2019, Nghị Viện Châu Âu đã bác bỏ thẳng thừng kế hoạch này, không xem đó là một cơ sở để đàm phán. Trong bối cảnh đó, tại Vương Quốc Anh, giới doanh nhân và công nghiệp Bắc Ailen, hôm qua đã lên tiếng phê phán gắt gao.
  • Cư dân các nước láng giềng ngày càng ghét Trung Quốc (RFI) - Vào lúc Bắc Kinh rầm rộ phô trương thanh thế nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, một cuộc khảo sát quan điểm về Trung Quốc của người dân thuộc 32 quốc gia, công bố hôm 30/09/2019 cho thấy tỷ lệ người thiếu thiện cảm với Trung Quốc gia tăng đáng kể, đặc biệt là tại các láng giềng ở châu Á, từ Nhật Bản cho đến Indonesia.
  • Nga giúp Trung Quốc có năng lực phòng thủ tên lửa (VOA) - Điện Kremlin nói hôm 4/10 rằng động thái của Moscow giúp Bắc Kinh xây dựng hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa cho thấy 2 nước có mối quan hệ đặc biệt.
  • Tập Cận Bình nên ‘chấp nhận đa dạng thay vì đồng hóa’ (VOA) - Sau 70 năm kể từ ngày Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giới lãnh đạo Trung Quốc đứng đầu là Chủ tịch Tập Cận Bình đã có sự thay đổi đáng kể so với chính sách ban đầu là tôn trọng sự đa dạng của các sắc tộc ở Trung Quốc.
  • Thánh Gandhi: "Ấn Độ không phải của riêng người theo Ấn Độ Giáo" (RFI) - Tìm hiểu về cuộc đời và tư tưởng Gandhi đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc, tư tưởng độc tôn tôn giáo, bài ngoại, đang nở rộ tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có đất nước Ấn Độ, quê hương ông (1). Nhân dịp 150 năm ngày sinh của Gandhi, nhà sử học Ấn Độ Ramchandra Guha công bố cuốn sách “Gandhi : Years That Changed The World” (Penguin, 2018) (tạm dịch là “Gandhi: Những năm tháng thay đổi thế giới”).