Matt Mahan

ads header

Breaking News

VIDEO: Hội VIFA họp báo về giải pháp cho vấn nạn cờ bạc trong cộng đồng Việt tại San Jose



San Jose: Hội VIFA họp báo về giải pháp cho vấn nạn cờ bạc trong cộng đồng Việt

(VVV) Tại thành phố San Jose có trên 100000 cư dân gốc Việt, trong đó không ít người có máu đỏ đen. Do đó chúng ta không ngạc nhiên khi các sòng bài luôn tạo nhiều điều kiện cho người đến chơi như: Có xe chở đi đánh bài, cho tiền đánh bài, nếu là thành viên thì cho ở khách sạn sang trọng, ăn uống, xem ca nhạc v.v... tất cả đều không tốn tiền. Thậm chí còn xây thêm sòng bài ở nơi đông dân cư để người chơi tốn ít thời gian đến sòng bài và có nhiều thời gian hơn để chơi bài.

Cờ bạc có thể là một thú tiêu khiển nhưng dễ rơi vào nghiện ngập và hậu quả sẽ gây ra tác hại ghê gớm cho chính bản thân, gia đình và xã hội. Ca dao Việt Nam có câu "Cờ bạc là bác thằng bần. Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm". Câu ca dao này được ông bà chúng ta đúc kết kinh nghiệm bao đời để truyền lại cho con cháu, đừng bao giờ vướng vào cờ bạc mà nghèo khổ bần cùng suốt đời và có khi do túng quẫn dẫn đến phạm pháp mà phải vào tù.

Chính vì lý do đó, 4 tổ chức thiện nguyện kết hợp với nhau thành lập một liên hội và đã ra đời tại San Jose mang tên VIFA.

VIFA là 4 chữ  kết hợp từ chữ cái đầu của tên 4 tổ chức đó là: AASC (Asian American Center of Santa Clara), FHF (Friend of Hue foundation), ICAN (International Children Assistance Network) và VIVO (Vietnamese Voluntary Foundation). Với mục đích tư vấn và hỗ trợ miễn phí, học cách nhận dạng vấn đề và dấu hiệu của nghiện ngập, học cách giúp người thân, bảo vệ bản thân và gia đình, có bạn đồng hành, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng cùng nhau giảm tệ nạn cờ bạc. Được biết cựu Nghị viên Nguyễn Tâm là người đề xướng việc lập hội để có giải pháp cho vấn nạn cờ bạc trong cộng đồng Việt và đã được sự đồng ý và tài trợ sơ khởi từ thành phố San Jose.

VIDEO HỌP BÁO