Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Sáu 09/8/2019 (ANM)

Tàu Hải Duong 8 đã rút ra khỏi vùng EEZ của Việt Nam và đi đến đảo Chữ Thập
Điểm Tin Thứ Sáu 09/8/2019 (ANM)
Anh Tuấn Phạm
  • VNTB - Hải Dương 8 rời khỏi EEZ Việt Nam: góc nhìn từ sự tham chính của Mỹ (VNTB) -VNTB - Hải Dương 8 rời khỏi EEZ Việt Nam: góc nhìn từ sự tham chính của Mỹ... Tất cả những điều trên đã cho thấy rằng, sự “quyết đoán” của Bắc Kinh đã gặp phải sự “quyết đoán” của Mỹ. Và Mỹ đã trở thành một lực lượng chính yếu bảo trợ cho hợp tác an ninh hàng hải khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói chung và Biển Đông nói riêng. Và điều này giúp phá thế “quân sự” của Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông, nơi mà nước này tăng tốc với đảo nhân tạo, đường băng, tiền đồn, và cả tên lửa!
  • Biện pháp cơ bản: Lập Quyền Dân (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - Vừa qua Nhị Lê có những phát biểu rất đáng chú ý trong bài: “Ngăn 'chuyến tàu vét' trước thềm Đại hội Đảng: Chặn mầm họa lợi ích nhóm”(Tiền Phong, ngày 4-8-2019). Ông đã vạch ra những bất cập, những thối nát do lợi ích nhóm, do tư duy nhiệm kỳ. Nào là:”Ai cũng vô can, vì núp bóng cái tập thể, cái quyết sách chung, chứ không thấy trách nhiệm quyền lực cá nhân đâu cả. Nói gì tới kiểm soát quyền lực nữa. Đây chính là ...
  • Cà Mau truy bắt 2 người tạt xăng đốt cán bộ cưỡng chế đất (RFA) - Công an huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau hiện đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người trong gia đình ông Phạm Hoàng Kiếm và truy bắt 2 người bỏ trốn vì gia đình ông Kiếm đã tạt xăng đốt các cán bộ cưỡng chế đất nhà ông vào sáng ngày 7/8.
  • Quốc Hội của dân mà không tiếp dân: Đó là điều đau xót! (RFA) - Sáng ngày 8 tháng 8 năm 2019, đoàn nhân sĩ trí thức mang bản Tuyên bố Biển Đông đến trước Văn phòng Quốc hội với mong muốn trao tận tay bản Tuyên bố cho đại diện văn phòng, nhưng đoàn không được vào. Bản tuyên bố sẽ được gửi đến Văn phòng Quốc hội qua đường bưu điện...
  • Lo ngại nào đối với cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII? (RFA) - "Đặc biệt trong Đại hội Đảng XIII sắp tới, nếu như họ tỉnh ngộ ra và có những thay đổi quan trọng về đường lối, về tổ chức của Đảng thì có thể vớt vát về uy tín. Còn nếu như họ cứ trượt theo con đường cũ, nghĩa là vẫn cứ theo những cách từ trước tới nay thì càng ngày sự mất lòng tin và sự rối loạn của xã hội càng tăng".
  • VNTB- Cô giáo quỳ trước ủy ban tỉnh Đắk Lắk : Hình ảnh điển hình về nỗi tủi nhục của người dân VN(VNTB) -Nguyễn Tường Thụy (VNTB) - Clip cô giáo quỳ gối trước Ủy ban Đắk Lắk để “dâng đơn” cho lãnh đạo tỉnh trước hết nói lên một hệ thống hành chính thối nát tới mức người dân không thể chịu được nữa. Cả một bộ máy cồng kềnh, kém hiệu lực không vận hành nổi. Nguyên nhân là do nguyên lý chế tạo sai, phản qui luật, hệ thống truyền động ì ạch, bánh răng sứt mẻ, vênh váo, những con bu lông ốc vít rỉ sét... và toàn cỗ máy được chế tạo bằng loại thép không có khả năng chống ô xy hóa. Đất nước này có lẽ là đất nước nhiều dân oan nhất thế giới. Tôi đã viết bài “Cường quốc dân oan” được nhiều người vào chia sẻ và có cả những lời đe dọa.
  • Tàu sân bay Mỹ ghé cảng Manila vào lúc Bắc Kinh hoành hành trên biển (RFI) - Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Ronald Reagan đã ghé cảng Manila tại Philippines kể từ hôm qua, 07/08/2019 sau khi băng qua Biển Đông trong một chuyến hải hành được đánh giá là nhằm phô trương uy lực để bảo đảm hòa bình. Chuyến ghé cảng Philippines diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc liên tục cho tàu xâm phạm lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của các láng giềng Đông Nam Á, những hành vi đã bị Hoa Kỳ công khai lên án.
  • Nguyên nhân nào buộc Trung Quốc rút tàu Hải Dương 8 ra khỏi Bãi Tư Chính (BoxitVN) - Cao Nguyên - Tàu Hải Dương Địa chất số 8 (HD8) của Trung Quốc rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam hôm 7/8/2019 và đang neo đậu ở Đá Chữ Thập thuộc Quần đảo Trường Sa, hãng tin Reuters đưa tin dẫn lời chuyên gia từ Trung tâm nghiên cứu quốc phòng cấp tiến có trụ sở tại Mỹ. Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 8/8, Người phát ngôn ...
  • Trung Quốc: Chiến lược dùng tàu khảo cứu để áp đặt chủ quyền trên biển (BoxitVN) - Trọng Nghĩa - Hải Dương Địa Chất 8 trong vùng biển Việt Nam, Thực Nghiệm 2 trong vùng biển Malaysia, Đông Phương Hồng 3 trong vùng biển Philippines: Trong những ngày qua, tàu khảo cứu Trung Quốc đã xuất hiện nhan nhản trên vùng biển bao quanh Trung Quốc, đặc biệt là Biển Đông. Điểm chung gắn liền các chiếc tàu này là chúng đều vào hoạt động bên trong vùng đặc quyền kinh tế của nước khác, tại những nơi mà Bắc Kinh cho là thuộc ...
  • Hai người lừa làm quốc tịch Mỹ cho Vũ “nhôm” bị truy tố (RFA) - Cơ quan Cảnh sát Điều Tra Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố hai bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng (cùng ngụ tại TPHCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ lừa làm quốc tịch Mỹ cho Vũ “nhôm”.
  • Việt Nam không nên phá giá đồng tiền trong lúc này (RFA) - Việt Nam, hiện nằm trong danh sách một trong 21 nước đang bị Mỹ theo dõi về việc thao túng tiền tệ, do đó Việt Nam không nên phá giá đồng bạc để bị Hoa Kỳ gán nhãn thao túng tiền tệ như Trung Quốc, là kết luận bài nghiên cứu mới nhất của tiến sĩ Cấn Văn Lực cùng nhóm tác giả Viện Đào Tạo Và Nghiên Cứu Ngân Hàng BIDV ở trong nước.
  • “Hãy thức dậy và chạy” đến thế giới số…vào năm 2025 (RFA) - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa tuyên bố mục tiêu, phải phát triển thêm 50.000 doanh nghiệp công nghệ thông tin (ICT) khắp các tỉnh thành thì Việt Nam tiến tới nền kinh tế số và có thứ hạng Top 50 thế giới vào năm 2025 và Top 30 vào năm 2030. Nhiều người cũng biết rằng Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng có nhiều “khẩu hiệu hô hào” không thua gì Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo…
  • Nghĩ gì sau sự phân ly trong Văn đoàn Văn Việt? (BoxitVN) - Hà Sĩ Phu
    Phần 1: Từ một thực tiễn có chút đáng buồn. Đang có chuyện “lùm xùm” phân ly trong hội Văn Việt, mà cả đôi bên với tôi đều là bầu bạn thân quen. Chuyện nhỏ, rồi cũng quên đi nhưng cũng có đôi điều nên nhớ lại. Chuyện đem ra tranh cãi chỉ là quan niệm và sở thích về thơ. Một bên lấy cảm hứng thơ phú làm trọng, khuyến khích sáng tạo, đi tìm cái mới lạ, tuyên bố thẳng cái mới lạ thường là thiểu ...
  • Thư trao đổi sau 3 bài viết liên quan (BoxitVN) - Hà Sĩ Phu - Thưa các anh Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Hưng, Hoàng Dũng cùng bạn bè thân thiết. Sáng nay, sau bài của tôi, trang Bauxite Việt Nam cũng đăng tiếp hai bài của các anh Hoàng Hưng và Hoàng Dũng. Có thể coi hai bài ấy là bài góp ý với tôi hay phản biện cũng được. Thường thì gặp bài phản biện người ta cố bình tĩnh-thản nhiên đã khó, nhưng riêng tôi, đọc được hai bài ấy tôi thật mừng, mừng vì cái nguyện vọng bấy lâu nay của ...
  • Tư liệu cho bài của anh Hà Sĩ Phu (BoxitVN) - Hoàng Dũng - Bài Nghĩ gì sau sự phân ly trong Văn đoàn Văn Việt? của anh Hà Sĩ Phu gợi nhiều vấn đề và cần phải thảo luận nghiêm túc. Chuyện “lý luận”, xin hẹn một dịp khác. Ở đây tôi chỉ xin góp ý kiến về tư liệu. Anh nói: “Có ý kiến “Văn Việt không làm Chính trị” nên tôi xin nói rõ thêm về quan hệ giữa Văn học và Chính trị”. Ngay trong bài mở đầu cho cuộc thảo luận “Văn chương để làm gì?”, anh Nguyên Ngọc ...
  • Thư gửi anh Hà Sĩ Phu (BoxitVN) - Hoàng Hưng - Hoan nghênh bài viết thiện ý của anh Hà Sĩ Phu. Nhưng trong bài viết của anh có mấy điểm quan trọng rất không chuẩn, tôi xin phép thẳng thắn nêu lên để anh xem xét: 1. “Thoát Trung về văn hoá”: đây là đề tài thảo luận mà Văn Việt mở ra sau khi ở Hà Nội đã có cuộc hội thảo “Thoát Trung về kinh tế”, tức là tiếp tục bàn về một khía cạnh của đường lối “thoát Trung toàn ...
  • Biển Đông: liệu Việt Nam có thể dựa vào Nga? (VOA) - Một bài báo trên tạp chí Forbes hôm 7/8 cho rằng VN có một chiến lược “thông minh” để ngăn Trung Quốc chiếm trọn Biển Đông là hợp tác với Nga khai thác dầu khí. Liệu Việt Nam có thể trông cậy vào Nga để kiềm chế tham vọng bành trướng của Trung Quốc?
  • Đã tới lúc nên cập nhật Chính sách Ba Không? (VOA) - Vụ đối đầu ở bãi Tư Chính khơi lại cuộc tranh luận về liệu đã tới lúc Việt Nam có nên gấp rút xét lại chính sách đối ngoại và quốc phòng dựa trên nguyên tắc Ba Không?
  • Các ‘đối tác chiến lược’ của Việt Nam đâu mất rồi? (VOA) - Nếu không chịu từ bỏ phần lớn chủ trương đu dây chính trị, biểu thị thái độ phản ứng dứt khoát đối với sự gây hấn của Bắc Kinh và xoay trục về phía Hoa Kỳ một cách thực chất, chính thể Việt Nam thậm chí sẽ không còn nhận được...
  • Hải Dương 8 rút, tiếp theo là gì? (VOA) - Động thái rút tàu Hải Dương Địa 8 của Trung Quốc ra khỏi Bãi Tư Chính đang được nhận định theo nhiều hướng khác nhau, trong đó có cả dự đoán về khả năng “sớm quay trở lại” của tàu này
  • “Đối phó nóng với Thương Chiến Mỹ – Trung: từ Bắc Đới Hà tới Hà Nội” (BoxitVN) - TS. Phạm Đỗ Chí - VCI Legal(*) Senior Trade & Economic Advisor - Hôm 5/8 thị trường chứng khoán Mỹ tuột dốc nặng nề với cả ba chỉ số chính đều giảm khoảng 3%; hai hôm sau 7/8 vàng nhảy vọt lên trên 1500$/ounce, cao nhất từ 6 năm qua, và đồng bitcoin dù đứng sau trong hậu trường tài chính cũng vượt mức 12,000$. Chuyện gì đã xảy ra với headlines của truyền thông và báo chí quốc tế? - Phản ứng trên được coi là do TQ quyết định trả đũa Mỹ bằng cách tuyên bố ngưng mua tất cả ...
  • Trung Quốc dạy gì trong sách giáo khoa? (BoxitVN) - Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc - "Từ thời xa xưa, Tây Sa và Nam Sa (Hoàng Sa và Trường Sa) đã thuộc về Trung Quốc. Chúng tôi học điều này từ nhỏ” - sinh viên một trường ĐH ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông nói. Sau khi xem sách giáo khoa của Trung Quốc, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nói: “Nhà nước Trung Quốc đã có mưu đồ từ lâu” - Ảnh: Như Hùng. Để tuyên truyền “đường lưỡi bò” và giáo dục thế hệ trẻ về cái mà Trung Quốc gọi là ...
  • Việt Nam thông báo tàu khảo sát Trung Quốc đã rời VN (RFA) - Theo thông tin từ người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam, vào chiều ngày 7 tháng 8, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 08 của Trung Quốc đã dừng khảo sát địa chấn và rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía đông nam Việt Nam.
  • Góp ý Luật sư Lê Công Định: Việt Nam cần ‘khai nguồn nước đọng’. (BoxitVN) - Nguyễn Quang Duy - Được ký giả Quốc Phương, BBC Tiếng Việt, phỏng vấn về mô hình, cách thức và tính hiệu quả trong việc tiếp thu ý kiến tham mưu, tư vấn, phản biện nhằm xây dựng chính sách canh tân và phát triển đất nước của Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam, luật sư Lê Công Định cho biết: “(Nhà nước và Đảng Cộng sản) Việt Nam cần biết lắng nghe những ý kiến góp ý thẳng thắn, thậm chí vượt khỏi nguyên tắc cơ bản về quyền lãnh ...
  • GIEC : Giảm mạnh ăn thịt mới cứu được hành tinh (RFI) - Báo cáo mới nhất về Đất đai, Thực phẩm và Biến đổi khí hậu của GIEC khuyến cáo các nước phát triển thay đổi triệt để thói quen ăn uống, để cứu hành tinh, đặc biệt là giảm mạnh ăn thịt. Xung đột Mỹ - Trung lan sang lĩnh vực tiền tệ đe dọa bùng nổ chiến tranh ngân hàng toàn cầu. Trên đây là các chủ đề thời sự quốc tế nổi bật.
  • Biển đối khí hậu và an ninh lương thực : Xem lại cách sử dụng đất đai (RFI) - Để bảo đảm an ninh lương thực cũng như chống biến đổi khí hậu, thế giới phải xem lại cách sử dụng đất nông nghiệp. Trong bản báo cáo được công bố hôm 07/08/2019, Nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu ( GIEC ) còn khuyến cáo phải có biện pháp « trong ngắn hạn » để chống tình trạng đất bị thoái hóa, lãng phí thực phẩm và khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ lĩnh vực nông nghiệp.
  • Tổng thư ký Stoltenberg : NATO phải đối phó với sức mạnh Trung Quốc (RFI) - Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải ý thức được những hậu quả của sức mạnh Trung Quốc trên thế giới, kể cả tại những khu vực có thể gây thách thức đối với thành viên của khối NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg không ngần ngại nêu đích danh Trung Quốc khi trả lời Reuteurs hôm 07/08/2019 tại Sydney.
  • Ủy ban Hạ viện đòi xem hồ sơ về thẩm phán Kavanaugh (VOA) - Cơ quan chịu trách nhiệm giữ gìn hồ sơ của chính phủ ngày 6/8 loan báo Tổng thống Donald Trump và cựu tổng thống George W. Bush có thể duyệt xét yêu cầu của phe Dân chủ ở Hạ viện muốn xem hồ sơ về thẩm phán Tối cao Pháp viện Brett Kavanaugh.
  • Trung Quốc tìm nơi tiêu thụ hàng hóa không bán được cho Mỹ (RFI) - Vì bị áp thuế không xuất được qua Mỹ, sản xuất trong nước lại quá tải nghiêm trọng, Trung Quốc hiện đang phải ráo riết tìm nơi để tuồn số lượng hàng hóa dư thừa của mình. Trong tình hình đó, Bắc Kinh rất muốn đẩy nhanh các thỏa thuận tự do mậu dịch với các đối tác khác, chủ yếu là châu Á. Tuy nhiên, như nhận xét của nhật báo Mỹ The New York Times ngày 26/07/2019, vấn đề không phải là dễ dàng.
  • Trung Quốc lại phá giá đồng nhân dân tệ (RFI) - Chỉ trong vòng bốn ngày, Trung Quốc tiếp tục giảm giá đồng nhân dân tệ ở mức thấp kỷ lục so với đô la Mỹ. Sau khi rơi xuống mức thấp kỷ lục hôm 05/08/2019, và tăng nhẹ vào hôm 07/08, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, một lần nữa, lại giảm giá so với đồng đô la Mỹ vào ngày 08/08.
  • Bắc Kinh phản đối Mỹ liên lạc với "phe ly khai bạo lực" Hồng Kông (RFI) - Cơ quan phụ trách Hồng Kông của bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm nay, 08/08/2019, cực lực phản đối Hoa Kỳ, yêu cầu Washington chấm dứt « gởi đi những tín hiệu sai lạc cho phe ly khai bạo lực ở Hồng Kông », đồng thời làm rõ những thông tin trên báo chí về việc các viên chức Mỹ liên lạc với các lãnh đạo « ly khai ».
  • Cachemire : Pakistan trục xuất đại sứ Ấn Độ (RFI) - Ngày 07/08/2019, Pakistan thông báo trục xuất đại sứ Ấn Độ tại Islamabad, triệu hổi đại sứ Pakistan ở New Delhi, đồng thời tạm ngưng quan hệ thương mại song phương với nước láng giềng. Đây là phản ứng của Pakistan đối với quyết định hủy quy chế tự trị của vùng Cashemire. Sonia Ghenzali, thông tín viên từ Islamabad, cho biết thêm chi tiết :
  • Israel giới thiệu ‘chiến xa của tương lai' (VOA) - Israel hôm 4/8 công bố các chi tiết về "chiến xa của tương lai"- một chiếc xe tăng với màn hình cảm ứng lớn, tầm nhìn 360 độ và, trong một nguyên mẫu, bộ điều khiển kiểu trò chơi điện tử.
  • Động đất 6 độ richter rung chuyển Đài Loan (VOA) - Những chú mèo này đều đang không hiểu chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm 8/8 khi một trận động đất 6 độ richter gây ra thiệt hại nhỏ ở đông bắc Đài Loan trong khi hòn đảo này chuẩn bị đón một trận bão nghiêm trọng.