Matt Mahan

ads header

Breaking News

VIDEO & PICTURES: Lễ tang Đề Đốc Trần Văn Chơn


Lễ tang Đề Đốc Trần Văn Chơn
https://youtu.be/gWrl6ZlhxG8

Đề Đốc Trần Văn Chơn, người từng nhận trọng trách Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa trong 2 thời Đệ Nhất và Đệ Nhị VNCH, qua đời tối Thứ Năm, 2 Tháng Năm, tại San Jose Regional Medical Center, California, hưởng đại thọ 99 tuổi.

Đề đốc Trần Văn Chơn sinh ngày 24/9/1920 tại Vũng Tàu. Năm 1951 ông tốt nghiệp Khoá 1 trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, thuộc ngành Chỉ Huy. Năm 1959 du học tại trường Hải Chiến tại Newport Rhode Island Hoa Kỳ. Năm 1970, ông được vinh thăng đề đốc nhiệm chức. Cuối năm 1974, ông được giải ngũ vì đáo hạn tuổi và ông đã trên 20 năm phục vụ trong quân đội. Đề đốc Trần Văn Chơn được tưởng thưởng rất nhiều huân chương trong đó huy chương cao nhất là Đệ Tam Đẳng Bảo Quốc Huân Chương.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ông là vị tướng duy nhất của Hải quân bị bắt đi tù hơn 12 năm. Lần lượt qua các trại giam từ Nam ra Bắc : Quang Trung, Yên Bái, Nam Hà cho đến ngày 14 tháng 9 năm 1987 ông mới được trả tự do.

Tháng 12 năm 1991, ông cùng gia đình xuất cảnh theo diện H.O. Sau đó định cư tại San Jose, Tiểu bang California, Hoa Kỳ và ông đã từ trần tại đây.

VIDEO: LỄ TANG ĐỀ ĐỐC TRẦN VĂN CHƠN

PICTURES: