Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Tư 01/5/2019 (ANM)

Add caption
Điểm Tin Thứ Tư 01/5/2019 (ANM)
Anh Tuấn Phạm - Khối 8406 Úc Châu soạn

  • VNTB - Ai bảo vệ cho quyền an sinh của người lao động Việt Nam? (VNTB) - Thảo Vy (VNTB) - Tính cho đến thời điểm hiện tại, câu trả lời là “không có ai cả”. Hôm nay là ngày Quốc tế Lao động. Vào các ngày 1 tháng 5, tại nhiều nước trên thế giới, thường có các cuộc biểu tình trên đường phố của người lao động và các tổ chức công đoàn của họ để yêu cầu mở rộng các quyền lao động và an sinh xã hội. Ở Việt Nam thì tổ chức công đoàn hoàn toàn đứng bên lề chuyện an sinh. Đơn cử, giá tiền điện cho sinh hoạt tiêu dùng trong tháng 4 vừa qua tăng rất mạnh, và đang tạo làn sóng âm ỉ của sự bất bình; đặc biệt là với các gia đình người lao động, khi đồng lương cứ teo tóp vì vật giá leo thang.
  • Sợ biểu tình: bệnh đã đến hồi di căn (VOA) - Dù hiền lành hay chuyên chính thì căn bệnh sợ biểu tình cũng không thể nào chữa trị, nhất là tình hình hiện nay, người dân chỉ thấy một màu xám trong đời sống. Vừa mù mịt vừa ngột ngạt...
  • VNTB- EVFTA sẽ ký ‘trước cuối tháng 6’? (VNTB) - Thường Sơn (VNTB) - Liệu những hứa hẹn của Việt Nam như sẽ ký kết 3 công ước quốc tế còn lại về lao động, sửa đổi Bộ luật Lao động, kể cả ban hành Luật về Hội và trả tự do trước thời hạn cho một số tù nhân lương tâm như một thủ đoạn ‘đổi nhân quyền lấy thương mại’ nhẵn mặt trơ tráo trong nhiều năm qua, có trở thành sự thật? “Hai bên đã đồng ý nỗ lực chung để EVFTA được ký kết trước cuối tháng Sáu và được phê chuẩn càng sớm càng tốt” - hãng tin Reuters dẫn từ một thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 25/4/2019.
  • Những cuộc đổi đời tháng Tư (VOABLOG) - Làm thế nào mà trong lịch sử nhân loại, không chỉ một lần mà đã lập đi lập lại nhiều lần và nhiều nơi trên thế giới, một người, một cá nhân thôi, có thể tác động lên hàng triệu người khác, có thể chuyển hóa gần như toàn bộ...
  • Không hề thẹn với những người đã nằm xuống! (VOABLOG) - Một trong những khía cạnh để có thể nhận chân mục đích, ý nghĩa của “Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước” là nghe xem các thân nhân liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng nói gì, sống ra sao và được đối xử thế nào.
  • Lại 30/04. LÀM gì ? (BoxitVN) - Thục Quyên - 30/04/1975 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử cận đại của Việt Nam. Dân tộc Việt oai hùng, như vẫn tự nhận, lại không có đủ khôn ngoan để ngày này trở thành "ngày chiến tranh chấm dứt", một cơ hội để anh em cùng dòng máu Việt  tìm hiểu nhau, cùng chung sức xây dựng đất nước. Tiếc thay, và đau thay, chiến tranh súng đạn tuy có chấm dứt nhưng hình thức chiến tranh đã trở nên vi tế hơn, phe thắng thế có thể mặc ...
  • 44 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa, được gì? (VOA) - Thực tế trên ai cũng kiểm chứng và như thế mọi người có thể khẳng định không sợ sai lầm rằng : Không phải 44 năm, mà chỉ 15 đến 20 năm sau kết thúc chiến tranh, Việt cộng đã xây dựng xã hội chủ nghĩa thất bại hoàn toàn...
  • Tháng Tư và Lý Tống huyền thoại (VOA) - Đối với nhiều người Việt, Lý Tống với gần hai mươi năm qua các nhà tù ở Việt Nam, ở Thái Lan mà ông vẫn hiên ngang trực diện đối đầu với cộng sản, đó đích thực là con người của huyền thoại.
  • Nửa thế kỷ giải phóng như thế này phải không anh? - Phần 1 (RFABLOG) - Tôi ngồi lặng trong căn phòng yên tĩnh. Những ngày này năm xưa lại hiện về trong trí nhớ của tôi. Những thế hệ bị ngộ độc thông tin. Ngày đó, 30/4/1975, tôi là cậu bé mới 13 tuổi, cái tuổi mới lớn và tập làm người lớn, mọi giác quan, mọi cái nhìn đều hướng ra phía ngoài xã hội và cuộc sống để ghi nhận lại tất cả, để tìm cho mình một lối suy nghĩ và cảm nhận về cuộc đời và xã hội xung quanh.
  • CÓ CÒN NGÀY VUI (RFABLOG) - Tôi đang ngồi uống cafe một mình trong một buổi chiều 30/4 se lạnh. Những cơn mưa xối xả từ đêm qua làm Hà Nội những ngày nghỉ lễ vắng người càng buồn hơn. Nhắc đến ngày này không ai là người Việt Nam lại không nhớ đến câu nói nổi tiếng của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt: <<<...một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại theo các lối cũ vẫn làm, sẽ “có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn”...>>>. Chính vì lẽ đó, hôm nay trong bài viết này tôi muốn trải lòng với các bạn về những suy nghĩ của mình trong ngày cuối cùng của tháng tư buồn đau.
  • Tín hiệu mới sau tháng tư đen (RFABLOG) - Sau 44 năm cưởng chiếm Miền Nam, chế độ độc tài đảng trị đã dùng pháp luật là công cụ trấn áp áp người dân, bảo vệ đặc quyền đặc lợi của hệ thống quan chức tham nhũng và những nhóm lợi ích thân hữu. Hệ thống tư pháp, hoạt động tố tụng của Việt Nam ngày càng bất công thối nát, tình trạng án oan sai tràn lan, người chết bất thường trong các trại giam ngày càng nhiều, tình trạng án oan sai ngày càng phô biến. Đắc biệt nhiều bản án tử hình oan đã bị vạch mặt như vụ Hàng Đức Long (Bắc Giang), Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận)…. Hiện nay, thân nhân các tử tù Hồ Duy Hải (Long An), Lê Văn Mạnh (Thanh Hóa) vẫn đang tiếp tục hành trình kêu oan hàng chục năm trời.
  • Phải! Phải! Phải! (BoxitVN) - Lưu Trọng Văn - Sau chuyến đi của Nguyễn Văn Bình nhà hoạch định kinh tế VN qua Mỹ, giờ tới trùm an ninh Tô Lâm qua Mỹ. Tất cả để chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ của Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng gặp Trump tại Nhà Trắng sắp tới. Rõ ràng ngài Chủ tịch nước gã sẽ bàn thảo với Trump vấn đề kinh tế và an ninh, trong đó có an ninh Biển Đông. Còn 27.4 tại Bắc Kinh, Nguyễn Xuân Phúc tuyến bố mạch lạc về Một vành đai - Một ...
  • Niềm mong mỏi dân chủ của người Việt Nam và chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng sắp tới (BoxitVN) - Trần Đình Thu - Điều ta có thể khẳng định là hiện nay, Trung Cộng bị Mỹ ra đòn tơi tả đang xính vính về kinh tế và chính trị, không dám thị uy bắt nạt các nước yếu! Đây chính là lúc phải chọn lựa để thoát gọng kèm! Cơ hội trăm năm là đây! Không làm gì mới đáng ngạc nhiên. Bất cứ ai trong tay nắm quyền là phải tìm cách di chuyển chút đỉnh chính sách. Đây là điều tất yếu ...
  • Tôn giáo và sự suy thoái đạo đức xã hội (BoxitVN) - Chu Mộng Long - Có thể điều Marx và các tiền bối của Marx đưa ra không còn đúng với phương Tây hiện đại sau mấy trăm năm đế chế Rome sụp đổ và sau những cuộc cải cách tôn giáo, nhưng lại rất đúng với thực tại Việt Nam. Tôi không cực đoan công kích tôn giáo, bởi tôi thừa hiểu rằng, tôn giáo góp một phần rất lớn vào nền tảng đạo đức xã hội. Nếu đạo đức xác lập trật tự và áp đặt vào đời sống một cách ...
  • Việt Nam có khuynh hướng vi phạm tiêu cực tới tự do tôn giáo (VOA) -Ngày 29/4 tại thủ đô Washington, Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã công bố phúc trình thường niên năm 2019 về Tự do tôn giáo thế giới. Trong bản phúc trình năm nay Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam là 3 quốc gia giành nhiều sự quan tâm nhất. Trong đó, phúc trình nhấn mạnh rằng tình hình vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam tiếp tục “có khynh hướng tiêu cực” và “tình trạng chung của các nhóm tôn giáo xấu đi trong năm 2018.
  • Nhóm lợi ích quy hoạch sử dụng đất: Câu chuyện Đà Nẵng (RFABLOG) - Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai với vai trò đại diện chủ sở hữu của nhà nước đã ban cấp cho quan chức chính quyền quyền định đoạt tuyệt đối với toàn bộ đất đai trong thẩm quyền, thông qua một quy trình 2 bước bao gồm quy hoạch (điều chỉnh quy hoạch) và thu hồi đất theo quy hoạch. Bước sau - thu hồi đất - không xa lạ gì với dư luận bởi biểu hiện của nó là những cuộc cưỡng chế thu hồi đất đầy máu và nước mắt diễn ra thường xuyên liên tục từ Nam chí Bắc. Bước trước đó - quy hoạch - tuy kín đáo hơn, vì chủ yếu được thực hiện trong phòng máy lạnh giữa cuộc thương lượng ngã giá của các nhóm cấu kết quyền-tiền, song lại không kém phần quan trọng.
  • Xung quanh câu chuyện tăng giá điện (BoxitVN) - 1. Nguyễn Thị Kim Ngân ngụy biện cho giá xăng, điện ‘bóp cổ’ dân Việt - Minh Quân - Sai rồi chị Ngân ơi - Chu Mộng Long. "Trả lời cử tri, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết giá xăng giá điện của chúng ta mặc dù trong điều kiện vận hành nền kinh tế thị trường nhưng giá vẫn thấp hơn các nước trong khu vực và các nước lân cận. Theo quy định của Luật Giá và sự điều hành của Chính phủ thì giá xăng, giá điện sẽ được điều hành theo quy ...
  • Tăng, tăng nữa, tăng mãi! Ai bị vặt lông? (RFABLOG) - “Vặt lông gà, lông vịt là phải vặt từ từ, nó mới khỏi kêu…”. Một tay Bộ trưởng đã nói như vậy trong phiên họp quốc hội năm 2018. Thiết nghĩ không cần nêu tên của tay Bộ trưởng này nữa, bởi suy cho cùng, với lối suy nghĩ “gà vịt” như vậy thì không nên nhắc đến. Mà vấn đề tôi muốn nói ở đây là không lẽ nào cả hệ thống quản lý nhà nước cũng có lối suy nghĩ “gà vịt” như tay Bộ trưởng gà vịt kia?!
  • Từ giá điện nghĩ về ‘ở đâu cũng thế’ (VOA) - Việc dùng “phương pháp” so sánh để “giải thích” vấn đề ngày càng được sử dụng phổ biến. Mỹ cũng có tội phạm, ăn xin đứng đầy đường, hút chích ma túy tràn lan… Mỹ cũng có tình trạng...
  • Vụ Đồng Tâm lại có nguy biến ‘khủng hoảng máu’? (VOABLOG) - Ở vào thế cùng kiệt về kế sinh nhai lẫn sinh mạng, nông dân chỉ còn biết hành động “người đổi người”: bắt giữ cả một trung đội cảnh sát cơ động cùng một số quan chức vừa công an vừa chính quyền.
  • Blogger Trương duy nhất vẫn chưa được gặp luật sư và gia đình (RFA) - Ông Trương Duy Nhất, người viết blog cho Đài Á Châu Tự Do, mất tích tại Bangkok vào cuối tháng 1 vừa qua với nghi ngờ bị mật vụ Việt Nam sang bắt cóc, hiện đang bị giam ở trại T16 ở Thanh Oai, Hà Nội, vẫn chưa chưa được gặp luật sư và gia đình.
  • Việt Nam yêu cầu Indonesia thả ngư dân (RFA) - Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 30/4 đã lên tiếng yêu cầu Indonesia phải thả 12 ngư dân bị Indonesia bắt giữ hôm 27/4 khi đang đánh bắt cá trên vùng biển của Việt Nam.
  • Người Việt sẽ sớm trả giá nếu Chính phủ chỉ lo tăng trưởng (BoxitVN) - An Viên lược dịch - Tăng trưởng không bền vững về môi trường sẽ khiến người Việt chết sớm vì ô nhiễm. Tăng trưởng GDP dự kiến năm 2019 là 6,8 %, Việt Nam hiện đang đấu tranh để giảm thiểu một trong những nhược điểm lớn của sự phát triển nhanh chóng: ô nhiễm môi trường. Cùng với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là một trong những thành phố ô nhiễm nhất ở Đông Nam Á, theo Báo ...
  • Đường sắt Cát Linh – Hà Đông lùi tiến độ lần thứ 10 (RFA) - Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông do Trung Quốc xây dựng tiếp tục lùi tiến độ đến lần thứ 10, chưa thể đưa vào vận hành và khai thác vào cuối tháng 4 năm 2019 theo như chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
  • Cao tốc Bắc – Nam với “một đai một đường”   (RFABLOG) - Nguyễn Xuân Phúc vừa chân ướt chân ráo về Hà Nội thì chạng vạng 28/4, mưa như những túi nước khổng lồ trút ào ào xuống đầu người dân. Cơn giông lốc tràn qua thủ đô khiến nhiều người liên tưởng tới “tâm bão thông tin” đang vần vũ trên cả nước. Chuyến “đóng thế” của Xuân Phúc tại Bắc Kinh lành dữ thế nào trở thành mối quan tâm hàng đầu (Tin Nguyễn Phú Trọng sẽ xuất hiện tại quốc tang 3/5 tới tạm thời bị đẩy xuống thứ yếu). Nhiều người thở phào nhẹ nhõm khi biết Việt Nam không có tên trong danh sách những nước ký vào bản ghi nhớ về “Diễn đàn Vành đai Con đường” (BRF).
  • Cao tốc Bắc – Nam với “một đai một đường” (RFA) - Tuy nhiên, việc Mỹ và phương Tây không một nước nào tỏ ra mặn mà, chỉ một mình Trung Quốc quan tâm tới dự án cao tốc Bắc – Nam, vẫn nổi lên như “thanh gươm Damocles” lơ lửng trên đầu trên cổ Việt Nam.
  • Chuyên gia Phạm Chi Lan: Ba câu hỏi cho dự án đường cao tốc Bắc-Nam (BoxitVN) - Trong vài tháng gần đây, Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) đưa ra một số thông tin về triển khai dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam (ĐCTBN), gây xôn xao trong dư luận. Nhiều chuyên gia đã lên tiếng, bày tỏ sự quan ngại từ các góc độ khác nhau quanh dự án này. Tôi cũng xin chia sẻ những suy nghĩ và mối lo của tôi trên các mặt sau đây. Về chủ trương đầu tư xây dựng ĐCTBN, không ai phủ nhận tầm quan ...
  • TBT Trọng gửi thư cho Thượng hoàng Nhật Akihito (VOA) - Hôm 30/4, nhân dịp nhà vua Nhật Bản Akihito thoái vị, trở thành thượng hoàng, Tổng bí thư - Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư tới Thượng hoàng Nhật Bản Akihito.
  • Hội nghị Paris 2019 : Một tiếp cận hoàn toàn mới về Đa dạng Sinh học (RFI) - Đa dạng Sinh học – « rường cột của sự sống trên Hành tinh » - đang lâm nguy. Sự diệt vong nhanh chóng của các loài sinh vật đe dọa sự tồn tại của nhân loại, cũng tương tự như việc Trái đất bị hâm nóng. Đại diện 132 quốc gia và nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc IPBES họp tại trụ sở UNESCO, Paris, trong tuần lễ cuối tháng 4, đầu tháng 5/2019, tìm phương hướng cứu nguy.
  • 1,5 triệu người chết mỗi năm vì rác thải độc hại (RFI) - Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO / OMS), các loại rác thải từ nhựa, hàng điện tử và các hóa chất nguy hiểm, hàng năm gây ra cái chết cho trên một triệu rưỡi người. Một hội nghị quốc tế hôm nay, 30/04/2019, diễn ra tại Genève để tìm cách chống lại nạn ô nhiễm có mặt khắp nơi này.
  • Chiến lược bí mật của Trung Cộng để thay thế Mỹ trong vai trò Siêu Cường lãnh đạo thế giới (BoxitVN) - (The Hundred -Year Marathon: China's secret Strategy to Replace America as the Global Superpower) Michael  Pillsbury - Lê Quốc - Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Cộọng đã âm ỉ từ lâu trong não trạng của các lãnh tụ CS Trung Cộng, khởi sự từ Mao Trạch Đông và bùng nổ đời thứ V của vương triều đỏ: Tập Cận Bình. Phía Trung Cộng: Lợi dụng chánh sách sai lầm của nhiều trào Tổng thống Hoa Kỳ, Trung Cộng đã cài một mạng lưới gián điệp khắp các cơ quan trọng yếu của Mỹ: Từ Ngũ ...
  • Trung Quốc tấn công các đền thờ Hồi Giáo “quá Ả Rập” (RFI) - Sau Tân Cương, nơi mọi biểu hiện Hồi Giáo bị cấm, nơi có đến 10% tín đồ Hồi Giáo bị ép « học nghề » trong trại lao cải, đến lượt một ngôi làng sát thành phố Lâm Hạ (Linxia), tỉnh tây bắc Cam Túc, nằm trong tầm ngắm của đội quản lý tôn giáo của chính phủ Trung Quốc.
  • Sản lượng và cái bẫy kế toán (RFA) - Trước Diễn đàn “Vành Đai Con Đường” vào tuần qua tại Bắc Kinh, Tổng bí thư Tập Cận Bình cố trấn an dư luận về sự minh bạch và bền vững của cả kế hoạch. Lý do là quốc tế liên tục cảnh báo về hiện tượng “bẫy nợ” mà các nước nghèo có thể bị khi vay tiền Trung Quốc thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng trong khuôn khổ sáng kiến “Nhất Đới Nhất Lộ” của Bắc Kinh. Diễn đàn Kinh tế sẽ nói tới một cái bẫy khác….
  • Tập Cận Bình kêu gọi giới trẻ ''yêu Đảng'' (RFI) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay 30/04/2019 cổ vũ giới trẻ trung thành với Đảng Cộng Sản, trong bài diễn văn kỷ niệm 100 năm « Phong trào Ngũ Tứ » - cuộc biểu tình sinh viên đã đi vào lịch sử đất nước.
  • Nhật Bản : Masako, một thái tử phi bất hạnh ? (RFI) - Thứ Tư, 01/05/2019, thái tử Naruhito chính thức kế vị vua cha Akihito. Thế nhưng, người mà phụ nữ Nhật Bản quan tâm đến nhiều nhất là thái tử phi Masako. Từ hơn 10 năm qua, bà hầu như vô hình tại Cung điện do bị trầm cảm, kết quả của các đợt căng thẳng thần kinh dai dẳng.
  • Lãnh đạo đối lập Venezuela kêu gọi quân đội nổi dậy (VOA) - Động thái này được xem là nỗ lực táo bạo nhất của ông Guaido nhằm thuyết phục quân đội nổi dậy chống lại ông Maduro. Nếu thất bại, nó có thể được coi là bằng chứng cho thấy ông thiếu sự hỗ trợ mà ông đã từng tuyên bố.
  • Pháp : Hồi hộp chờ biểu tình ngày lễ Lao động 1/5 (RFI) - Một ngày trước lễ Lao động 1 tháng Năm 2019, các nghiệp đoàn vốn bị rơi xuống hàng thứ yếu kể từ đầu cuộc khủng hoảng « Áo Vàng », muốn nhân cơ hội biểu dương lực lượng của người lao động hàng năm, để giành lại vai trò. Áo Vàng đe dọa biến Paris thành « thủ đô nổi dậy », còn các nhóm phá phách hứa hẹn một « ngày tận thế ».
  • Thành phố Mỹ bỏ than đá chuyển qua năng lượng sạch (VOA) - Trong bối cảnh trái đất nóng lên, các chuyên gia cho rằng chúng ta nên dừng việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch, vốn là nguồn cung cấp năng lượng cho nền văn minh nhân loại trong nhiều thế kỉ, và chuyển sang dùng năng lượng tái tạo. Và sự chuyển dịch này cũng sẽ khiến cho kẻ khóc người cười.
  • Mỹ : Joe Biden bắt đầu tranh chức ứng viên tổng thống đảng Dân Chủ (RFI) - Ngày 29/04/2019, cựu phó tổng thống Mỹ đã có buổi mít-tinh đầu tiên, tại bang Pennsylvania, trước các nghiệp đoàn. Cựu phó tổng thống Mỹ đã chọn tầng lớp trung lưu và công nhân là trục chính cho bài diễn văn vận động đầu tiên của ông. Mục tiêu tấn công trực tiếp là tổng thống Mỹ Donald Trump.
  • Thủ lãnh Daech ''tái xuất giang hồ'' sau 5 năm vắng bóng ? (RFI) - Lần đầu tiên kể từ 5 năm qua, và một tháng sau khi bị mất hầu như toàn bộ lãnh thổ chiếm được ở Trung Đông, tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (Daech, IS) hôm 29/04/2019 phổ biến một video trong đó có sự xuất hiện của thủ lãnh Abou Bakr Al Baghdadi.
  • Thắp Lửa Thánh ở Jerusalem (VOA) - Hàng ngàn tín đồ Chính thống giáo cử hành nghi thức đón lửa thánh Phục sinh hôm 27/4 tại Nhà thờ Thánh Mộ ở thành phố cổ Jerusalem.