Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Ba 26.02.2019 (ANM)


Điểm Tin Thứ Ba 26.02.2019 (ANM)
Anh Tuấn Phạm

Khối 8406 Úc Châu soạn
  • VNTB - Việt Nam có đang hòa bình – thân thiện như lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc? (VNTB) - Thảo Vy VNTB - “Vì trách nhiệm đối với hòa bình thế giới và hình ảnh mến khách thân thiện, hữu nghị của nước chủ nhà Việt Nam, chúng ta phải chứng minh cho thế giới biết rằng một đất nước hòa bình, thân thiện, trật tự... tất cả đã thành một văn hóa, một nếp sống của người Việt Nam”... Nếu hiểu ‘hòa bình’ là không có ‘chiến tranh’, không ‘bị đe dọa chiến tranh’, thì suốt từ tháng 4-1975 đến tận hôm nay, Việt Nam chưa hề có được hòa bình. Trung Quốc luôn là mối đe dọa chiến tranh lớn nhất với Việt Nam. Hành vi Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan, nhiều tàu và máy bay vào vùng biển của Việt Nam, chủ động gây hấn, đặc biệt là đâm chìm tàu cá Việt Nam là vô cùng nguy hiểm, đe dọa sử dụng vũ lực và vi phạm nghiêm trọng Công ước về Luật biển năm 1982…, là những hình ảnh dễ thấy nhất về ‘hòa bình’ ở Việt Nam ra sao.
  • Vì sao Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh chấm dứt hoạt động? (BoxitVN) - Nguyễn Trang Nhung - Thứ Bảy, ngày 23/2, mạng xã hội Facebook lan truyền một thông báo được cho là của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh về việc Quỹ này chấm dứt hoạt động.Thông báo được đề ngày 20/2 với chữ ký của bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch của Quỹ, nguyên Phó Chủ tịch nước. Trong số các trang lan truyền thông báo này có trang cá ...
  • Cái chết của một tổ chức văn hóa (VOA) - Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh dù sao cũng làm cho hình ảnh Việt Nam bớt cằn cỗi trong vấn đề học thuật và các sinh hoạt văn hóa thuộc sách vở, tri thức. Nó tự đóng cửa dù với lý do gì thì nhà nước này cũng mang tiếng...
  • Cuộc đời và cái chết rất buồn của một con người chính trực (BoxitVN) - (Kỷ niệm 13 năm ngày mất BS Dương Quỳnh Hoa 25-2-2006, người tiên phong trong hàng ngũ trí thức rời bỏ Đảng CS Việt Nam)(*) Bài này của tác giả Mai Thanh Truyết viết sau khi cố BS Dương Quỳnh Hoa mất. Mới đó mà đã 8 năm rồi. Một số các bạn muốn biết về nữ chí sĩ được xem là người đầu tiên thẳng thắn ra khỏi Đảng Cộng sản ở Việt Nam vào năm 1979. Bài viết tương đối đầy đủ. Ai chưa đọc thì nên đọc, vì ...
  • Những tâm ma khoác áo Tuyên giáo (BoxitVN) - Nguyễn Ngọc Chu - Nếu ta đặt vấn đề bằng cách nêu nghich lý, rằng chính những thứ  nội dung mà Tuyên giáo rao giảng bao nhiêu năm nay đã đẩy những kẻ như Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn – vốn trước đây hãy còn ngay thẳng hoặc chỉ mới có vài ba cái mầm thôi – bỗng nhiên được đào luyện trở thành những tên ma giáo lõi đời, vừa nói dối như ranh lại vừa giỏi cướp bóc hơn cả những tên cướp cỡ bự, để rốt cuộc dù ...
  • VIỆT NAM LÀ VIỆT NAM NÀO? (BoxitVN) - Trần Trung Đạo - Có ít nhất hai hay ba nước Việt Nam đang tồn tại trong nhận thức hay quan điểm tùy thuộc bạn là ai. Thứ nhất, một “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, gọi đúng là Cộng sản Việt Nam. Nước Việt Nam này tồn tại trong nhận thức của những người đang cai trị Việt Nam hay chấp nhận sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng quan tâm đến việc duy trì quyền lực hơn là những nhu cầu hay hướng đi lâu dài của ...
  • Quan điểm mới của Việt Nam về một cuộc chiến đã qua (BoxitVN) - Diên Vỹ tổng hợp - Không biết liệu quyết định của Đảng Cộng sản cho phép nhắc lại một cách cởi mở hơn về cuộc chiến năm 1979 với Trung Quốc này có phải là sự thừa nhận rằng công chúng nên được phép định hình theo lịch sử Việt Nam, hoặc ít ra là để cho công chúng thấy rằng đảng không phải là công cụ của Bắc Kinh! Bất ngờ mở. Ngày 17 tháng 2 năm 2019 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 40 Chiến tranh Biên giới Việt-Trung, một cuộc chiến ...
  • Tuyên bố nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Trung Quốc gây cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (17/2/1979-17/2/2019) (BoxitVN) - Lời giới thiệu: Sau khi đi dâng hương ở Đài Liệt sĩ Hà Giang và Đền thờ Anh hùng, Liệt sĩ chống quân Trung Quốc xâm lược ở Vị Xuyên nhân kỷ niệm 40 năm cuộc Chiến tranh Biên giới, chúng tôi nhận được đề nghị của một số anh chị em nên ra một tuyên bố nhân sự kiện này. Sáng ngày 23-2-2019, tại một cuộc họp đầu năm, một số anh chị đã tham gia cuộc chiến ngày ấy đã kể lại hành động của mình và nhận ...
  • Vì sao ầm ĩ lên án ‘giặc Trung Quốc xâm lược?’ (BoxitVN) Phạm Chí Dũng - “Chưa bao giờ thấy báo chí và mấy ông nhà nước chửi Trung Quốc ác liệt như thế! Có chuyện gì vậy?” – một người dân ngơ ngác. Một số người dân khác xì xầm lo ngại “Sắp chiến tranh à?” Sắp chiến tranh à? Vào mùa Xuân năm 2019, một trong những lần hiếm hoi kể từ cuộc chiến tranh biên giới 1979, một chiến dịch tố cáo “giặc Trung Quốc ...
  • VNTB- Trớ trêu Son, Tuấn vào lò (VNTB) - Tường Thụy - Sát giờ lên đường thăm Lào với Campuchia, “Tổng tịch” Nguyễn Phú Trọng không quên bắt Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn nhốt cho chắc đã. Có lẽ việc bắt Son và Tuấn trước khi ông Trọng lên đường là để bổ sung vào kinh nghiệm chống tham nhũng mà ông Trọng sẽ chia sẻ cho 2 người bạn hàng xóm trong mấy ngày tới. Nghe nói cũng có nước này nước nọ (ví dụ Ai Cập) muốn học tập kinh nghiệm chống tham nhũng của Việt Nam. Cũng phải thôi, tham nhũng nhiều quá thì ít nhiều cũng có kinh nghiệm bắt tham nhũng chứ.
  • Những dấu hỏi từ vụ bắt Son - Tuấn (VOA) - Nhưng cũng còn một dấu hỏi khác: vụ bắt Son - Tuấn xảy ra khi Nguyễn Phú Trọng có một chuyến công du đến Campuchia và Lào, tức có thể ông Trọng không hẳn là người trực tiếp chỉ đạo đối với vụ bắt bớ này, thậm chí...
  • Vì sao khách quý tới, chủ nhà đi vắng? (RFA) - Sự kiện Việt Nam được chọn làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa TT Trump và Chủ tịch Kim Jong Un đang là tâm điểm của dư luận thế giới. Con số hơn 3000 nhà báo quốc tế đăng ký tham dự theo dõi sự kiện này đã chứng minh điều đó.
  • VNTB - Tại sao Triều Tiên không thể sao rập Việt Nam (VNTB) - Diên Vỹ lược dịch VNTB - Trước hội nghị thượng đỉnh Kim-Trump, Cả Trum lẫn Pompeo đều ve vãn Triều Tiên rằng họ có thể mô phỏng cải cách thị trường của Việt Nam để trở thành “tên lửa kinh tế” và nhiều người cũng có cũng nhận định như vậy. Đây là mô hình không mới và phía Triều Tiên đã có cac cuộc thảo luận trực tiếp với Việt Nam từ những năm 1990. Năm 2012 ông Kim đã gửi một phái đoàn đến Hà Nội để nghiên cứu kinh nghiệm cải cách Việt Nam và việc chuyển hướng sang chủ nghĩa xã hội định hướng thị trường
  • Hà Nội giữ bí mật nơi ở của hai ông Trump và Kim (RFA) - Chổ ở của ông Kim Jong Un được đồn đoán là khách sạn Melia trên đường Lý Thường Kiệt. Theo các một số hãng tin quốc tế phát đi vào chiều ngày 25 giờ Việt Nam, người ta đã thấy một số mật vụ của Bắc Hàn có mặt tại khách sạn này.
  • Lịch trình ‘bí ẩn’ của ông Kim Jong Un tại Việt Nam (VOA) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên dự kiến sẽ tham quan thủ đô Việt Nam, trong đó có thể sẽ đến lăng Hồ Chí Minh, thăm các khu công nghiệp quan trọng, viếng nghĩa trang liệt sỹ Triều Tiên ở Bắc Giang và tham quan Vịnh Hạ Long
  • Bác bỏ thông tin Đài Loan dừng nhận lao động Việt (RFA) - Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ra thông báo bác bỏ thông tin trên các trang mạng xã hội về việc chính phủ Đài Bắc ngưng nhận lao động Việt.
  • Đưa báo chí vào danh mục 'kinh doanh có điều kiện' để tăng kiểm soát? (RFA) - Kinh doanh sản phẩm báo chí là một trong ba ngành nghề dự kiến sẽ được trình Quốc hội để bổ sung vào danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đây có phải là bước mở rộng kinh doanh báo chí hay là bước tăng cường kiểm soát báo chí của chính quyền Việt Nam?
  • Việt Nam khẩn cấp đối phó dịch tả lợn Châu Phi (RFA) - Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại một số tỉnh ở khu vực miền Bắc Việt Nam, bao gồm Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng và Thanh Hóa. Cục Thú Y Thanh Hóa xác nhận đã tiêu hủy hàng trăm con heo bị mắc phải dịch bện này trong những ngày hạ tuần tháng 2 năm 2019.
  • Dịch tả lợn Châu Phi lan đến Việt Nam và công tác ứng phó (RFA) - Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn tiếp tục có công điện khẩn đến các cơ quan bộ ngành, các tỉnh/thành phố trên cả nước thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh dịch tả heo Châu Phi sau khi có 4 địa phương xác nhận dịch bệnh này xuất hiện ở địa phương của những tỉnh đó.
  • Mỹ - Trung cạnh tranh giành chất xám trẻ tại Đông Nam Á (RFA) - Không nơi nào cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục và thu hút thế hệ trẻ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới lại rõ nét như ở khu vực Đông Nam Á. Đây là nơi có dân số trẻ, những nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng và những điểm nóng địa chính trị.
  • Chính quyền Abe quyết dời căn cứ Mỹ trong Okinawa (RFI) - Trong cuộc trưng cầu dân ý hôm qua, 24/02/2019, đã có đến 70% người Okinawa phản đối kế hoạch dời căn cứ Mỹ từ nơi này qua nơi khác, nhưng vẫn trong địa bàn tỉnh. Bất chấp kết quả đó, chính quyền Tokyo hôm nay xác định ý muốn tiếp tục công việc di dời.
  • Thương mại Mỹ -Trung : Donald Trump hủy "tối hậu thư" với Bắc Kinh (RFI) - Tổng thống Mỹ Donald Trump, vào hôm qua, 24/02/2019, trong một thông điệp Twitter đã xác nhận rằng quan hệ Mỹ-Trung đang tốt đẹp lên, đồng thời thông báo gia hạn áp dụng tăng thuế quan trên hàng nhập từ Trung Quốc, ban đầu dự kiến vào ngày 01/03 tới đây.
  • TT Trump dự tính ký thỏa thuận thương mại với TQ (VOA) - Hôm 25/2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẽ họp thượng đỉnh với Trung Quốc để ký bất kỳ thỏa thuận thương mại chung cuộc nào, một ngày sau khi ông tỏ ý cho thấy về dự định gặp Chủ tịch Tập Cận Bình để ký kết một thỏa thuận.
  • TT Trump hoãn tăng thuế suất đối với hàng hóa TQ (VOA) - Hôm 25/2, hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ tiếp tục hoãn việc tăng thuế quan của Mỹ lên hàng hóa Trung Quốc do tiến trình đàm phán giữa 2 bên có dấu hiệu “tích cực.”
  • Hàn Quốc: Lạc quan tương đối về kết quả thượng đỉnh Trump - Kim (RFI) - Cuộc gặp Trump Kim lần thứ hai này tại Hà Nội đã không làm dấy mong đợi hay lạc quan gì nhiều từ phía người Hàn Quốc. Theo AFP, có người hoan nghênh nỗ lực hòa bình, có người nghi ngờ thiện chí của Bình Nhưỡng, có người xem đấy chỉ là một màn kịch. Nhìn chung, người ta có thể cảm nhận dân Hàn Quốc không mấy phấn khởi.
  • Trump và Kim muốn gì ở thượng đỉnh tại Hà Nội? (BoxitVN) - Vũ Ngọc Yên - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un vào ngày 27 và 28/02 tại Hà Nội. Đây là hội nghị thượng đỉnh nối tiếp hội nghị đầu tiên diễn ra vào tháng 6/2018 tại Singapore. Theo chương trình, hai bên sẽ thương thảo về các biện pháp phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng như thiết lập mối quan hệ mới giữa Mỹ và Bắc Hàn. Dựa vào những tuyên bố tích cực của chính quyền hai nước trước ngày tổ chức, ...
  • Thượng đỉnh Kim-Trump : Nhìn lại hai năm thăng trầm quan hệ Mỹ-Triều (RFI) - Hai năm trước, trong chiến dịch tranh cử và cả sau khi trở thành tổng thống Mỹ, ông Donald Trump thường xuyên có những phát ngôn nặng nề đe dọa Bắc Triều Tiên. Chủ tịch Kim Jong Un cũng đáp lại « tương xứng ». Từ cuộc khẩu chiến lăng mạ, mạt sát nhau cho đến cái bắt tay lịch sử ở cuộc gặp thượng đỉnh Singapore, giờ đây lãnh đạo Mỹ - Bắc Triều Tiên hai nước chuẩn bị tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán ở Hà Nội.
  • Có thể chờ đợi gì từ thượng đỉnh Trump – Kim ? (RFI) - Bắc Triều Tiên sẽ chấp nhận giải trừ vũ khí hạt nhân hoàn toàn hay chỉ giải trừ một phần? Hai lãnh đạo sẽ đạt được những thỏa thuận cụ thể hay chỉ ra những tuyên bố bày tỏ ý định? Washington và Bình Nhưỡng sẽ đi đến hòa bình hay sẽ lại cắt đứt quan hệ?
  • Triều Tiên kêu gọi TT Trump phớt lờ người chỉ trích (VOA) - Bắc Hàn hôm 24/2 thúc giục Tổng thống Donald Trump không lắng nghe những người chỉ trích đang tìm cách phá hoại nỗ lực cải thiện quan hệ song phương, giữa lúc ông Kim Jong Un đang trong hành trình bằng đường sắt qua Trung Quốc để tới Việt Nam dự cuộc họp thượng đỉnh lần hai với nguyên thủ Hoa Kỳ.
  • Nga nói Mỹ hỏi ý kiến Nga về vấn đề Bắc Hàn (RFA) - Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov, cho biết Hoa Kỳ đã hỏi ý kiến của Nga trong việc đối phó với Triều Tiên trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ diễn ra vào hai ngày 27 và 28 tháng này tại Việt Nam.
  • Venezuela : Guaido dựa vào nhóm Lima phản công Maduro (RFI) - Thất bại trong việc ép chính quyền mở cửa biên giới cho chuyển hàng viện trợ Mỹ vào Venezuela, tổng thống tự phong Guaido như muốn dựa vào các đồng minh quốc tế để lật đổ tổng thống Maduro.
  • Ấu dâm trong Công Giáo : Giáo hoàng khiến giới bảo vệ trẻ em ''thất vọng'' (RFI) - Hôm nay Chủ Nhật 24/02/2019, trong phiên kết thúc hội nghị giám mục toàn thế giới bài trừ lạm dụng tình dục trẻ em, Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi « một cuộc chiến tổng lực » chống tệ nạn này. Tuy nhiên, giới bảo vệ các nạn nhân tỏ ra thất vọng trước các kêu gọi chung chung của người đứng đầu Tòa thánh. 
  • Đông đảo người Cuba tham gia trưng cầu dân ý về Hiến Pháp mới (RFI) - Vào hôm qua, 24/02/2019, dân chúng Cuba đã được mời hỏi ý kiến tán đồng hay bác bỏ bản Hiến Pháp mới của nước này. Kết quả của cuộc trưng cầu dân ý được cho là không mấy quan trọng vì câu trả lời thuận chắc chắn thắng thế, nhưng câu hỏi đặt ra là tỷ lệ người đi bỏ phiếu cao đến mức nào.
  • Mạng 5G : Hồi chuông thức tỉnh châu Âu (RFI) - Mạng di động 5G đang được lên kế hoạch triển khai, nhưng vẫn còn nhiều điều người ta chưa chắc chắn. Hiện giờ, khó có thể dự báo các dịch vụ nào sẽ phát triển trên mạng di động 5G, cũng không thể dự báo những doanh nghiệp nào sẽ có bước nhảy vọt từ công nghệ tương lai này.
  • Thủ tướng Anh lại lùi ngày cho bỏ phiếu về Brexit (RFI) - Vào hôm qua, 24/02/2019, thủ tướng Anh bà Theresa May đã lại lên tiếng cam kết rằng một cuộc bỏ phiếu về Brexit, tức là việc rút Anh Quốc ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu sẽ được tổ chức tại Hạ Viện vào ngày 12/03. Như vậy, thủ tướng một lần nữa lại trì hoãn cuộc bỏ phiếu quan trọng đó.
  • Biệt kích Bangladesh bắn chết nghi can không tặc (VOA) - Các biệt kích Bangladesh đã bắn chết một người bị nghi là không tặc, sau khi nhân vật này tìm cách đột nhập buồng lái trên một chuyến bay của hãng Biman Bangladesh Airlines hôm 24/2.
  • « Green Book » đoạt giải Oscar phim hay nhất (RFI) - "Green Book" (Sách xanh), bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về một nghệ sĩ piano da đen đã được trao giải Oscar dành cho phim hay nhất trong buổi lễ trao giải hôm qua, 24/02/2019, tại Hollywood.
  • Stanley Donen, đạo diễn bộ phim “Singin’ in the Rain” đã qua đời (RFI) - Theo báo chí Mỹ ngày 23/02/2019, đạo diễn điện ảnh Mỹ Stanley Donen đã qua đời hôm thứ Năm 21/02 tại New York vì bệnh tim, thọ 94 tuổi. Tên tuổi của Stanley Donen không được công chúng biết đến nhiều, thế nhưng tác phẩm để đời của ông Singin’in the Rain (tựa tiếng Pháp: Chantons sous la pluie) và bài hát cùng tên lại rất quen thuộc với biết bao thế hệ.
  • Chính trị hóa quảng cáo: nên hay không? (BBC) - Để thu hút khán giả xem quảng cáo, các nhãn hàng ngày càng đụng tới các vấn đề chính trị gai góc vốn gây phản ứng mạnh mẽ nơi người xem.
  • Các cặp tình nhân thi cõng ở Đài Loan (VOA) - Hơn mười đôi tình nhân tham gia cuộc thi vừa chạy vừa cõng nhau hôm 17/2. Người nam phải cõng người yêu của mình ngồi trên ghế; người nữ được cõng đó phải làm bể càng nhiều bóng bay càng tốt. Sau cùng, cả hai cùng mang một đôi dép gỗ chạy về đích.