Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Tư 19.12.2018 (hậu 10/6/18 và ANM)


Điểm Tin Thứ Tư 19.12.2018 (hậu 10/6/18 và ANM)
Anh Tuấn Phạm

  • Thoát Trung trong một cuộc chiến toàn diện và tổng hợp! (BoxitVN) - Hà Sĩ Phu - Tôi thật vui mừng được thấy GS LÊ XUÂN KHOA đã hoàn toàn đồng cảm khi khơi dậy một cách ngắn gọn và khúc chiết cái chủ đề quan trọng bậc nhất mà tôi đã đề cập ròng rã hơn 10 năm nay: Muốn thoát Trung buộc phải thoát Cộng, nhưng hai việc ấy phải làm đồng thời! Trước khi nói thêm một số điều liên quan xin nhắc tên một số bài đã lưu trong Thư viện Hà Sĩ Phu về chủ đề này: - Vừa nội xâm, vừa ...
  • Trao đổi về sách “Tại sao các quốc gia thất bại” (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - Sách Tại Sao Các Quốc Gia Thất Bại (TSCQGTB) là một công trình nghiên cứu rất có giá trị của hai nhà khoa học danh tiếng người Mỹ: Daron Acemoglu và Jame A. Robinson. Các ông đã nghiên cứu 15 năm, khảo sát gần một trăm quốc gia với lịch sử phát triển trong vòng trên dưới 200 năm, trong đó có vài quốc gia được khảo sát với lịch sử trên 500 năm. Số liệu rất phong phú và đáng tin cậy. TSCQGTB nhằm trả lời câu ...
  • VNTB - Những đứa con của Cách mạng: Phong trào phản kháng mới của Việt Nam? (VNTB) - Hoa Nghi lược dịch (VNTB) - Các nhà lãnh đạo bảo thủ của Hà Nội ngày càng bị ám ảnh bởi di sản của Hồ Chí Minh, nhà báo, và là nhà làm phim tự do Tom Fawthrop trong một bài viết trên The Diplomat cho biết. Sự bùng nổ bất thường cuộc biểu tình toàn quốc vào tháng 6.2018 đã nhấn mạnh nỗi sợ hãi lan rộng trong người dân Việt Nam rằng, đầu tư ngày càng tăng của Trung Quốc có thể làm suy yếu nền độc lập của quốc gia, và làm xói mòn di sản của người Cha dân tộc - Hồ Chí Minh.
  • Việt Nam: sự lưỡng lự và đánh mất cơ hội trong bang giao quốc tế (BoxitVN) - Hoa Nghi - Việt Nam vẫn duy trì chính sách "ba không" về ngoại giao quốc phòng: không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Ngoại giao 3 không này xác lập trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và quyền nội bộ của các nước. Nhưng Việt Nam còn giới hạn các yếu tố liên quan đến Trung ...
  • Hơn 9.300 vụ tấn công mạng nhắm vào Việt Nam trong năm 2018 (RFA) - Có 5 loại hình tấn công nhiều nhất với các trang mạng Việt Nam được VNCERT đưa ra gồm: tấn công thu thập thông tin, tấn công leo thang đặc quyền, tấn công từ chối dịch vụ, tấn công chiếm quyền điều khiển và tấn công mã độc.
  • RFA phỏng vấn Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên (RFA) - Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên được Tòa thánh La Mã bổ nhiệm vào vị trí tân Tổng Giám mục Giáo Phận Hà Nội, thay thế Đức Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, người được Đức Giáo hoàng Phan Xi Cô chấp nhận đơn từ chức và cho nghỉ hưu.
  • Biểu tình và những thùng gỗ trái nổ (BoxitVN) - Minh Châu - Dương Thị Tân - Theo Cáo trạng số 23/CT-VKS-P2 do Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Võ Văn Phổ ký, thì các bị can Dương Văn Ngoan, Võ Mến, Đặng Văn Tùng, Lê Văn Tâm, Phan Văn Lành, Nguyễn Thị Hòa, Hồ Đặng Văn An, Nguyễn Văn An và Nguyễn Xí đã bị buộc tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo các điểm b, c, đ khoản 2, Điều 318 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đây ...
  • Ngược đãi tù nhân: từ góc nhìn ‘thăm nuôi’ (BoxitVN) - Minh Châu - Có một thực tế là trong nhóm các công dân bị cáo buộc tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức…”, “Lật đổ chính quyền nhân dân” thì khi chấp hành án, luôn phải ở tù kiểu người đó đang ở miền Nam, thì phải chịu tù tại miền Trung hoặc miền Bắc; và ngược lại. Nếu căn cứ theo Luật Thi hành án hình sự, do chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú ...
  • HRW chỉ trích tình hình nhân quyền Việt Nam trong báo cáo cho Liên Hiệp Quốc (VNTB) - RFA 2018-12-17 - Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch vào ngày 16 tháng 12 công khai đệ trình báo cáo về Việt Nam lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC).Theo đó, Chính phủ Hà Nội chỉ cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam một chút ít kể từ thời điểm Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát Toàn cầu (UPR) năm 2014 cho đến nay, và tiếp tục hạn chế các quyền tự do biểu đạt, tự do lập hội, tự do tôn giáo của người dân.
  • CHO PHÉP TRIỂN KHAI DỰ ÁN LẤN SÔNG HÀN CỦA SUNGROUP: CHÍNH QUYỀN ĐÀ NẴNG LÀM TRÁI LUẬT (P.2) (RFABLOG) - Trong phần trước (xem trong link bên dưới) tôi đã phân tích sai sót nghiêm trọng của chính quyền Đà Nẵng khi cho phép SunGroup triển khai dự án lấn sông trong lúc Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) của dự án này đã quá hạn tới 1 năm, và theo Luật Bảo vệ Môi trường 2014 thì bắt buộc phải làm lại trước khi triển khai dự án. Dấu hiệu cố ý làm trái rất rõ ràng. [1]
  • Tại sao Nguyễn Phú Trọng sẽ khó xử lý được Sâu Chúa Lê Thanh Hải? (RFABLOG) - Theo dự kiến, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ 9 - Khóa 12 vào cuối tháng 12/2018, để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy các cấp theo quy định số 262-QĐ/TW. Một vấn đề được dư luận quan tâm đó là việc, Ban Chấp hành Trung ương cũng xem xét thông qua việc kỷ luật đối với ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP. HCM.
  • VN sử dụng khí hóa lỏng vào năm 2020, lợi bất cập hại ? (VOA) - Một mặt Việt Nam liên tục than phiền rằng là một trong những quốc gia sẽ bị biến đổi khí hậu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng một mặt lại chuẩn bị nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), loại liệu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính càng làm tăng biến đổi khí hậu.
  • VNTB- Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội là nạn nhân của lừa đảo? (Kỳ 1) (VNTB) -Nhóm PV VNTB - Kỳ 1: Trung úy Nguyễn Quốc Bảo, đội 11, PC 45 là ai? (VNTB) - Mạo danh công an để lừa đảo qua điện thoại là không mới. Tuy nhiên tại sao những nhóm lừa đảo đa phần đều nhân danh PC 45, Công an Hà Nội để hù dọa người dân? Và vì sao Tổng đài Hà Nội từ chối cung cấp chủ thuê bao của số điện thoại được nghi ngờ là dùng để lừa đảo?
  • Thị trường ngà voi lậu vẫn phát triển tại Việt Nam (RFA) - Doanh giới cho rằng những đồ trang sức ngà voi bày bán được chế tác từ ngà những con voi rừng ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tổ chức TRAFFIC và USAID thì hiện còn ít hơn 100 con voi sống hoang trong rừng tại Việt Nam;
  • H'Hen Niê: ‘Hạnh phúc khi tự lập’ (BBC) - Hoa hậu Việt Nam chia sẻ cô hạnh phúc vì tự lập trong cuộc sống, không cần ‘đại gia’, trong phỏng vấn trực tuyến với BBC Tiếng Việt.
  • RSF : Bạo lực đối với nhà báo tăng trong năm 2018 (RFI) - Sau ba năm sụt giảm, bạo lực đối với các nhà báo lại tăng lên trong năm 2018 với 80 phóng viên bị sát hại trên thế giới, theo báo cáo của tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) được công bố hôm nay 18/12/2018.
  • Aung San Suu Kyi bị Seoul rút giải nhân quyền Gwangju (RFI) - Một trong những tổ chức bảo vệ nhân quyền lớn nhất Hàn Quốc, Quỹ tưởng niệm 18 tháng Năm, hôm nay 18/12/2018 loan báo rút lại giải thưởng Gwangju đã trao cho nhà lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi năm 2004, vì sự « dửng dưng » của bà trước thảm cảnh của người thiểu số Rohingya.
  • Liên Hiệp Quốc đang xem xét nghị quyết về Myanmar (VOA) - Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang xem xét hành động để đưa Myanmar quay trở lại hợp tác với Liên Hiệp Quốc để giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya mặc dù cho đến nay cả Nga và Trung Quốc đều tẩy chay các cuộc thảo luận về một nghị quyết do Anh soạn thảo.
  • Lần đầu tiên từ sau Thế chiến, Nhật sẽ có 2 hàng không mẫu hạm (RFI) - Chính phủ Nhật Bản hôm nay 18/12/2018 thông qua kế hoạch quốc phòng cho 5 năm tới. Theo đó lần đầu tiên kể từ sau Đệ nhị Thế chiến quân đội Nhật sở hữu hai hàng không mẫu hạm, mua thêm nhiều chiến đấu cơ tối tân, nhằm đối phó với sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong khu vực.
  • Tập Cận Bình vẫn cưỡng lại các áp lực cải tổ (RFI) - Trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Mỹ và kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại, chủ tịch Tập Cận Bình vẫn cưỡng lại các áp lực cải tổ từ bên trong, cũng như từ bên ngoài. Điều này được thể hiện qua bài diễn văn của ông hôm nay, 18/12/2018, tại lễ kỷ niệm 40 năm cải tổ và mở cửa.
  • “What China Might Have Been”, hay “Liệu Trung Quốc đã ra sao” (BoxitVN) - Xuân Thọ - Đó là tên bài báo đăng trên Asia Sentinel hôm 12.3.2007[1] mà tiều phu bỗng nhớ đến, khi đọc tin nhiều nước đề phòng Huawei. Phương Tây đã không còn mơ hồ về Trung Quốc. Mọi hy vọng, “cải cách kinh tế sẽ đem lại cho kẻ khổng lồ một khuôn mặt dễ chịu”, đã tan thành mây khói. Trung Quốc không còn là con hổ giấy, mà là một sự đe dọa toàn diện cho nhân loại. Tại sao người ta lại sợ một dân tộc đang trỗi ...
  • Ai sợ ảnh hưởng của Trung Quốc? (BoxitVN) - Minxin Pei (Bùi Mẫn Hân)(*)
    Phạm Nguyên Trường dịch - Trên thực tế, điều đáng chú ý nhất không phải là thành công của những nỗ lực của Trung Quốc trong việc quảng bá ảnh hưởng ra nước ngoài, mà là những cố gắng này được thể hiện một cách dễ dàng. Miêu tả những cố gắng đó như mối đe dọa thực sự đối với các chế độ dân chủ thế giới, không chỉ là phản bội lại tình trạng bất an của chính phương Tây, mà còn mang lại cho Trung ...
  • Trung Quốc, cuộc đời tính theo điểm (BoxitVN) - Thụy My - Kiểm soát bằng caméra, giám sát trên mạng, cho điểm... người dân Trung Quốc khó thoát được vòng kiềm tỏa của Nhà nước. Ảnhminh họa: Caméra giám sát trên quảng trường Thiên An Môn. REUTERS/David Gray
    Theo tờ Shunpo Montly ở Hồng Kông, Trung Quốc vốn ngày càng số hóa, đang triển khai hệ thống đánh giá điểm «tín nhiệm xã hội», giúp khen thưởng hay trừng phạt thái độ của mỗi công dân. Dự kiến biện pháp này sẽ được áp dụng trên toàn quốc vào năm 2020, ...
  • Ít nhất 15 người Campuchia thoát bị Mỹ trục xuất (VOA) - ALC và các chi nhánh của nhóm này đang tiến hành một vụ kiện tập thể về việc giam giữ người Campuchia để trục xuất. Từ tháng 10/ 2017 đến nay, nhóm này đã giúp ít nhất 15 người thoát bị trục xuất.
  • Hoãn phiên xử vụ ám sát ông Kim Jong Nam (RFA) - Phiên xử cô Siti Aisyah, người Indonesia, bị cáo buộc tham gia ám sát anh trai lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un, đã phải hoãn lại vào hôm 18/12 vì luật sư của cô này yêu cầu kháng án sau khi bị tòa Tối cao Malaysia từ chối không cho tiếp cận thêm lời khai của nhân chứng.
  • LHQ lên án Bắc Triều Tiên vi phạm "thô bạo" nhân quyền (RFI) - Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm qua, 17/12/2018, đã thông qua một nghị quyết lên án Bắc Triều Tiên về những vi phạmnhân quyền "có hệ thống, phổ biến và thô bạo". Nghị quyết không mang tính ràng buộc đã được thông qua bằng thể thức đồng thuận, không cần bỏ phiếu.
  • Tư pháp châu Âu: Ba Lan phải đình chỉ cải cách Tòa Án Tối Cao (RFI) - Tư pháp châu Âu vào hôm qua, 17/12/2018, đã nhắc lại một quyết định đã đưa ra giữa tháng 10, bắt buộc Ba Lan phải ngưng "ngay lập tức" tiến trình cải cách Tòa Án Tối Cao gây tranh cãi tại quốc gia này. Ba Lan từ đó đến nay đã có dấu hiệu lùi bước, nhưng không dứt khoát.
  • LHQ thông qua Thỏa Ước về NgườiTị Nạn, Mỹ và Hungary chống (RFI) - Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm qua, 17/12/2018, đã thông qua Thỏa Ước Toàn Cầu về Người Tị Nạn (Global Compact on Refugees), hiện lên đến 25 triệu người trên thế giới. Hoa Kỳ và Hungary là hai nước đã bỏ phiếu chống văn kiện không ràng buộc này, viện cớ chủ quyền quốc gia.
  • Đài truyền hình quốc gia Hungary bị tố cáo bóp méo thông tin (RFI) - Hôm qua 17/12/2018 hơn một chục dân biểu đối lập đã vào trụ sở đài truyền hình Nhà nước MTVA ở Budapest, định đọc bản kiến nghị phản đối luật lao động mới và đòi tự do báo chí, nhưng rốt cuộc họ chấp nhận rời khỏi đài này sau 24 giờ cố thủ. Khoảng 3.000 người tập trung trước đài truyền hình để cổ vũ cho đối lập.
  • Bầu cử Mỹ 2016: Nga xúi giục người da đen không bỏ phiếu (RFI) - Sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 có tầm cỡ quy mô hơn người ta tưởng, với các chiến dịch nhằm chia rẽ người Mỹ về chủng tộc. Theo hai báo cáo được Thượng Viện Hoa Kỳ công bố hôm qua 17/12/2018, cộng đồng người Mỹ da đen đặc biệt bị Nga nhắm đến.
  • Phúc trình cho thấy Nga can thiệp sâu rộng vào bầu cử Mỹ (VOA) - Sự can thiệp của Nga trên mạng xã hội vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016 diễn ra ở quy mô rộng hơn những gì mọi người nghĩ trước đây và bao gồm các nỗ lực chia rẽ người Mỹ về sắc tộc và lý tưởng cực đoan.
  • Anh : Liệu có trưng cầu dân ý lần 2 về Brexit ? (RFI) - Sau 17 tháng đàm phán cam go, thỏa thuận Brexit chưa được Quốc Hội Anh chấp thuận, trong lúc chỉ còn hơn 3 tháng nữa là hạn chót. Viễn cảnh Anh rời Liên Âu không thỏa thuận đang nhãn tiền, với các tổn thất vô cùng lớn. Một cuộc trưng cầu dân ý lần 2 về Brexit, thậm chí khả năng Anh ở lại với Liên Âu - bị đảng Bảo Thủ cầm quyền phản đối - ngày càng được nói đến nhiều. Liệu có trưng cầu dân ý lần 2 về Brexit ?
  • Thủ tướng Anh ấn định ngày bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit (VOA) - Thủ tướng Anh Theresa May hôm 17/12 nói rằng bà sẽ đưa thỏa thuận Brexit mà bà có được trở lại Hạ viện để bỏ phiếu vào giữa tháng sau và cam kết sẽ đạt được những đảm bảo từ Liên minh châu Âu để phá thế bế tắc xung quanh sự ly khải của Anh quốc khỏi EU.
  • Ả Rập Xê-út lên án nghị quyết của Thượng viện Mỹ (VOA) - Ả Rập Xê-út hôm 17/12 lên án nghị quyết của Thượng viện Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt hỗ trợ quân sự của Mỹ cho cuộc chiến ở Yemen và quy trách nhiệm cho Thái tử Mohammed bin Salman trong vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi và nói rằng nghị quyết này dựa trên những cáo buộc không có cơ sở.
  • Mỹ trục xuất 256.000 người trong năm tài chính 2018 (VOA) - Cơ quan di trú Mỹ đã trục xuất khoảng 256.000 người trong năm tài chính đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump – một sự gia tăng nhẹ so với năm trước nhưng thấp hơn nhiều so với mức đỉnh dưới thời của cựu Tổng thống Barack Obama với gần 500.000 người bị trục xuất.
  • Google đầu tư hơn tỷ đô la vào cơ sở mới ở New York (VOA) - Hãng Google đang đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào cơ sở mới ở New York và trở thành hãng công nghệ lớn thứ hai, sau Amazon, chọn thủ đô tài chính của nước Mỹ để khuếch trương và tạo ra hàng ngàn việc làm mới.
  • Ngụy trang tinh vi vẫn không thoát (VOA) - Hy Lạp vừa thu giữ một lượng lớn ma túy trị giá hơn 113 triệu đôla, được tìm thấy ở dưới những lớp sàn giả trong 8 công-ten-nơ, được giấu xen kẽ giữa cà phê, gia vị và gỗ bào.
  • Lướt sóng ‘khủng’ ở Bồ Đào Nha (VOA) - Vận động viên lướt sóng người Đức Sebastian Steudtner cho những người đam mê môn thể thao này chiêm ngưỡng những pha lướt sóng ngoạn mục của anh trên những con sóng khổng lồ ngoài khơi bờ biển Bồ Đào Nha vào hôm 14/12.
  • Giáng sinh sớm cho người nghèo ở ngoại ô Washington (VOA) - Trong những ngày khi Giáng sinh đã cận kề, các giáo hội và nhà thờ trên khắp nước Mỹ thường mở rộng cửa hơn nữa để đón chào những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có một mùa Giáng sinh và năm mới đầm ấm hơn bên gia đình. Những chương trình phát thực phẩm miễn phí như thế này thường được tiến hành vào mỗi dịp cuối tuần. Tất cả đều là thực phẩm thông dụng hàng ngày, giúp các gia đình tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ mà vẫn có những bữa ăn đầm ấm bên người thân. Bên cạnh đó là niềm vui khi nhận được sự quan tâm, đặc biệt là đối với những người già neo đơn.