Matt Mahan

ads header

Breaking News

Điểm Tin Thứ Ba 03.04.2018


Điểm Tin Thứ Ba 03.04.2018
Anh Tuấn Phạm

  • Việt Nam và Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình tại Biển Đông (RFI) - Hôm qua, 01/04/2018, bộ trưởng bộ Ngoại Giao Trung Quốc trong chuyến công du Việt Nam, nhân Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mêkông tại Hà Nội, đã gặp đồng nhiệm Việt Nam. Ngoại trưởng hai bên kêu gọi hợp tác để giải quyết các bất đồng tại Biển Đông.
  • Philippines có thể hợp tác khai thác chung với Việt Nam trên Biển Đông (RFA) - Philippines cũng có thể hợp tác với Việt Nam và Việt Nam trong việc khai thác chung ở Biển Đông. Trang tin Philstar của Philippines trích lời ông Jay Batongbacal, giáo sư luật, Giám đốc Viện các vấn đề và luật biển của Philippines cho biết như vậy hôm 2/4. Theo giáo sư Batongbacal, việc hợp tác khai thác chung giữa Manila và Bắc Kinh hiện đang được hai phía đàm phán có thể sẽ bị đưa ra trước Tòa Tối cao của Philippines.
  • Việt Nam tiếp tục đặt kế hoạch khai thác mỏ Cá Rồng Đỏ trong năm 2018 (RFA) - Ngày 23/3 vừa qua, các hãng tin quốc tế là BBC và Reuters lần lượt đưa tin về việc Trung Quốc gây sức ép khiến PetroVietnam phải yêu cầu công ty khoan dầu Repsol của Tây Ban Nha ngưng khoan tìm dầu khí ở lô 07/03 thuộc mỏ Cá Rồng Đỏ ngoài khơi Việt Nam, khiến công ty này và các đối tác có nguy cơ mất 200 triệu đô la đầu tư ban đầu.
  • “ĐIỆP VỤ BIỂN ĐỎ” CHỈ LÀ CÁI CÂY TRONG CẢ KHU RỪNG (BoxitVN) - Nam Quỳnh - Nếu quá chăm chú vào những tranh cãi ồn ào về bộ phim “Điệp vụ Biển Đỏ” như đang diễn ra tại Việt Nam, người ta dễ rơi vào cảnh nhìn cái cây mà bỏ quên cả khu rừng. Đó là một trong những cảm giác của người viết sau khi tham dự một buổi thuyết giảng mang tên “Dressing-up the Dragon? Chinese media as ‘Soft Power’”, diễn ra tại trường Đại học Westminster tại thủ đô London (Anh) vào ngày 28/3. Tên buổi thuyết giảng nói trên có thể tạm ...
  • Ai là kẻ bán nước? (RFA) - Một người đấu tranh cho dân chủ, dân quyền và nỗ lực giúp dân oan tìm lại công lý, cho dù người ấy có nhận tiền của người nước ngoài hay một tổ chức chính trị nào đó từ bên ngoài có tính đối lập, thậm chí cừu thù với đảng cầm quyền vẫn không thể gọi họ là kẻ bán nước. Một người nhận tiền của một người hay một tổ chức chính trị đối lập nào đó đứng ra kêu gọi lật đổ chế độ cầm quyền, cho dù đứng trên góc độ chính thống của đảng cầm quyền để luận tội họ, họ có thể là phản động nhưng không phải là kẻ bán nước.
  • VNTB - Ác mộng thập niên 80 quay trở lại: Việt nam cần tiến gần đến liên minh? (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) Hà Nội không chỉ gặp thách thức liên quan đến sự gia tăng nhanh chóng và mạnh mẽ về độ hiện đại của lực lượng quân đội Trung Quốc, mà còn phải đối phó với tình trạng duy trì một hệ thống bảo vệ lãnh thổ bao gồm các đội quân, biên phòng và dân quân – vốn được xem là ‘lạc hậu, yếu kém’. Trong khi đó, ngân sách quốc gia đang rơi vào tình trạng đói kém, và nhiều dự án hạ tầng cần được chi tiêu. Trang Lowyinstitute đã bình luận rằng, chính điều nói trên sẽ khiến Việt nam sẽ phải thực thi chính sách quốc phòng trong sự giám sát của 2 siêu cường là Mỹ - Trung.
  • Ngư dân Việt lại kêu đau (RFA) - Lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông một lần nữa lại ban hành bởi nhà cầm quyền Trung Quốc. Và cái lệnh đầy tính áp đặt, xâm phạm chủ quyền, lãnh hải các nước trong khu vực này đã gây ảnh hưởng, thiệt hại không nhỏ đến ngư dân các nước khu vực. Đặc biệt, ngư dân Việt Nam chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi Hoàng Sa là ngư trường truyền thống của Việt Nam cả mấy trăm năm nay. Hầu hết ngư dân Việt Nam chỉ có một trong hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục đánh bắt ở Hoàng Sa, hoặc là bỏ biển.
  • Chính quyền tỉnh Bình Định hỗ trợ ngư dân kiện công ty đóng tàu (RFA) - Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định hỗ trợ ngư dân khởi kiện hai công ty đóng tàu đòi bồi thường thiệt hại do tàu vỏ thép vừa đóng mới đã hư hỏng nặng. Nguyên đơn là ngư dân, chủ 19 tàu cá vỏ thép và bị đơn là Công ty TNHH MTV Nam Triệu (trụ sở tại Hải Phòng) và Công ty TNHH Đại Nguyên Dương (trụ sở tại Nam Định).
  • Công nhân và đình công khi Việt Nam vào CPTPP (RFA) - Vào tháng 3 vừa qua, Việt Nam ký tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Trong cùng thời điểm, hàng ngàn công nhân Việt Nam biểu tình khắp từ Bắc đến Nam để đòi hỏi quyền lợi chính đáng của họ. Vai trò của các tổ chức Công đoàn và mối tương quan giữa các tổ chức đó với công nhân ở Việt Nam như thế nào trong thời gian qua, cũng như trong thời gian tới khi Việt Nam tham gia CPTPP?
  • Im lặng là đồng lõa với cái xấu, cái ác (RFA) - Không phải ai cũng may mắn được sinh ra, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ, bởi những bậc phụ huynh đầy tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm. Ngược lại, có những bậc làm cha làm mẹ nhưng lại thiếu tình thương, thiếu trách nhiệm, ích kỷ, hoặc thậm chí hành xử độc ác với chính giọt máu của mình. Chuyện một số ông bố bà mẹ vứt bỏ con ngay từ khi mới sinh ra hoặc khi con đã ở tuổi mẫu giáo, thiếu niên; không chăm lo cho con đầy đủ, đánh đập, bạo hành con, bắt con đi ăn xin, bán vé số, lao động vất vả mang tiền về cho mình v.v…là chuyện…không có gì mới. Bài viết này muốn đề cập đến một số câu chuyện khác.
  • MƯỜI PHƯƠNG THỨC ĐỂ THAO TÚNG DƯ LUẬN (BoxitVN) - Nguyễn Tuấn Anh chuyển ngữ từ bản tiếng Hungary - (NCTG) Tẩy não, nhồi sọ và ngu dân là những thủ đoạn mà nhiều chính quyền thường dùng trong quá trình thao túng đám đông, nhằm tạo dựng một xã hội chỉ biết nhắm mắt tuân thủ những gì có lợi cho chính quyền. Mục tiêu ấy được thực hiện như thế nào? Nhiều người gán 10 khuyến cáo dưới đây cho giáo sư Noam Chomsky, “người trí tuệ nhất thế giới”, mặc dù tác giả của nó khả năng là Sylvain Timsit, ...
  • Chính quyền và Tính chính danh của chính quyền (BoxitVN) - (Chương 1 & Chương 2 – Phần 2, sách CHÍNH TRỊ BÌNH DÂN của Phạm Đoan Trang) Phạm Đoan Trang -  Phần II – CHÍNH QUYỀN VÀ NHÀ NƯỚC. Trong Phần II này, chúng ta bàn đến đối tượng nghiên cứu trung tâm của chính trị học, đó là nhà nước, và nhà nước trong quan hệ với công dân, tức là chính quyền. Ngoài ra, nói đến chính quyền, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu một khái niệm có lẽ khá mới mẻ với độc giả Việt Nam, là tính chính danh. Điều thú vị là, ...
  • VNTB- Bỏ quy định ‘đặt máy chủ ở Việt Nam,’ ai mất ai được? (VNTB) - Phạm Chí Dũng - Người Việt 1/4/2018 - Rốt cuộc, chính thể luôn bị quốc tế lên án là bóp nghẹt quyền tự do báo chí và tự do Internet đã phải gỡ bỏ quy định “đặt máy chủ ở Việt Nam” – một dự thảo mà trước đó đã đặt các hãng Google, Facebook, Viber, Skype, Gmail, Uber… trước đầu ruồi của nòng súng chuyên chế.
  • Chuyên gia: Không quá lo nguy cơ BHXH mất 800 tỉ (VOA) - Một tờ báo Việt Nam mới đây lại cảnh báo rằng cơ quan Bảo hiểm Xã hội có nguy cơ mất 800 tỉ đồng đã cho vay. Một chuyên gia cho rằng người dân không nên quá lo lắng.
  • Phò Đảng… khó! (VOA) - Phò Đảng… khó! Lẽ ra trong quý này, Bộ Giao thông – Vận tải phải tổ chức vận hành thử tuyến metro Cát Linh – Hà Đông nhưng bộ mới đề nghị chính phủ cho dời thời điểm thử vận hành tuyến metro đầu tiên của Việt Nam đến cuối năm. Nếu Thủ tướng đồng ý với đề nghị vừa kể (gần như chắc chắn Thủ tướng không thể… lắc đầu) thì ba năm nữa (2021), Việt Nam mới có thể chính thức khai thác toàn bộ tuyến metro Cát Linh – Hà Đông (1)!
  • Sau một năm kiên cường, phong trào Đồng Tâm giành thắng lợi thứ hai! (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Cali Today - Việt Nam – Cali Today News - Sát thời điểm kỷ niệm tròn một năm vụ khủng hoảng Đồng Tâm và ngày ra đời của phong trào người dân Đồng Tâm tranh đấu chống cướp đất và chống nạn cường hào ác bá, đã phát lộ một hình ảnh reo báo “Tin Mừng” thứ hai cho kết quả đấu tranh quật cường của nhân dân: Tiểu đoàn 31 – một đơn vị quân đội được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ quản lý đất quốc phòng ở khu ...
  • VÌ SAO NHẬT KHÔNG HỨA HẸN CỤ THỂ ODA CHO VIỆT NAM NĂM 2018? (BoxitVN) - Thiền Lâm - Việt Nam – Cali Today News – Vừa hiện thêm một thất vọng nữa cho giới chóp bu Việt Nam về viện trợ ODA. Cho dù báo nhà nước cố vớt vát bằng tiêu đề “Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam”, nhưng trong Hội nghị Xúc tiến đầu tư Hà Nội – Nhật Bản vào cuối tháng Ba năm 2018, ông Fujita Yasuo, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam vẫn chẳng hứa hẹn một con số cụ ...
  • Làm thế nào để ông Trọng ‘chinh phục truyền thông quốc tế’? (VOA) - Nguyễn Phú Trọng có phải là một nhà bảo thủ thuần túy mà không hề quan tâm đến “báo chí tư bản”? Vụ tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tự quảng cáo bài viết của mình trên tờ Le Monde nhân chuyến công du Pháp vào tháng Ba năm 2018 là một dấu chỉ hài hước và phát lộ hiếm hoi,
  • HAI NGHI VẤN VỀ ‘CHỈ MỞ RỘNG PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHẤT VỀ PHÍA NAM’ (BoxitVN) - Thiền Lâm - Vietnam – Cali Today News – Vào giữa năm 2017, trước áp lực lớn của dư luận, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã phải chỉ đạo “mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về cả phía Bắc và phía Nam”. Chỉ đạo trên cho thấy rất nhiều khả năng ông Phúc muốn “đi hàng hai”, vừa không mất lòng Bộ Quốc phòng và Quân ủy trung ương mà ông Nguyễn Phú Trọng là bí thư, cũng không đụng chạm đến nhóm lợi ích giao thông, vừa được tiếng ...
  • VÌ SAO PHƯƠNG ÁN MỞ RỘNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT VẪN ‘NÉ’ SÂN GOLF? (BoxitVN) - Hoàng Tiến/Tạp chí SHTT - PGS.TS Nguyễn Thiện Tống khẳng định, phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất mà ADP-I đưa ra sẽ không giúp nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất mà ngược lại sẽ khiến giao thông khu vực phía nam sân bay này thêm ách tắc. Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 28/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra quyết định cuối cùng về phương án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo đó, thủ tướng Chính phủ ...
  • Tháng Ba và ba chuyến đối ngoại: Ai ‘thành công’ nhất? (BoxitVN) - Thiền Lâm - Việt Nam – Cali Today News - Khác hẳn với khoảng thời gian đầu năm 2017, quý 1 năm 2018 đã cấp tập diễn ra những chuyến công du đối ngoại của giới chóp bu Việt Nam. Việc so sánh những kết quả công du cho thấy điều gì? Mở đầu tháng Ba là chuyến công du Ấn Độ của Trần Đại Quang – Chủ tịch nước. Chuyến đi này đã được chào đón bằng nghi lễ bắn đại bác và kết quả là quan hệ đối tác chiến lược Việt ...
  • VNTB - Tầm của thủ tướng chỉ có vậy thôi sao? (VNTB) - Nguyễn Hoàng Hải (VNTB) Dấu ấn nhận lỗi được cho là gây tiếng vang trong chuyến công tác tại khu vực miền trung, khi ông cùng đoàn tùy tùng thong dong đi vào đường cấm ở phố cổ Hội An cách đây gần hai năm. Có lẽ, đó cũng là dịp để ông sớm nở nụ cười với quê hương đất quảng khi có một người con như ông đã làm thủ tướng và nay con đã về xin được vinh quy bái tổ.
  • VNTB - Gia Lai: Một công dân tố cáo bị lực lượng vũ trang hành hung! (VNTB) - Hàn Giang (VNTB) Không rõ có mối quan hệ gì với gia đình con nợ mà ông Nguyễn Văn Tiến (Công an) và ông Hoàng Qúy Trung (bộ đội) bị tố cáo là trong lúc có sử dụng rựơu bia đã hành hung, xem thường tính mạng và sức khỏe của chủ nợ là chị Lê Thị Hồng Ngoan (SN 03/03/1986. Cư trú tại: Thôn 3, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai). Vụ việc đã diễn ra hơn một năm, nạn nhân là chị Ngoan vẫn gửi đơn từ đến các cấp chính quyền nhờ giải quyết nhưng kết quả được cho là không thỏa đáng, không công bằng…
  • Kim Jong Un : Nghệ sĩ Hàn Quốc mang đến « mùa xuân hòa bình » (RFI) - Sau ngoại giao thể thao, đến lượt ngoại giao ca nhạc giúp hai miền Nam Bắc Triều Tiên tiếp tục tiến trình xích lại gần nhau ngoạn mục. Hôm qua, 01/04/2018, lãnh đạo miền Bắc Kim Jong Un đã dự buổi trình diễn nhạc K-Pop tại Nhà Hát Lớn Bình Nhưỡng, cùng với 1.500 khán giả. Đây là lần đầu tiên một đoàn nghệ thuật miền Nam đến miền Bắc biểu diễn kể từ năm 2005. Ông Kim Jong Un ca ngợi đoàn nghệ sĩ Hàn Quốc - mang tên « Mùa Xuân Đến » - đã đưa « mùa xuân hòa bình » đến với toàn dân tộc. 
  • Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung : Đôi bên muốn gì ? (RFI) - Sau nhiều tuần lễ đấu khẩu với các đòn hù dọa lẫn nhau, Trung Quốc lần đầu tiên khai hỏa. Bộ Thương Mại áp dụng biện pháp tăng thuế từ 15 đến 25 % nhắm vào gần 130 sản phẩm của Hoa Kỳ nhập vào thị trường đông dân nhất hành tinh. Dù vậy quả pháo đầu tiên này được các nhà quan sát đánh giá là khá chừng mực. 
  • Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung : Bắc Kinh trả đũa (RFI) - Để đáp trả Hoa Kỳ đánh thuế vào nhôm, thép và đòi tăng thuế nhập khẩu nhắm vào hàng Trung Quốc, Bắc Kinh tăng thuế nhập khẩu nhắm vào 128 mặt hàng của Mỹ. Quyết định này có hiệu lực ngay từ hôm nay, 02/04/2018. Thiệt hại cho phía Mỹ lên tới 3 tỷ đô la. Theo giới quan sát, trước mắt Bắc Kinh trả đũa một cách chừng mực khi chỉ nhắm vào khoảng 2 % tổng kim ngạch của xuất khẩu của Hoa Kỳ vào Trung Quốc.
  • Trung Quốc bách hại người Công giáo không « yêu nước » (RFI) - Le Figaro có bài phóng sự « Tại Phúc Kiến, các tín đồ trung thành với Roma phải trốn tránh để cầu nguyện ». Trong lúc Bắc Kinh và Vatican đang xích gần lại với nhau, những người Công giáo lâu nay từ chối quy phục đảng Cộng Sản lo ngại phải hành đạo theo Giáo hội « chính thức » dưới sự điều khiển của Nhà nước Trung Quốc.
  • Xã hội : Nước Pháp chuẩn bị cho « thứ ba đen » (RFI) - Ngành xe hỏa Pháp sẽ bắt đầu bị « tê liệt » từ tối thứ hai 02/04/2018 cho đến sáng thứ năm. Đây là màn đầu của một chiến dịch đình công "hai ngày trên năm", dự trù kéo dài trong ba tháng, để gây áp lực với chính phủ Macron,
  • Nga : Biểu tình phản đối nạn thải rác bừa bãi (RFI) - Hôm qua, 01/04/2018, dân cư thị trấn Volokolamsk, trong vùng thủ đô Matxcơva, biểu tình đòi chính quyền đóng cửa một điểm rác thải, do khí độc gây ô nhiễm. Phong trào đòi đóng cửa các bãi rác đang lan ra nhiều thị trấn quanh thủ đô.
  • TT Trump: ‘người vượt biên đánh cắp nước Mỹ’ (VOA) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai 2/4, trong hai ngày liên tiếp, đã lên tiếng phản đối việc người nhập cư bất hợp pháp từ ngỏ Mexico vào Mỹ, và cho rằng nước Mỹ đang bị người di cư “đánh cắp."
  • Dân nhập cư : Donald Trump lại dọa Mêhicô ? (RFI) - Một lần nữa, tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 01/04/2018 lại chỉ trích láng giềng Mêhicô không làm gì để ngăn chận ma túy và làn sóng di dân từ Trung Mỹ xâm nhập vào Hoa Kỳ. Dường như chủ nhân Nhà Trắng cảm thấy thất vọng vì chưa được Quốc Hội Mỹ biểu quyết ngân sách xây bức tường dọc theo biên giới phía nam.
  • Bạo lực tại Gaza : Israel chống điều tra quốc tế (RFI) - Sau vụ biểu tình và đàn áp biểu tình tại biên giới Gaza và Israel hôm thứ sáu tuần trước, làm 17 người Palestine tử thương, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Gutterres và lãnh đạo ngành ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu Federica Mogherini đòi phải tổ chức điều tra độc lập. Yêu cầu này đã bị chính phủ Israel từ khước hôm chủ nhật 01/04/2018.
  • Trí thông minh nhân tạo: Tham vọng của nước Pháp (RFI) - Ngày 29/03/2018, phát biểu tại hội thảo về đề tài « Trí thông minh nhân tạo đối với nhân loại » tại Collège de France ở Paris, tổng thống Emmanuel Macron đã công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm phát triển công nghệ trí thông minh nhân tạo, một công nghệ đang mang lại nhiều thay đổi lớn cho nền kinh tế và xã hội.
  • Tử vong sau khi "đấu súng" với cảnh sát (VOA) - Một vé phạt giao thông biến thành án tử, chỉ trong vài giây. Một người đàn ông bị cảnh sát yêu cầu tấp vào lề, sau khi không tuân thủ biển báo dừng xe.