Matt Mahan

ads header

Breaking News

Saigon sáng mùng một Tết, tưởng niệm Chiến tranh Việt Trung

Sáng mùng một Tết, người dân Sài Gòn tưởng niệm Chiến tranh Việt Trung
Sáng mùng một Tết, người dân Sài Gòn tưởng niệm Chiến tranh Việt Trung

Sáng mùng một Tết Mậu Tuất 2018, 10 người dân Sài Gòn bất ngờ đến trước tượng đài Trần Hưng Đạo, bến Bạch Đằng, Quận 1 để tưởng niệm cuộc chiến tranh Việt Trung 17-02-1979.

Theo nhà hoạt động Trần Bang cho biết trên trang cá nhân, hai thành viên câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng bị câu lưu và áp giải về nhà là Phan Đắc Lữ và Hạ Đình Nguyên khi đang đến buổi tưởng niệm.

Một trong những biểu ngữ ở buổi tưởng niệm là "Nhân dân VN không quên đồng bào và liệt sĩ hy sinh chống Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc 17-2-1979 - 1989".

Nguồn ảnh: FB Trần Bang