Matt Mahan

ads header

Breaking News

"Vai trò của các tôn giáo trong giai đoạn hiện tại của đất nước"

Quang cảnh hội trường đang diễn ra hội thảo.
Khoảng 150 đồng hương đến tham dự buổi  hội thảo chủ đề "Vai trò của các tôn giáo trong giai đoạn hiện tại của đất nước" được tổ chức bởi Ban Đại Diện CĐNVQG Bắc Cali được khai mạc lúc 2 giờ trưa và kết thúc lúc 5 giờ chiều  Chủ Nhật 7 tháng 8 năm 2016 tại hội trường của quận hạt Santa Clara số 70 West Hedding, San Jose.

Diễn giả chính trong chương trình là Đại Đức Thích Viên Pháp, cùng với Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm và LM Nguyễn Đình Đệ. Điều hợp chương trình do cô Hạ Vân, Giám đốc đài phát thanh Việt Nam Bắc Cali 1500 & Carolyn Trần Quyên-Quyên  phối hợp với 2 ông phó chủ tịch cộng đồng NVQG Bắc Cali ông vũ Huynh Trưởng và ông Nguyễn Công Khanh. Ban tiếp tân gồm Bà Trần Thị Ánh Tuyết, Hội trưởng hội Phụ Nữ VN Hải Ngoại Bắc Cali, cô Minh Ngọc, bà Hoàng Yến và bà Nguyễn Mạnh Hiền.

Diễn giả chính trong chương trình là Đại Đức Thích Viên Pháp (giữa) cùng với Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm (bìa trái) và LM Nguyễn Đình Đệ (bìa phải).
Chương trình khai mạc bằng nghi thức chào cờ Mỹ Việt và phút mặc niệm do ông Huỳnh Phong đảm trách. Tiếp đó, ông Phạm Hữu Son, Chủ tịch Cộng Đồng NVQG Bắc Cali ngỏ lời chào mừng và cám ơn quan khách đã đến tham dự buổi hội thảo. Sau đó ông Sơn nhận định về các cuộc biểu tình tại quốc nội đòi hỏi tập đoàn Formosa chấm dứt hoạt động tại Việt Nam sau khi chúng đã gây ra thảm họa môi trường biển khiến hàng triệu cá đã chết, nhưng các cuộc biểu tình này đều bị Hà nội ra lệnh cho công an ngăn chặn và thẳng tay đàn áp, khiến những người yêu nước bị đổ máu. Tuy nhiên, gần đây các cuộc xuống đường rầm rộ của hàng ngàn giáo dân thuộc các giáo phận Vinh thì CSVN đã chùn tay không dám đàn áp như trước. Ông Sơn kết luận rằng vai trò tôn giáo rất quan trọng trong việc ngăn chặn Tàu cộng và Việt cộng gây thảm họa cho đất nước Việt Nam, ông nói tiếp:

Ban tiếp tân, hàng ngồi từ trái: bà Nguyễn Mạnh Hiền, cô Minh Ngọc, bà Hoàng Yến. Hàng đứng từ trái: ??? , Nghị viên Nguyễn Tâm, bà Trần Thị Ánh Tuyết, Hội trưởng hội Phụ Nữ VN Hải Ngoại Bắc Cali.
Quang cảnh hội trường đang diễn ra hội thảo.
Điều hợp chương trình do cô Hạ Vân, Giám đốc đài phát thanh Việt Nam Bắc Cali 1500 (trái) & Carolyn Trần Quyên-Quyên
Thành phần quan khách tham dự, chúng tôi nhận thấy có: Nghị viên San Jose Nguyễn Tâm, Nghị viên San Jose ông Ash Kalra, cô Vân Lê Chủ tịch Học Khu Trung Học East Side Union, Mục sư Hà Cẩm Tường, Cựu Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, ông Mai Khuyên Chủ tịch khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali, Cụ Phạm Văn Tường và ông Chu Tấn cùng thành viên  Hội Diên Hồng Thời Đại Bắc Cali, ông bà luật sư Đỗ Doãn Quế, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị LĐCT Bắc Cali, ông Thomas Nguyễn Phó chủ tịch LĐCT Bắc Cali, ông Nguyễn Ngạc, ông bà Bác sĩ Nguyễn Trọng Nhi,  ông Triệu Hà Hội trưởng Hội Địa Phương Quân và Nghĩa Quân, cô Phạm Thiên Thanh, Hội Phụ Nữ Âu Cơ, Nhạc sĩ Bão Tố và Triệu Phổ, Sơn Loan, Biệt Đoàn Văn Nghệ Gio Linh, KS Đỗ thành Công &cô Bùi Tiên, ông bà Đức Nguyên, ông Trương ngọc Hiệp, ông Lâm Hùng Tráng, anh thế Vũ, Về truyền thông có NB Huỳnh Lương Thiện, báo Mõ San Francisco, Hệ thống truyền thông CaliToday, NB Nguyễn Vạn Bình, báo Ý Dân, NB Lê Bình báo Nàng Magazine, PV Mỹ Lợi Việt Vùng Vịnh.

Đại Đức Thích Viên Pháp nói  về vai trò tôn giáo trước hiện tình đất nước, ông đưa ra 4 chiến lược:
-No Hồ: loại bỏ huyền thoại Hồ Chí Minh
-Vận động yểm trợ quốc tề
-Truyền thông và social media.
-Liên kết các tôn giáo.

Mời quý vị bấm vào hình dưới để xem toàn bộ buổi hội thảo: