Matt Mahan

ads header

Breaking News

TQ-Nhật: Đường điện thoại nóng đề phòng xung đột trên biển

Senkaku/Điếu Ngư : vùng tranh chấp giữa Nhật và Trung Quốc . Reuters
Trung Quốc và Nhật Bản thỏa thuận lập « một đường dây liên lạc nóng trên biển » như là phương tiện để làm giảm căng thẳng trong bối cảnh chiến hạm hai nước gia tăng tuần tra trong biển Hoa đông. Cuộc thương lượng diễn ra tại bộ ngoại giao Nhật, ngày 19/03/2015, giữa thứ trưởng Ngoại giao Shinsuke Sugiyama và đồng nhiệm Trung Quốc Lưu Kiến Siêu được mô tả là để « xây dựng lại sự tin cậy lẫn nhau ».

Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên sau 4 năm quan hệ « đóng băng » kể từ năm 2011, Trung Quốc và Nhật Bản đạt được một thỏa thuận cụ thể : lập đường điện thoại đỏ  để ngăn chận mọi động thái xung khắc biến thành xung đột võ trang.Theo Japan Times, thứ trưởng Ngoại giao Nhật tuyên bố « quan hệ hai nước đã được cải thiện từng bước sau cuộc gặp hồi năm ngoái 2014, giữa Tập Cận Bình và Shinzo Abe ».

Phía Trung Quốc, Lưu Kiến Siêu đáp lại bằng thuật ngữ cố hữu khẳng định Bắc Kinh chủ trương « để qua một bên những tiểu tiết vì lợi ích chung, tạo lòng tinh cậy lẫn nhau và phát huy hợp tác ».

Sau cuộc họp Nhật-Trung, một viên chức Nhật Bản cho Reuters biết thêm là hai bên đi đến kết luận « quan hệ song phương bắt đầu chuyển theo chiều hướng tốt đẹp hơn ».

Tuy nhiên, theo báo Nhật Asahi Shimbum, quần đảo Senkaku/Điều Ngư vẫn là hòn đá theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong quan hệ song phương.Đầu tuần này, thủ tướng Nhật gia tăng áp lực khẳng định chủ quyền. Ông đưa ra bằng chứng là vào năm 1969, bản đồ Trung Quốc còn sử dụng tên Nhật Bản Senkaku để gọi tên quần đảo mà chỉ vài năm sau Bắc Kinh lên tiếng tranh giành.