Cảnh sát Trung Quốc ngăn chặn người biểu tình gần lãnh sự quán Nhật Bản ở Thượng Hải, ngày 16/9/2012.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta nói ông lo ngại về nguy cơ các cuộc tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Châu Á-Thái bình dương có thể đưa đến một cuộc xung đột có khả năng lan rộng.
Ông Panetta bày tỏ quan ngại khi nói chuyện với các nhà báo trước khi tới Tokyo hôm nay, nơi ông khởi sự chuyến đi thăm kéo dài một tuần lễ.
Bộ trưởng Quốc phòng Panetta nói ông lo ngại rằng các hành động khiêu khích có thể dẫn tới phán đoán sai lầm của một hay cả 2 bên dẫn tới nguy cơ bạo động xảy ra.
Các cuộc biểu tình chống Nhật bản đã lan rộng trên khắp Trung Quốc hôm nay, trong sự cố mới nhất để bày tỏ sự phẫn nộ của công chúng Trung Quốc đối với Nhật Bản liên quan tới các hòn đảo đang tranh chấp giữa hai nước trong vùng biển phía Đông của Trung Quốc.
Cả hai nước đều đòi chủ quyền trên vùng quần đảo giàu tài nguyên khoáng sản này.
Ông Panetta kêu gọi cả hai nước hãy tránh những cách hành sử có tính cách khiêu khích.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói ông sẽ kêu gọi Trung Quốc tham gia đối thoại với các quốc gia thành viên của Hiệp Hội các Quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN. Mục tiêu là để thành lập một khung sườn hành động nhằm giải quyết những cuộc tranh chấp lãnh thổ tương tự.
Một số các cuộc biểu tình bài Nhật đã trở nên bạo động.
Đại sứ quán Nhật Bản nói những người biểu tình đã phóng hỏa đốt các hãng xưởng của Nhật, phá hoại các dây chuyền sản xuất, hôi của các cửa hàng, và phá cửa xông vào các cơ sở doanh thương Nhật.
Thủ Tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda hôm nay lên án bạo động và kêu gọi cả hai bên hãy chia sẻ thông tin và duy trì liên lạc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt
bắt tay trước khi đoàn đại biểu gặp nhau tại Bắc Kinh, ngày 18/9/2012.
BẮC KINH — Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta kêu gọi Trung Quốc nới rộng quan hệ quân sự với Hoa Kỳ để tránh những sự tính toán sai lầm trong lúc Bắc Kinh phát triển lực lượng vũ trang và gia tăng ảnh hưởng trong vùng Á châu-Thái bình dương. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Luis Ramirez của đài VOA có bài tường thuật sau đây.
Vị Bộ trưởng quốc phòng Mỹ hôm nay đã tham dự các cuộc họp nhằm giảm bớt sự nghi ngại của Trung Quốc về ý định của Hoa Kỳ nhằm chuyển đổi trọng tâm hoạt động của quân đội sang vùng Thái bình dương.
Sau cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt, ông Panetta nói với báo chí rằng nới rộng các mối quan hệ quân sự sẽ giảm thiểu mối tủi ro của việc tính toán sai lầm và đối đầu.
Ông Panetta đến Bắc Kinh vào một thời điểm nhạy cảm, khi Trung Quốc đang có xích mích nghiêm trọng với Nhật Bản vì vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo Điếu Ngư Đài mà Nhật Bản gọi là Senkaku.
Ông Panetta phát biểu như sau: "Đối với những mối căng thẳng hiện nay, chúng tôi hối thúc các bên bình tĩnh và tự chế và khuyến khích họ giữ cho các kênh thông tin liên lạc được rộng mở để giải quyết các mối tranh chấp bằng đường lối ngoại giao và hòa bình. Không nước nào được lợi gì nếu tình hình này leo thang thành xung đột, gây phương hại cho hòa bình và ổn định của khu vực rất quan trọng này."
Các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đang thực hiện những bước nhỏ nhưng rõ ràng để giamth sự nghi ngờ lẫn nhau. Ông Panetta cho biết Hoa Kỳ mời Trung Quốc phái một chiến hạm tham gia cuộc thao dượt hải quân đa quốc ở Thái bình dương vào năm 2014. Các giới chức Trung Quốc mời ông Panetta đến thăm một căn cứ hải quân ở thành phố Thanh Đảo trong chuyến công du lần này.
Hai bên cũng nói tới việc cần tiếp tục hợp tác trong các lãnh vực bao gồm việc hành quân chống hải tặc ở hải phận quốc tế. Các lực lượng hải quân Mỹ và Trung Quốc đã thực hiện những cuộc hành quân hỗn hợp để chống hải tặc.
Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay, ông Panetta cho biết ông lo ngại về sự gia tăng của những vụ tấn công của những người cùng hàng ngũ nhắm vào các lực lượng Mỹ ở Afghanistan.
Ông Panetta nói: "Tôi không nghĩ rằng những vụ tấn công này chứng tỏ là phe Taliban đã mạnh hơn trước. Tôi nghĩ rằng điều đó cho thấy họ tìm cách tấn công các lực lượng của chúng tôi, tìm cách tạo ra tình trạng hỗn loạn nhưng họ không lấy lại được những phần đất đã mất vào tay các lực lượng ISAF và Hoa Kỳ. Tuy nhiên đó vẫn là một mối quan tâm."
Ông Panetta cho biết Đại tướng John Allen, tư lệnh hàng đầu của Mỹ ở Afghanistan, đang thực hiện những biện pháp để chống lại những vụ tấn công như vậy và bảo đảm cho cuộc chuyển giao trách nhiệm an ninh cho các lực lượng Afghanistan trong lúc Hoa Kỳ triệt thoái dần các lực lượng của mình.
Đầu tuần này, liên minh Nato loan báo họ đang giảm thiểu một số cuộc hành quân hỗn hợp với các lực lượng Afghanistan, một hành động nhằm bảo vệ các quân nhân Hoa Kỳ và liên minh trước những vụ tấn công của cảnh sát và binh lính Afghanistan mà họ làm việc chung.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay sẽ nộp đơn kiện Trung Quốc về việc chính phủ nước này trợ giá cho ngành công nghiệp xe hơi.
Các giới chức chính quyền cho hay Tổng thống Obama sẽ loan báo quyết định tại một chặng dừng chân trong cuộc vận động ở bang Ohio, miền tây nước Mỹ.
Tiểu bang trọng yếu trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới này là nơi có cơ sở lớn về sản xuất mà nhiều người đổ lỗi cho Trung Quốc đã làm suy yếu nền công nghiệp của họ.
Chính quyền Tổng thống Obama cho biết sẽ vận động đòi có biện pháp chống Trung Quốc trước Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vì Washington cho rằng Bắc Kinh đã trợ giá một cách bất hợp pháp cho các mặt hàng xuất khẩu trong các khu vực chế tạo xe hơi, và các linh kiện xe hơi.
Hoa Kỳ cho biết tập tục này gây bất lợi trong khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất Mỹ và khuyến khích việc đưa các công ăn việc làm trong ngành sản xuất qua Trung Quốc.
Loan báo vừa kể được đưa ra giữa lúc ứng cử viên của đảng Cộng hòa Mitt Romeny gia tăng những lời chỉ trích đường lối của Tổng thống Obama về Trung Quốc.
Cả hai ứng cử viên tổng thống đều biến Trung Quốc, nhất là các tập tục thương mại của nước này, thành một đề tài trong cuộc vận động tranh cử.

Tổng thống Obama nói chuyện tại cuộc vận động tranh cử ở Cincinnati.
Chính phủ Mỹ đã kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO rằng Trung Quốc trợ giá trái phép ôtô và phụ tùng ôtô xuất khẩu.
Loan báo được chính Tổng thống Obama đưa ra hôm thứ Hai trong khi đi vận động tranh cử ở Ohio, tiểu bang phụ thuộc rất nhiều về sản xuất ôtô.
Các giới chức tại Tòa Bạch Ốc nói rằng ở Ohio cứ 8 người thì có 1 người làm trong ngành ôtô, vì thế tổng thống đã chọn thành phố Cincinnati của tiểu bang này để nói với người ủng hộ về chuyện Trung Quốc không chơi đúng quy luật:
“Hôm nay chính phủ của tôi đưa ra một hành động mới với Trung Quốc, chống lại các hành động trợ giá trực tiếp ảnh hưởng đến công nhân nam nữ đang làm trong các giây chuyền sản xuất ôtô tại Ohio, Michigan và khắp vùng trung tây nước Mỹ.
Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã nạp đơn khiếu nại lên WTO, tố giác Trung Quốc đã “trợ giá quá lố” cho các công ty Trung Quốc đang sản xuất ôtô và phụ tùng ôtô để xuất khẩu.
Cùng trong buổi vận động tranh cử hôm thứ Hai ở Cincinnati, Tổng thống Obama chỉ trích mạnh mẽ thành tích kinh doanh của Thống đốc Mitt Romney, đối thủ tranh cử của ông, bảo rằng ông Romney trước đây làm chủ một công ty “đi đầu về chuyện gia công cho nước ngoài.”
Ông Romney đã phản ứng từ Los Angeles, California, nơi ông có buổi họp với các doanh nhân:
“Tổng thống cứ nghĩ rằng loan báo vụ kiện lên WTO hai tháng trước ngày bầu cử sẽ làm cử tri xao lãng về thành tích của ông. Nhưng các công ty và các công nhân đang vất vả phấn đấu trên một sân chơi không bình đẳng hiểu vấn đề này hơn ai hết. Nếu tôi biết rằng ông ấy chẳng hành động gì trước sự lươn lẹo của Trung Quốc thì tôi đã ra ứng cử từ lâu.”
Vào lúc chỉ còn 7 tuần đến ngày bầu cử, các cuộc thăm dò công luận cho thấy Tổng thống Obama đang dẫn nhẹ Thống đốc Romney.
Riêng tại Ohio, tiểu bang đóng vai trò quan trọng có thể xoay chuyển kết quả bầu cử, thăm dò cho thấy ông Obama hơn ông Romney 7 điểm.

Người biểu tình thuộc phong trào ‘Chiếm đóng phố Wall’ bị bắt gần Thị trường Chứng khoán New York, ngày 17/9/2012.
Ít nhất 6 người biểu tình thuộc phong trào ‘Chiếm đóng phố Wall’ đã bị bắt gần Thị trường Chứng khoán New York trong cuộc biểu tình kỷ niệm 1 năm ngày thành lập phong trào.
Hàng trăm người biểu tình hôm nay đã tụ tập ở trung tâm quận tài chính của thành phố New York.
Cảnh sát bắt giữ một số người biểu tình ngồi trên vỉa hè tại cửa vào Wall Street.
Chiến dịch ‘Chiếm đóng Phố Wall kêu gọi người ủng hộ tập hợp bên ngoài Thị trường Chứng khoán New York ngày hôm nay và làm gián đoạn giao thông tại khu vực này.
Các nhà tổ chức cho biết các cuộc biểu tình ủng hộ một ‘thế giới công bằng và bền vững’.
Phong trào Chiếm đóng phố Wall bắt đầu một năm trước để phản đối điều được cho là hệ thống bất bình đẳng kinh tế và sự tham lam của các tập đoàn ở Hoa Kỳ.
Các nhà hoạt động bắt đầu các cuộc biểu tình ở New York ngày 17/9 năm ngoái, và tụ tập cắm trại gần một công viên gần đó để tổ chức và thảo luận các hoạt động của họ.
Hình ảnh này đã được lặp lại tại các thành phố khắp nước Mỹ, trong đó có Washington và Oakland.
Những người biểu tình đã thúc đẩy một loạt các cải cách, trong đó có các vấn đề ngân hàng, tài chính và môi trường.
Nhưng sau vài tháng, cảnh sát đã giải tán các trại ở New York và tại các nơi khác, và phong trào từng dẫn tới cuộc thảo luận về việc phân bổ của cải và vấn đề thu nhập của các tập đoàn đã mất đà trong bối cảnh các yêu cầu đưa ra thiếu tập trung.
Các cuộc biểu tình dự kiến hôm nay diễn ra vài tuần trước khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống mà Tổng thống Obama và đối thủ thuộc đảng Cộng hòa Mitt Romney tập trung chủ yếu vào các vấn đề kinh tế.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói rằng khi một người là tổng thống Mỹ thì
người đó là tổng thống của toàn dân chứ không phải chỉ là tổng thống của những người bỏ phiếu cho họ.
Tòa Bạch Ốc chỉ trích những nhận định của ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng Hòa Mitt Romney trong một video bị thâu lén, trong đó ông Romney bôi nhọ những người ủng hộ Tổng thống Barack Obama.
Video này được công bố hôm thứ Hai bởi tạp chí tự do Mother Jones, cho thấy ông Romney liệt thành phần ủng hộ Tổng Thống Obama là những công dân Mỹ tin họ là những “nạn nhân” có quyền được yểm trợ bởi chính phủ liên bang.
Trong video, người ta cũng nghe ông Romney nói rằng "47% của tất cả các cử tri Mỹ ủng hộ Tổng Thống Obama là những người không đóng thuế, nhưng tin “họ có quyền được chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực, nhà ở, và nhiều phúc lợi khác". Ông Romney nói ông sẽ không lo tới “thành phần đó”, "bởi vì ông không bao giờ có thể thuyết phục được họ phải nhận trách nhiệm cá nhân và chăm sóc cuộc sống của chính họ”.
Tạp chí Mother Jones nói rằng, ông Romney đã phát biểu như vừa kể hồi tháng Năm trong một buổi gây quỹ tư ở bang Florida.
Hôm thứ Ba, phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói rằng khi một người nào đó là tổng thống Hoa Kỳ, thì người đó là tổng thống của toàn dân chứ không phải chỉ là tổng thống của những người đã bỏ phiếu cho họ.
Ông Carney nói thêm rằng Tổng Thống Obama không coi những người nhận tiền an sinh xã hội, là chương trình hưu bổng dành cho người cao niên Mỹ, hay các học sinh, là những “nạn nhân”.
Ông Carney từ chối không cho biết liệu Tổng Thống Obama đã xem video này về ông Romney hay chưa.
Sau khi cuốn video được phổ biến hôm thứ Hai, ông Romney nói rằng những lời bình luận của ông đã không được “diễn đạt một cách lịch sự.”
Ông Romney nói ông đã tìm cách nhấn mạnh những khác biệt giữa ông với Tổng thống Obama, là người mà theo ông Romney, tin vào “một xã hội trong đó chính phủ đóng vai trò chủ đạo.”
Ông Romney nói lẽ dĩ nhiên ông muốn giúp tất cả mọi công dân Mỹ, nhưng ông tin rằng đường lối của Tổng thống Obama không làm điều đó.
| Democratic Voice of Vietnam |
| A forum for the Vietnamese people to speak to the world about Vietnam of today and of tomorrow |
|