Thứ ba vừa qua Trung Quốc lại một lần nữa bày tỏ “lo ngại và quan tâm” đối với kế hoạch phóng hỏa tiễn mà Bắc Triều Tiên định thực hiện vào trung tuần tháng tư, trong lúc Bắc Kinh tìm cách phô trương hình ảnh của mình như một nước góp phần mang lại hòa bình và ổn định cho bán đảo Triều Tiên. Các nhà quan sát cho rằng kế hoạch của Bình Nhưỡng, mà Hoa Kỳ và các nước đồng minh nói là vi phạm lệnh cấm của Liên hiệp quốc, lại một lần nữa làm cho Trung Quốc cảm thấy lúng túng. Mời quí vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết trong tiết mục Nhìn Về Á Châu sau đây.

Một giới chức cao cấp của Trung Quốc hôm thứ ba (20-03-2012) vừa qua đã bày tỏ lo ngại về việc Bắc Triều Tiên định phóng một hỏa tiễn vào trung tuần tháng tư với mục đích mà Bình Nhưỡng nói là đưa lên quĩ đạo một vệ tinh quan sát trái đất.

Ông La Chiếu Huy, Vụ trưởng Vụ Á châu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tuyên bố tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng “có một điều cấp bách là các bên liên hệ phải giữ thái độ bình tĩnh và ngăn không cho tình hình leo thang, vượt tầm kiểm soát.” Ông La cũng lập lại một tuyên bố mà Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh đã đưa ra vài ngày trước đó là Trung Quốc “bày tỏ những mối lo ngại và quan tâm” đối với kế hoạch của Bình Nhưỡng mà Hoa Kỳ và các nước đồng minh cho là vi phạm lệnh cấm sử dụng kỹ thuật phi đạn đạn đạo của Liên hiệp quốc.

Giáo sư Victor Cha, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Á châu của Đại học Georgetown ở Washington, nói rằng Trung Quốc lại một lần nữa lâm vào tình thế khó xử vì những hành vi hung hãn của Bắc Triều Tiên, một trong hai nước đồng minh thân thiết nhất của Bắc Kinh. Ông cho biết như sau trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho đài VOA:

"Trước đây Trung Quốc cảm thấy phấn khởi trước viễn ảnh là thỏa thuận đạt được hồi tháng hai có thể dẫn tới chỗ thực hiện lại cuộc đàm phán 6 bên mà họ đứng ra tổ chức. Vì vậy tôi nghĩ rằng Trung Quốc, cũng giống như các nước khác, cảm thấy ngạc nhiên và bất bình đối với tình hình trước mắt. Nhưng đồng thời Trung Quốc giờ đây cũng gặp phải nhiều áp lực hơn, vì nếu Bắc Triều Tiên xúc tiến vụ thử nghiệm thì cộng đồng quốc tế sẽ gia tăng áp lực đòi Trung Quốc tán đồng những hành động của Liên hiệp quốc để lên án Bắc Triều Tiên."

Hôm 29 tháng 2 vừa qua, Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ cùng tuyên bố một thỏa thuận, theo đó Bình Nhưỡng sẽ ngưng chỉ các chương trình hạt nhân và phi đạn để đổi lấy viện trợ lương thực. Giáo sư Victor Cha nói rằng quyết định phóng hỏa tiễn của Bình Nhưỡng vi phạm thỏa thuận với Washington. Ông giải thích thêm như sau:

"Thật ra không có sự khác biệt nào giữa việc phóng vệ tinh với một vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo vì cả hai đều sử dụng cùng một kỹ thuật để đưa vật thể đó lên quỹ đạo. Không có gì khác biệt. Và tôi nghĩ rằng phía Mỹ đã nói rõ trong thỏa thuận tháng hai là việc ngưng thử nghiệm của phía Bắc Triều Tiên chẳng những bao gồm việc thử nghiệm phi đạn mà còn có cả việc phóng vệ tinh. Vì vậy, quyết định này rõ ràng là đi ngược với thỏa thuận đã đạt được."

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon cũng cho rằng kế hoạch phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên rõ ràng là vi phạm các nghị quyết của Liên hiệp quốc và Bình Nhưỡng nên từ bỏ kế hoạch này.

Ông Ban nói: "Tôi thúc giục giới hữu trách Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đừng thực hiện những hành động như vậy, những hành động sẽ làm cho tình hình trở nên bất ổn, gây phương hại cho hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên, và đi ngược với khát vọng và nguyện vọng của cộng đồng quốc tế."

Nhà lãnh đạo Liên hiệp quốc cũng cho biết ông sẽ nêu vấn đề này tại cuộc Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về an ninh hạt nhân tổ chức ở Seoul vào tuần sau.

Khi được hỏi cộng đồng quốc tế có thể làm gì để ngăn không cho Bắc Triều Tiên tiến hành vụ phóng hỏa tiễn, giáo sư Cha của Đại học Georgetown cho biết như sau:

"Tôi nghĩ rằng không có nước nào, kể cả Trung Quốc, có thể làm gì để ngăn không cho Bắc Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm này. Họ loan báo vụ này trong bối cảnh của những lễ hội ăn mừng sinh nhật thứ 100 của ông Kim Il Sung, người sáng lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Vì vậy có phần chắc là họ sẽ không từ bỏ vụ thử nghiệm này. Việc này là bằng chứng cho thấy sự sai lầm của nhận định cho rằng con đường ngoại giao đã mở ra sau cái chết của ông Kim Jong Il. Nó cũng có lẽ làm yếu đi rất nhiều lập luận cho rằng thỏa thuận đạt được với Mỹ hồi tháng hai cho thấy giới lãnh đạo mới ở Bình Nhưỡng có ý định cải cách đất nước."

Bà Sue Mi Terry là một nhà nghiên cứu cấp cao về vấn đề Đông Á của Đại học Columbia và từng làm việc cho Cơ quan Tinh Trung ương Hoa Kỳ. Bà cho rằng các nước nên tiếp tục yêu cầu Trung Quốc gây áp lực lên Bắc Triều Tiên đòi họ tôn trọng các thỏa thuận đã đạt được và tuân hành các nghĩa vụ quốc tế. Bà cho biết như sau về những việc mà Washington có thể làm vào lúc này:

"Tiếp tục thực hiện những cuộc thao dượt quân sự hỗn hợp Mỹ-Hàn, tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn chận những tàu bè chuyên chở vũ khí của Bắc Triều Tiên, tăng cường các biện pháp chế tài, và dĩ nhiên là nên quay sang Trung Quốc một lần nữa để nói với họ là 'quí vị phải thật sự làm những điều gì đó để giải quyết vấn đề vì giờ đây Bắc Triều Tiên đang nằm dưới sự cai trị của giới lãnh đạo mới.'"

Ông Siegfried Hecker, một nhà nghiên cứu của Đại học Stanford ở Mỹ, đã đi thăm Bắc Triều Tiên 7 lần. Tháng 11 năm 2010 các giới chức Bắc Triều Tiên đã đưa ông đến xem một cơ sở tinh luyện uranium có thể dùng để chế bom hạt nhân.

Tại cuộc hội thảo hôm thứ ba (20-03-2012) ở thành phố Busan của Nam Triều Tiên về các vấn đề hạt nhân khu vực, giáo sư Hecker nói rằng chủ động giao tiếp và tiến hành các hoạt động ngoại giao là cách duy nhất để thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Giáo sư Hecker cho biết: "Chúng ta có thể làm cho họ hiểu được rằng đó là một gánh nặng rất lớn chớ không phải là một loại tài sản. Nhưng để đạt mục đích đó, họ phải có được một cảm giác an toàn. Vì vậy, chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải làm. Và vì vậy, chúng ta phải làm cho cái giá của việc có các loại vũ khí này lớn hơn rất nhiều so với những lợi ích của việc từ bỏ các vũ khí đó."

Kế hoạch thử nghiệm phi đạn của Bắc Triều Tiên chẳng những gây lo ngại và quan tâm cho Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, và Nam Triều Tiên mà còn làm xôn xao dư luận ở Philippines. Tin của hãng thông tấn Pháp đánh đi từ Manila hôm thứ 5 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin nói rằng nước ông sẽ yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ để truy tung hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên. Trong một văn thư gởi cho Tổ chức Hải dương Quốc tế của Liên hiệp quốc (International Maritime Organization), Bắc Triều Tiên nói rằng tầng thứ nhì của chiếc hỏa tiễn mà họ định phóng sẽ rơi xuống một nơi cách bờ biển miền bắc của Philippines khoảng 190 kilomét về hướng đông. Văn thư này cũng cho biết tầng thứ nhất của hỏa tiễn sẽ rơi xuống vùng biển quốc tế giữa Trung Quốc và Nam Triều Tiên, cách bờ biển phía tây của Nam Triều Tiên chừng 140 kilomét.

 

Thăm khu phi quân sự Nam Bắc Triều Tiên

Nổi bật ở khu vực DMZ là hàng rào kẽm gai, những tháp canh, và những bãi mìn

Nổi bật ở khu vực DMZ là hàng rào kẽm gai, những tháp canh, và những bãi mìn

Theo lịch trình chuyến đi Seoul dự hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đến thăm khu phi quân sự Nam Bắc Triều Tiên. VOA đưa quý vị đi thăm trước.

Khu phi quân sự ngăn chia hai miền Nam Bắc, DMZ, là khu vực biên giới được bảo vệ và canh giữ cẩn mật nhất của thế giới.

Nổi bật ở khu vực này là hàng rào kẽm gai, những tháp canh, và những bãi mìn.

Hai phía DMZ trải dài gần 250 kilomet là nơi đồn trú của khoảng 2 triệu binh sĩ, mỗi miền 1 triệu, sẵn sàng tác chiến bất kỳ lúc nào.

DMZ được thành lập năm 1953, một phần của thỏa thuận hưu chiến chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Chỉ có hưu chiến chứ không hề có hiệp định hòa bình, vì thế, trên nguyên tắc, hai miền vẫn chính thức trong tình trạng chiến tranh từ đó đến nay.

Balbina Hwang, giáo sư thỉnh giảng trường đại học Georgetown ở Washington, cựu cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ về các vấn đề Triều Tiên, nhận xét:

“DMZ nhắc với thế giới chiến tranh Triều Tiên chưa dứt. Chiến Tranh Lạnh có thể đã chấm dứt trên khắp thế giới, nhưng vẫn còn y nguyên tại bán đảo Triều Tiên. Nó nhắc nhở cho chúng ta rằng mạng sống của hàng triệu triệu người có thể lâm nguy bất kỳ lúc nào.”

Mặc dù được xem là vùng nguy hiểm, thỉnh thoảng mới xảy ra lộn xộn tại DMZ. Một trong những vụ được biết đến nhiều nhất xảy ra năm 1976, bộ đội Bắc Triều Tiên bắn chết 2 binh sĩ Mỹ hộ tống một số công nhân Nam Triều Tiên cầm búa rìu để đi tỉa cây trong khu vực. Bộ đội miền Bắc đã sử dụng các búa rìu đó để giết hai người Mỹ.

DMZ có nhiều quan sát viên quốc tế theo dõi ngưng bắn và có binh sĩ Mỹ đóng xen kẽ với binh sĩ Nam Triều Tiên.

Dù có căng thẳng, DMZ vẫn thu hút du khách mọi miền. Khi được hướng dẫn viên du lịch đưa tới Điểm An Ninh Liên hợp, nơi mà binh sĩ hai miền nhìn thấy mặt nhau, du khách có thể thoáng thấy bộ đội miền Bắc đứng gác trong một thị trấn dường như chẳng có mấy ai ở.

Muốn đến thăm DMZ không đơn giản, dù giá tiền cho một tua khởi hành từ Seoul không rẻ.

Chỉ có thể thăm vào một số ngày trong tuần, phải mang đầy đủ giấy tờ, nhất là hộ chiếu, phải có người đi hộ tống, phải ăn mặc thích hợp, ví dụ vì phải đi bộ nhiều nên chớ nên mang giày cao gót, và nhất là đừng lấy tay chỉ chỉ chỏ chỏ về phía Bắc.

Thông tín viên VOA Steve Herman có dịp đi thăm DMZ:

“Bên phía Bắc rất ghét những ai chỉ chỏ. Có lần tôi chỉ cho người bạn đi cùng một cảnh lạ mắt ở phía Bắc, tôi đã bị binh sĩ hộ tống cằn nhằn ngay tức khắc. Một chuyện lạ nữa là binh sĩ miền Nam đứng gác trong tòa nhà màu xanh chỉ lộ ra phân nửa người vì họ sợ có thể bị phía bên kia nhắm bắn. Cảnh đó cho tôi thấy làm việc ở DMZ quả là căng thẳng và nguy hiểm.”

Khi Tổng thống Obama đi thăm DMZ vào Chủ nhật, ông sẽ là người nối gót các Tổng thống Mỹ khác trước đây, như Ronald Reagan, Bill Clinton và George W. Bush.

Kim Jong Un, lãnh tụ mới của Bắc Triều Tiên, cũng đến đó trước đây trong tháng.

 

Trung Quốc sắp cấm lấy cơ quan nội tạng tù nhân

Nguồn tin Trung Quốc cho biết trong vòng 3 đến 5 năm nữa, họ sẽ ngưng lấy cơ quan nội tạng của tù nhân bị án tử để cấy ghép, một hoạt động gây nhiều tranh cãi.

Tân Hoa Xã trích thuật lời Thứ trưởng Y Tế Hoàng Khiết Phu nói rằng hoạt động kéo dài từ nhiều thập niên này đang được thay thế bằng một hệ thống tự nguyện hiến bộ phận để hạ giảm phụ thuộc vào bộ phận cơ thể tù nhân. Ông Hoàng nói chính sách mới “biểu hiện cách giải quyết của chính phủ.”

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã bị các nước chỉ trích về hoạt động lấy bộ phận cơ thể, kể cả những tố giác từ những người nổi tiếng, rằng nhu cầu về bộ phận từ trong nước và ngoài nước đã khiến cho án tử hình tại các tòa Trung Quốc tăng lên.

Các nhà hoạt động nhân quyền vào năm 2006 đã xác minh trước một tiểu ban quốc hội Hoa Kỳ rằng Trung Quốc đã lấy các bộ phận cơ thể của những tù nhân hoạt động tôn giáo bị hành quyết để bán cho khách hàng ngoại quốc giàu có. Năm năm trước, một bác sĩ Trung Quốc tên Vương Quốc Khí có khai với các nhà làm luật Mỹ rằng ông đã nhận được da để cấy ghép của hơn 100 tù nhân bị hành quyết, một số chưa chết hẳn.

Bắc Kinh đã cực lực phủ nhận những cáo buộc trên, và tố cáo bác sĩ này vào năm 2001 đã khai gian về công việc lấy bộ phận để được tỵ nạn chính trị.

 

 

Cuộc vận động đầy tai tiếng ở Hong Kong trước ngày Chủ nhật bầu cử

Các ứng cử viên ứng cử chức hành chánh trưởng quan Hong Kong (từ trái): ông Lương chấn Anh, Đường Anh Niên và  Hà Tuấn Nhân sau cuộc tranh luận đươc chiếu trực tiếp trên đài tru

Các ứng cử viên ứng cử chức hành chánh trưởng quan Hong Kong (từ trái): ông Lương chấn Anh, Đường Anh Niên và Hà Tuấn Nhân sau cuộc tranh luận đươc chiếu trực tiếp trên đài truyền hình Hong Kong hôm 16/3/2012

Một ủy ban các nhà tài phiệt kinh doanh thân Bắc Kinh và các nhóm đặc quyền đặc lợi sẽ bổ nhiệm người kế tiếp lãnh đạo chính quyền Hong Kong vào chủ nhật này. Với một hệ thống bầu cử nhằm bảo đảm chỉ có những người ủng hộ Bắc Kinh mới thắng được, Trung Quốc không phải quan ngại về kết quả bầu cử. Tuy nhiên, thanh danh của cả hai người của Bắc Kinh ra tranh cử đã bị tổn hại sau một chiến dịch tranh cử đầy tai tiếng đã đem lại sức mạnh cho các nhóm đối lập.

Cách đây 6 tháng, việc bổ nhiệm hành chánh trưởng quan sắp tới của Hong Kong dường như chỉ có tính cách hình thức. Các thành viên của ủy ban được gọi là ủy ban bầu cử “nhóm nhỏ” gồm 1193 người thân Bắc Kinh được chỉ định, có một chọn lựa rất đơn giản.

Một ứng cử viên là cựu hành chánh trưởng quan Hong Kong Đường Anh Niên – một công chức và hậu duệ của một gia đình giàu có trong ngành dệt may ở Thượng Hải, được sự tín cẩn của cả Bắc Kinh lẫn giới thượng lưu kinh doanh đầy thế lực ở lãnh địa Hông Kong.

Chọn lựa kia là ông Lương Chấn Anh, cựu chủ tịch Hội đồng Hành pháp và là đảng viên trung thành của đảng cộng sản. Nhưng cả hai ông này đã gặp rắc rối chính trị trong những tháng gần đây.

Chuyên gia phân tích chính trị Willy Lam thuộc trường Đại học Trung Quốc ở Hong Kong nhận định như sau:

“Bắc Kinh trông đợi một cuộc tranh đua lịch sự giữa hai ứng cử viên thân chính quyền. Nhưng cuộc tranh cử đã thoái hóa thành một chiến dịch bôi nhọ lẫn nhau. Cơ bản là Bắc Kinh đã mất quyền kiểm soát tình hình.”

Bên này tố cáo bên kia về những vi phạm nghiêm trọng. Ông Lương thì bị tố cáo là về hùa với các nhóm băng đảng tội phạm địa phương, còn ông Lương thì bị điều tra vì bị nghi là thủ lợi từ các hợp đồng xây dựng của chính phủ.

Chuyên gia Lam nói điều mà công chúng không thể tha thứ được là việc phát hiện ông Đường đã xây dựng một cách bất hợp pháp một nhà hát, một khu tập thể dục bên dưới hồ bơi của căn nhà sang trọng của ông ta.

Riêng căn phòng đó có kích thước gấp đôi so với kích thước của đa số các căn hộ ở Hong Kong. Thay vì nhận trách nhiệm về việc vi phạm luật về quy hoạch, ông Đường lại đổ lỗi cho vợ.

Chuyên gia Lam nói:

“Cơ bản là dân chúng đã mất tin tưởng vào đức độ cá nhân cũng như các khả năng hành chánh của hai ứng cử viên.”

Mặc dầu ông Đường mất đi sự ủng hộ của quần chúng, người ta cho rằng giới thượng lưu kinh doanh đầy thế lực vẫn nghi ngờ về các thành tích xã hội chủ nghĩa và cá tính thiếu thiện cảm của ông Lương.

Cuộc bầu cử có thể tiến sang vòng thứ nhì vào tháng 5 nếu không ai hội đủ hơn 600 phiếu. Nhưng ông Hùng Hòa Phong của trường đại học Johns Hopkins nói điều này khó có thể xảy ra:

“Nếu Bắc Kinh quyết định để vòng đầu không đi đến chỗ quyết định và tiến sang vòng thứ nhì, thì sẽ rất mất mặt. Điều rõ ràng có thể được chọn hơn là có được thế đa số rõ ràng trong vòng đầu, và thế là xong mọi chuyện.”

Chính quyền trung ương Trung Quốc đã tránh đưa ra phát biểu thiên về bên nào cho đến tuần trước. Khi đó, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nêu nhận định rằng ứng viên nào được công chúng ủng hộ nhất sẽ thắng.

Vào lúc sự ủng hộ dành cho ông Đường sụt giảm, các nhà lãnh đạo đảng vội vã tiếp xúc với các thành viên của ủy ban bầu cử để huy động sự ủng hộ cho ông Lương.

Trong khi đó, có một ứng cử viên thứ ba trong cuộc chạy đua là ông Hà Tuấn Nhân, chủ tịch đảng Dân chủ. Ông nói:

“Hệ thống đã được thiết kế theo cách để bảo đảm là những người như tôi, không được Bắc Kinh chấp nhận, không thể nào đắc cử được. Tôi nghĩ dân chúng phải tán dương vai trò của tôi trong cuộc chạy đua này. Chúng ta phải đoàn kết với nhau. Chúng ta phải tranh đấu mãnh liệt để bảo về quyền tự do là đưa Hong Kong tiến lên.”

Cuộc bầu cử đầy tai tiếng đã nêu bật những gì có thể xảy ra nếu Bắc Kinh hoàn tất mục tiêu đã cam kết lâu nay là phổ thông đầu phiếu cho cuộc bầu cử hành chánh trưởng quan kế tiếp vào năm 2017.

Ký giả Hong Kong Philip Bowring nói ngày càng có nhiều lời hô hào đòi bầu cử trực tiếp:

“Chúng tôi đã hứa rằng tất cả mọi người đều có thể đi bầu trong 5 năm nữa. Bắc Kinh sẽ phải suy ngẫm kỹ về cách thức các ứng cử viên đi đến chỗ được bỏ phiếu. Các giới chức đảng Cộng sản không quen với việc nhận lãnh trách nhiệm, nhưng một điều có thể đạt được qua sự kiện này là có thêm tính trách nhiệm và minh bạch trong chính quyền.”

Năm vừa qua tại Hong Kong đã được đánh dấu bởi những vụ dân chúng biểu tình phản đối luồng người đổ vào từ lục địa Trung Hoa và ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với thành phố.

Trong tình hình một hay cả hai ứng cử viên thân Bắc Kinh có phần chắc sẽ đắc cử vào chủ nhật này, các nhóm đối lập nói họ đang dự định biểu tình vào ngày bầu cử.

 

Nhật chuẩn bị nghênh cản phi đạn có thể đi chệch hướng của Bắc Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Naoki Tanaka nói quân đội Nhật Bản chuẩn bị cho bất kỳ khả năng nào

Nhật Bản đang chuẩn bị để quân đội có thể sẵn sàng nghênh cản một phi đạn của Bắc Triều Tiên nếu bay qua lãnh thổ nước này tháng tới.

Quốc hội Nhật Bản đã thông qua một nghị quyết lên án kế hoạch phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên. Nước này cũng chuẩn bị các kế hoạch phòng bị trong trường hợp phi đạn chệch đường bay và đề ra mối đe dọa cho Nhật Bản.

Phát biểu tại Tokyo hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Naoki Tanaka nói quân đội Nhật Bản chuẩn bị cho bất kỳ khả năng nào.

Ông Tanaka nói ông đang ra lệnh cho các giới chức chuẩn bị triển khai các phi đạn đất đối không PAC-3 và tàu khu trục Aegis được trang bị hệ thống chống phi đạn tối tân, có khả năng bắn hạ rocket.

Bình Nhưỡng cho biết họ sẽ đặt một vệ tinh quan sát trái đất vào một quỹ đạo vùng cực vào giữa tháng Tư để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố chủ tịch và cũng là người người sáng lập đất nước, được coi là sống mãi trong lòng dân, ông Kim Il Sung.

Các thành viên của cộng đồng quốc tế cho rằng vụ phóng là một cái cớ cho một vụ thử phi đạn tầm xa mà Bắc Triều Tiên bị cấm tiến hành theo các biện pháp chế tài của Liên hiệp quốc.

Các nhà ngoại giao Nam Triều Tiên và Nhật Bản đã họp tại Seoul để chia sẻ cách thức đối phó với vụ phóng sắp tới.

Đặc sứ về hạt nhân của Nhật Bản, ông Shinsuke Sugiyama, nói Tokyo và Seoul cũng liên hệ với chính quyền các nước khác:

“Chúng tôi đã đồng ý rằng chúng tôi nên tiếp tục phối hợp các quan điểm và so sánh các nhận định giữa Nam Triều Tiên và Nhật Bản, và luôn cả những nhận định từ Washington, và dĩ nhiên chúng tôi phải sẵn sàng thảo luận với phía Trung Quốc. Tôi sẽ thực hiện điều đó, và cả với Nga nữa, với tư cách một trong các thành viên của nhóm đàm phán sáu bên.”

Các cuộc đàm phán sáu bên nhằm mục đích thương nghị việc chấm dứt các chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Nhưng năm 2009, Bình Nhưỡng thông báo nước này sẽ ‘không bao giờ’ tham gia vòng đàm phán này nữa, sau khi Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc quyết định lên án Bắc Triều Tiên về một vụ thử bất thành năm đó.

Bắc Triều Tiên cũng tuyên bố rằng đó là một vụ phóng vệ tinh, nhưng các quan sát viên báo cáo rằng phi đạn rốt cuộc đã rơi xuống Thái Bình Dương.

Các nguồn tin trong ngành không gian nói rằng cách thức phản ứng của Nhật Bản đối với vụ phóng của Bắc Triều Tiên vào tháng tới là một động thái mang tính chính trị.

Nhưng đây cũng là một cơ hội hiếm có để Nhật Bản huấn luyện cho đội ngũ của nước mình việc theo dõi một phi đạn từ một nguồn được coi là thù địch.

Ngoài Hoa Kỳ, Nhật Bản là quốc gia duy nhất có trang bị các phi đạn trên tàu có tên gọi SM-3 Block 1-a, một phần của hệ thống vũ khí phức tạp Aegis. Loại phi đạn này có tầm bắn lên tới 500 km và có thể bay trên bầu khí quyển để phá hủy các phi đạn đạn đạo.

Hải quân Hoa Kỳ cũng có các tàu được trang bị Aegis tại Nhật Bản. Và các phi đạn Patriot của các đơn vị quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Kadena ở Okinawa có thể bay lên độ cao tới 24.000 mét.

Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các hệ thống chống phi đạn này trong vụ phóng năm 2009 của Bắc Triều Tiên.

Bắc Triều Tiên đã nói với giới hữu trách các nước rằng thiết bị phục vụ giai đoạn đầu tiên của vụ phóng rocket tháng tới sẽ rơi xuống ngoài khơi bờ biển phía tây Nam Triều Tiên, và giai đoạn hai sẽ rơi xuống ngoài khơi bờ biển phía đông Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã yêu cầu Hoa Kỳ giúp giám sát đường bay của vụ phóng này.

Phát biểu tại Singapore, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon cảnh báo rằng một vụ phóng của Bắc Triều Tiên sẽ làm nản lòng các nhà tài trợ quốc tế, gây trầm trọng thêm cho tình hình nhân đạo tại quốc gia nghèo khó và bị cô lập này.

Hoa Kỳ nói nếu Bắc Triều Tiên vẫn tiến hành vụ phóng, thì thỏa thuận đạt được với Bình Nhưỡng hồi tháng trước không thể được triển khai.

Theo thỏa thuận, Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Bình Nhưỡng viện trợ lương thực mà nước này đang rất cần, và đổi lại, Bắc Triều Tiên sẽ ngưng một phần chương trình hạt nhân của họ.

 

 

Thủ tướng Pháp: 'Không có lý do' để bắt giam nghi can trước vụ bắn giết bừa bãi

Thủ tướng Pháp Francois Fillon (trái) rời Điện Elysée, Paris

Thủ tướng Pháp Francois Fillon (trái) rời Điện Elysée, Paris

Thủ tướng Pháp Francois Fillon bác bỏ tố cáo cho rằng chính phủ ông lẽ ra đã có thể ngăn chận vụ bắn giết bừa bãi của một phần tử Hồi giáo cực đoan gây tử vong cho 7 người.

Ông Fillon hôm nay nói trên Đài phát thanh Pháp rằng mặc dù Mohamed Merah, 23 tuổi, có tiền án hình sự, nhưng giới hữu trách không có lý do cụ thể để đặt nghi can này dưới sự theo dõi thường trực và không có lý do để nghĩ rằng y sẽ thực hiện những vụ tấn công gây chết người như vậy.

Trong khi đó, cảnh sát tiếp tục câu lưu mẹ, anh và người bạn gái của người anh của Merah trong lúc họ tìm cách xác định nghi can này hành động một mình hay có đồng lõa.

Merah, người Pháp gốc Algeria, bị tố cáo là bắt đầu vụ giết người bừa bãi hôm 11 tháng 3, bắn chết 3 binh sĩ nhảy dù rồi sau đó giết hại một giáo sĩ Do thái giáo cùng với 3 em bé tại một trường Do Thái ở Toulouse.

Những vụ tấn công được thực hiện từ một chiếc xe gắn máy và giới hữu trách nói rằng một khẩu súng được dùng trong tất cả những vụ tấn công. C

Công tố viên Francois Molins cho biết nghi can này đã thu hình mỗi vụ tấn công trong lúc thực hiện chúng.

Các giới chức cho biết Merah theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và từng đến Afghanistan và cứ địa Waziristan của phiến quân Pakistan, nơi y nói là đã được al-Qaida huấn luyện. Nghi can này phạm nhiều tội vặt ở Pháp và đã ở tù vì các tội đó.

Hôm nay cảnh sát Pháp đã bắt đầu thu thập bằng chứng tại căn chung cư nơi Merah bị hạ sát sau vụ giằng co 32 giờ đồng hồ ở thành phố Toulouse.

 

Đức Giáo hoàng đi thăm Mexico và Cuba

Đức Giáo Hoàng lên phi cơ bắt đầu chuyến đi thăm Mexico và Cuba

Đức Giáo Hoàng lên phi cơ bắt đầu chuyến đi thăm Mexico và Cuba. Hình: REUTERS

Đức Giáo hoàng Benedicto 16 hôm nay đến Mexico để bắt đầu chuyến viếng thăm Mỹ châu La tinh trong 5 ngày.

Nhà lãnh đạo giáo hội Thiên chúa giáo sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm đầu tiên đến Mexico tại thành phố Leon ở miền trung. Tại đây ngài sẽ cử hành một thánh lễ ngoài trời qui tụ rất đông người vào ngày chủ nhật.

Chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Benedicto theo dự liệu sẽ không tạo ra nhiều hứng khởi bằng các chuyến viếng thăm của người tiền nhiệm là cố Giáo hoàng Gioan Phao lồ Đệ nhị, là người được sùng kính ở quốc gia đa số dân là người Công giáo.

Chuyến viếng thăm hôm nay cũng bị lu mờ vì cuộc chiến tranh ma tuý đẫm máu đã giết chết khoảng 50.000 người kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon phát động cuộc chiến chống các băng đảng ma túy không lâu sau khi lên nắm quyền vào năm 2006.

Đại diện ngoại giao của Tòa thánh Vatican ở Mexico, ông Christopher Pierre, nói rằng Đức Giáo hoàng Benedicto sẽ thúc giục các tín đồ Công giáo Mexico nhìn xa hơn những vụ bạo động đang hoành hành ở quốc gia Trung Mỹ này.

Giáo hội đang gặp áp lực từ sự lớn mạnh của các giáo hội Tin lành ở Mexico và một vụ tai tiếng liên quan tới cố linh mục Marcel Maciel, người sáng lập dòng Đạo binh Chúa Ki-tô (Legionaires of Christ). Ông Maciel qua đời trước khi phải đối mặt với các cáo giác nghiện ma túy và xâm hại tính dục các bé trai.

Hôm qua một số người đã biểu tình ở Leon để phản đối cách xử lý của Giáo hội Công giáo đối với những vụ xâm hại tính dục đã làm cho giáo hội bị nhiều tai tiếng trên khắp thế giới.

Sau khi kết thúc chuyến viếng thăm Mexico, Đức Giáo hoàng Benedicto 16 sẽ đi thăm Cuba trong hai ngày.

CHUYẾN ĐI MEXICO VÀ CUBA CỦA ĐGH

23 tháng 3 – ĐGH đến Leon, Mexico

24 tháng 3 – ĐGH gặp Tổng thống Felipe Calderon tại Leon.

25 tháng 3 – ĐGH cử hành thánh lễ tại Leon và họp với các giám mục Mexico.

26 tháng 3 – ĐGH đến Santiago de Cuba, gặp Chủ tịch Raul Castro

27 tháng 3 – ĐGH đến La Habana

28 tháng 3 – ĐGH rời Cuba để trở về Vatican.

 

 

Add comment

Quý vị có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Những ý kiến sẽ không được đăng như: phỉ báng, mạ lị; vu khống; dùng lời lẽ thiếu văn hóa trong tranh luận; lạc đề. Ưu tiên đăng các lời phê bình, góp ý xây dựng. Ý kiến của quý vị sẽ được BBT đăng trong thời gian sớm nhất. Các bài viết được đăng tải trên www.vietvungvinh.com không phản ánh quan điểm hay lập trường của chúng tôi Mỹ Lợi đồng thời không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến.
HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT TRONG MỤC ADD COMMENT:
- Trong ô Name: Ghi tên của quý vị (có thể ghi tên tượng trưng (tên giả), tên thật, biệt hiệu, bút hiệu, v.v...)
- Trong ô Email: Ghi địa chỉ email của quý vị (ghi địa chỉ email thật nếu quý vị muốn có sự liên lạc với tác giả bài viết, bạn đọc v.v..., nếu quý vị muốn ghi địa chỉ email giả vẫn được)
- Trong khung nội dung góp ý: Quý vị đánh máy phần nội dung có dấu tiếng Việt, hoặc không dấu tối đa 1000 chữ cái.
- Check hoặc không check vào ô nhỏ trước cụm chữ: Notify me of follow-up comments: Nếu check vào ô này, chúng tôi sẽ gởi email đến quý vị khi góp ý của quý vị đã đăng.
- Ô CAPTCHA: Có 5 ký tự, quý vị gõ đúng 5 ký tự này vào ô ở dưới chữ Refresh. Nhớ gõ cho đúng chữ hoa hoặc không hoa đang hiện trong ô Captcha. Nếu quý vị nhìn không rõ 5 ký tự này, hãy bấm vào chữ Refresh nhiều lần, cho đến khi nào thấy rõ 5 ký tự thì ngưng, rồi gõ vào ô ở dưới .
- Cuối cùng bấm Send là xong. Nhưng nếu trường hợp bấm Send mà vẫn không "đi", nguyên do là quý vị gõ 5 ký tự không đúng, thì quý vị bấm Refresh nhiều lần cho đến khi nào thấy 5 ký tự khác rõ ràng thì ngưng lại và gõ đúng 5 chữ này vào ô phía dưới, rồi bấm send.
Tại sao lại làm phiền người góp ý phải gõ CAPTCHA (5 ký tự) "rắc rối" này? Xin thưa, phần nhập mã này là chương trình dùng để ngăn chặn việc gửi các truy vấn hàng loạt của các bot (chương trình tự động được lập trình để gửi spam) gửi đến các máy chủ của website có thể làm nghẽn mạng, đánh sập các server, nếu như không có chốt chặn CAPTCHA.
Để chuyển đổi chữ Việt không có dấu thành chữ Việt có dấu, hãy copy và paste vào trang: http://www.easyvn.com/tiengviet/index.php


Security code
Refresh

Triệu Con Tim - Karaoke

Blog Tiếng Nói Dân Chủ Việt Nam

Democratic Voice of Vietnam
A forum for the Vietnamese people to speak to the world about Vietnam of today and of tomorrow
Democratic Voice of Vietnam
  • Vietnam Jails Two Over Leaflets
    May 16, 2013 A court in southern Vietnam on Thursday sentenced two young activists to several years in prison for distributing “anti-government” leaflets, in a trial relatives and rights groups condemned as unfair and aimed at silencing dissent in the one-party state. University student Nguyen Phuong Uyen, 21, was sentenced to six years in prison, …
  • Laos Land Grab: Deutsche Bank Backs Ruthless ‘Rubber Lords’
      May 15, 2013 10:33 am By Martin Hesse, Jorg Schmitt and Wieland Wagner  Vietnamese companies have been ruthlessly taking advantage of Laotian locals and their environment to create vast rubber plantations. The “rubber lords” are also getting support for the land grabs from Germany’s Deutsche Bank, which is violating its ethics and sustainability policies, critics say. …
  • Vietnam must ditch state-sponsored crony capitalism
    May 15, 2013 8:03 pm By David Pilling For a country in its demographic sweetspot, the economy is not growing fast enough The country has just emerged from a scandal that exposed virulent corruption at the heart of the Communist party. There is a pressing need to reform state-owned enterprises – behemoths of inefficiency, patronage …